Đào rãnh trong vườn mít Thái nuôi con đặc sản hiền lành, ông nông dân Hậu Giang bán cái gì cũng trúng

Trần Hoàng Vũ Thứ tư, ngày 22/01/2025 05:16 AM (GMT+7)
Hiện nay, mô hình trồng mít Thái siêu sớm kết hợp nuôi ốc bươu đen-con đặc sản đang phát triển mạnh trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Mô hình trồng cây ăn trái kết hợp chăn nuôi thủy sản cho thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ trái mít siêu sớm và ốc bươu đen nuôi trong mương vườn.
Bình luận 0

Sản xuất nông nghiệp theo hướng giảm chi phí trong đầu tư mà năng suất cây trồng vẫn ổn định và cho thu nhập lâu dài, bền vững là mô hình được nhiều nhà vườn lựa chọn thực hiện. Vừa bảo vệ môi trường, tăng hiệu quả kinh tế tạo sản phẩm đảm bảo an toàn đạt chất lượng.

Hộ ông Nguyễn Văn Phải, ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang có 4.000m2 đất vườn.

Khoảng giữa năm 2019 ông cải tạo vườn trồng mít Thái siêu sớm, sau 18 tháng ông bắt đầu để trái. Lúc đầu ông chưa hiểu về kỹ thuật trồng mít Thái, cách chăm sóc cây mít và quản lý sâu bệnh khi thu hoạch năng suất thấp, trái bị bệnh xơ đen nhiều.

Khi tham gia lớp học kỹ thuật trồng mít và được cán bộ kỹ thuật của Trạm Khuyến nông hướng dẫn, ông về áp dụng vào thực tế trồng mít của gia đình.

Hai năm nay vườn mít Thái của gia đình ông cho năng suất ổn định và tiết kiệm được chi phí đầu tư. Với diện tích 4.000m2 trồng mít Thái, hàng năm cho ông thu nhập trên 150 triệu đồng, sau khi trừ đi các khoản chi phí ông còn lợi nhuận trên 100 triệu đồng.

Đào rãnh trong vườn mít Thái nuôi con đặc sản hiền lành, ông nông dân Hậu Giang bán cái gì cũng trúng - Ảnh 1.

Cận cảnh vườn trồng cây ăn trái kết hợp đào mương trữ nước ngọt nuôi ốc bươu đen-con đặc sản của gia đình ông Nguyễn Văn Phải ở huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Ông Nguyễn Văn Phải cho biết “Trước đây do chưa nắm kỹ thuật và cách làm nên trái mít khi thu hoạch hay bị xơ đen. Sau khi tham gia lớp học về kỹ thuật trồng mít của Trạm khuyến nông huyện Châu Thành A tổ chức, tôi áp dụng vào sản xuất, năm nay vườn nhà tôi trái bị bệnh giảm rất nhiều và đạt năng suất cao hơn”. 

Với diện tích này trong năm nay ông thu hoạch trên 8 tấn mít Thái với giá mít trung bình ông bán cho thương lái đến vườn thu mua là 18.000 đồng/kg, gia đình ông thu nhập khoảng 150 triệu đồng. 

Bên cạnh đó khoảng đất giữa vườn ông trồng cây sả vừa giữ ẩm và hạn chế cỏ dại. Dưới mương vườn ông kết hợp nuôi ốc bươu đen là con đặc sản bình dân để tăng thêm thu nhập cho gia đình.

Hàng tháng ngoài thu nhập từ bán trái mít Thái thì thu nhập từ ốc bươu đen và củ sả cũng được 4 đến 5 triệu đồng.

Ông Nguyễn Văn Phải cho biết thêm “Nhờ áp dụng kỹ thuật theo khuyến cáo của Trạm Khuyến nông huyện, tôi sử dụng phân hữu cơ vi sinh và giảm lượng phân hoá học, giúp cây mít xanh tốt lâu hơn và không làm trái bị hư, bị nứt.

Tôi áp dụng biện pháp tuyển trái, bao trái, giảm lượng thuốc trừ sâu bệnh, tiết kiệm được chi phí đầu tư. Các trái mít tuyển loại bỏ được làm thức ăn cho ốc dưới mương. Vì do hạn chế sử dụng thuốc hoá học nên trái mít và nước mương vườn đảm bảo an toàn cho con ốc sinh sống, đối với con ốc bươu đen trung bình hàng tháng tôi thu trên 100kg ốc”.

Một vài hình ảnh mô hình trên vườn trồng mít Thái siêu sớm, dưới mương vườn nuôi ốc bươu đen-con đặc sản ở gia đình ông Nguyễn Văn Phải, ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang:

Đào rãnh trong vườn mít Thái nuôi con đặc sản hiền lành, ông nông dân Hậu Giang bán cái gì cũng trúng - Ảnh 2.

Ông Phải đào mương vườn để nuôi ốc bươu đen là con đặc sản. Mương nước được đào quanh các liếp đất trồng mít Thái siêu sớm.

Đào rãnh trong vườn mít Thái nuôi con đặc sản hiền lành, ông nông dân Hậu Giang bán cái gì cũng trúng - Ảnh 3.

Thu hoạch mít Thái siêu sớm trong vườn gia đình ông Nguyễn Văn Phải, ấp Tân Thạnh Tây, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Với cách làm đó đã cho gia đình ông Nguyễn Văn Phải có thu nhập ổn định và kinh tế khá lên, ngoài tiết kiệm được chi phí đầu tư trong sản xuất, bảo vệ được môi trường.

Qua mô hình, vấn đề quan trọng đó là an toàn cho sức khoẻ của chính mình, và cho ra sản phẩm nông nghiệp thực phẩm an toàn. 

Với 4.000m2, mô hình trồng mít Thái siêu sớm kết hợp nuôi ốc bươu đen trong vườn đã mang lại hiệu quả cao cho người làm vườn. 

Thực hiện mô hình kết hợp như hộ ông Nguyễn Văn Phải đã tiết kiệm được chi phí đầu tư và công chăm sóc.

Bên cạnh đó, mô hình còn hạn chế được sâu bệnh hại, đem lại thu nhập cao ổn định cho gia đình, góp phần vào sự phát triển kinh tế nông nghiệp ở địa phương, ngày càng ổn định và bền vững.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem