Hoàng hậu "vạn người mê" Farida của Ai Cập vì sao quyết định từ bỏ vương miện?
Dù sở hữu nhan sắc say đắm lòng người và xuất thân không hề tầm thường nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu ấy lại chẳng có được cái kết viên mãn.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Những xã miền núi của tỉnh Bắc Ninh từng đối mặt với nhiều thách thức trong công tác giảm nghèo. Địa bàn rộng, dân cư phân tán, tỷ lệ hộ nghèo cao, điều kiện tiếp cận giáo dục và việc làm hạn chế, đó là thực trạng mà các địa phương này phải gánh chịu trong nhiều năm qua.
Sinh kế của người dân chủ yếu dựa vào nông nghiệp, lâm nghiệp truyền thống với giá trị sản phẩm thấp, đời sống thiếu ổn định. Bài toán giảm nghèo bền vững ở các xã miền núi này từng được xem là thách thức lớn đối với chính quyền địa phương.
Tuy nhiên, câu chuyện bắt đầu thay đổi khi Bắc Ninh triển khai mạnh chương trình đào tạo nghề ngắn hạn cho lao động nông thôn. Điểm đặc biệt của chương trình này là các lớp nghề được mở ngay tại xã, thôn, giúp người dân dễ dàng tham gia mà không tốn chi phí đi lại hay phải xa gia đình.

Dọc theo con đường bê tông dẫn vào thôn Dần 3, xã Vân Sơn, bầu không khí yên ả đến lạ thường. Khoảng cách từ nhà này đến nhà kia tính bằng cả quả đồi. Trên đường, thi thoảng mới bắt gặp mấy đứa trẻ ríu rít chơi đùa, không thấy bóng dáng thanh niên, người lớn đâu.
Theo cán bộ Phòng Kinh tế xã Vân Sơn, vài năm trở lại đây, nhiều người trẻ tuổi, người trong độ tuổi lao động đã đi làm công nhân, làm thuê ở các nhà xưởng chế biến gỗ trên địa bàn nhờ được đào tạo nghề.
Anh Hoàng Văn Cảnh, 27 tuổi, ở thôn Dần 3 (xã Vân Sơn) là một trong những trường hợp điển hình. Trong ngôi nhà nhỏ nằm bên sườn đồi, anh đang chuẩn bị bữa cơm chiều sau giờ làm việc. "Tôi được nhận vào làm công nhân tại xưởng chế biến gỗ cũng hơn một năm rồi. Để được nhận vào làm việc, tôi trải qua khóa đào tạo nghề ngắn hạn, chủ yếu làm quen với công việc. Sau đó được nhận vào làm chính thức, thu nhập hiện tại khoảng hơn 7 triệu đồng mỗi tháng," anh Cảnh chia sẻ.
Từ khi có công ăn việc làm ổn định, cuộc sống gia đình anh đỡ vất vả hơn. Con cái được đi học đầy đủ, vợ thì vẫn quanh quẩn làm nông, chăm sóc cây keo trên rừng, tạo thêm nguồn thu nhập cho gia đình.
Theo thống kê từ Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, riêng năm 2024, huyện Sơn Động (tỉnh Bắc Giang cũ) có hơn 400 lao động được tham gia đào tạo nghề trong khuôn khổ Dự án 4 - hỗ trợ giáo dục nghề nghiệp và tạo việc làm. Con số này cao hơn nhiều so với các năm trước, cho thấy mức độ hưởng ứng ngày càng lớn của người dân.
Điểm đáng chú ý là hầu hết các nghề được chọn đều sát với điều kiện thực tế địa phương. Điển hình như nghề nuôi ong mật - một hướng đi mới phù hợp với khí hậu, thổ nhưỡng của vùng núi, nơi có nhiều diện tích rừng và nguồn hoa tự nhiên phong phú. Sau đào tạo, người dân có thể áp dụng ngay vào thực tế, hình thành mô hình nuôi ong hộ gia đình hoặc tham gia các tổ nhóm, hợp tác xã để tiêu thụ sản phẩm.
Cùng với đó, những lớp đào tạo nghề về điện dân dụng hay sửa chữa máy nông nghiệp cũng mang lại lợi ích thiết thực. Lao động sau đào tạo có thể nhận sửa chữa trong thôn bản, tạo thêm nguồn thu ổn định hàng tháng. Các lớp về quản lý thuốc bảo vệ thực vật, kỹ thuật trồng trọt giúp bà con nâng cao năng suất và chất lượng nông sản, chủ động hơn trong sản xuất.
Từ thực tiễn hiệu quả ở các vùng khó khăn, tỉnh Bắc Ninh đã triển khai chương trình hỗ trợ đào tạo nghề quy mô lớn, với mục tiêu đưa lao động nông thôn tiếp cận kỹ năng nghề mới, phù hợp nhu cầu thị trường trong giai đoạn 2021-2025.
Toàn tỉnh hiện có nhiều chính sách hỗ trợ trực tiếp như chi phí học nghề sơ cấp, chi phí đào tạo nghề dưới 3 tháng cho nhóm lao động nghèo, lao động nông thôn, người khuyết tật hoặc người bị thu hồi đất. Đây là những chính sách thiết thực, đáp ứng đúng nhu cầu của đối tượng thụ hưởng.

Đến nay, toàn tỉnh Bắc Ninh đã có hơn 4.800 lao động được đào tạo nghề ngắn hạn thông qua chương trình này. Đáng chú ý, hơn 70% học viên có việc làm ngay sau đào tạo - một tỷ lệ rất cao so với mặt bằng chung cả nước, cho thấy hiệu quả thiết thực của mô hình này.
Con số ấn tượng trên không chỉ phản ánh sự thành công của chương trình mà còn thể hiện quyết tâm của tỉnh Bắc Ninh trong thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Từ những chính sách hỗ trợ cụ thể đến cách triển khai sát thực tế, Bắc Ninh đã tạo nên bước chuyển mình đáng kể cho vùng nông thôn, đặc biệt là các xã miền núi.
Không chỉ đào tạo công nhân làm việc trong các nhà máy, cụm công nghiệp, chính quyền địa phương cũng có những chính sách đào tạo, hướng dẫn cho người dân địa phương gắn bó, phát triển nghề truyền thống. Điều này giúp bảo tồn văn hóa, đồng thời nâng cao giá trị sản phẩm thủ công truyền thống.
Mô hình đào tạo gắn doanh nghiệp - Bài học kinh nghiệm từ Bắc Ninh
Điểm nổi bật trong cách làm của Bắc Ninh là đào tạo nghề gắn với doanh nghiệp. Các trường cao đẳng, trung cấp nghề của tỉnh đều hợp tác chặt chẽ với doanh nghiệp địa phương trong khâu tuyển sinh, xây dựng chương trình học, bố trí thực tập và tiếp nhận lao động sau tốt nghiệp.
Mô hình này giúp học viên được tiếp xúc thực tế, học nghề theo đúng nhu cầu sản xuất. Doanh nghiệp cũng chủ động trong việc tạo nguồn nhân lực cho mình, giảm chi phí tuyển dụng và đào tạo lại. Đây chính là mô hình "ba bên cùng thắng" - người học, doanh nghiệp và địa phương đều được lợi.
Tỉnh cũng đẩy mạnh chuyển đổi số trong đào tạo nghề và phát triển sinh kế. Nhiều lớp tập huấn cho nông dân về thương mại điện tử, quảng bá nông sản, quản trị bán hàng trực tuyến được triển khai. Một số địa phương đã hình thành nhóm nông dân bán hàng online, đưa sản phẩm đặc trưng lên các sàn thương mại điện tử, nâng cao giá trị nông sản và mở rộng thị trường tiêu thụ.
Đây là bước tiến quan trọng trong thời đại công nghệ 4.0, giúp nông dân không chỉ sản xuất giỏi mà còn biết tiếp thị, bán hàng hiệu quả. Nhiều sản phẩm nông sản của Bắc Ninh như vải thiều, nhãn lồng đã được quảng bá rộng rãi qua các kênh online, tạo được uy tín với người tiêu dùng.

Bắc Ninh còn chú trọng nâng cấp trang thiết bị thực hành tại các trường nghề, bổ sung máy móc hiện đại phục vụ đào tạo cơ khí, điện - điện tử, tự động hóa. Đây là nền tảng để lao động địa phương có thể thích ứng với yêu cầu của các doanh nghiệp công nghiệp - lĩnh vực vốn chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu kinh tế tỉnh.
Không dừng lại ở đó, tỉnh đang hướng đến mô hình đào tạo nghề theo chuỗi: từ lớp học, thực tập, giới thiệu việc làm, hỗ trợ khởi nghiệp, để người học có thể đi trọn con đường phát triển nghề nghiệp. Mục tiêu của Bắc Ninh là vừa giảm nghèo bền vững, vừa tạo nguồn nhân lực chất lượng phục vụ chuyển dịch cơ cấu kinh tế.
Mô hình này đã được áp dụng thí điểm tại một số trường nghề và cho kết quả khả quan. Nhiều học viên sau khi tốt nghiệp không chỉ có việc làm mà còn được hỗ trợ vốn, kỹ năng để tự khởi nghiệp, tạo việc làm cho người khác.
Trong bối cảnh Chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 đang được đẩy mạnh, mô hình đào tạo nghề - tạo việc làm của tỉnh Bắc Ninh có ý nghĩa quan trọng. Không chỉ là kinh nghiệm quý báu để các địa phương miền núi và nông thôn khác học tập, nhân rộng mà còn hướng tới giảm nghèo nhanh và bền vững.
Từ những xã miền núi khó khăn, Bắc Ninh đã chứng minh rằng với chính sách đúng hướng, sự quyết tâm của chính quyền và nỗ lực của người dân, công tác giảm nghèo bền vững hoàn toàn có thể đạt được. Những đứa trẻ ở khu vực miền núi giờ có cuộc sống ấm no, hạnh phúc hơn. Hàng ngày các em được đến trường, bố yên tâm làm công nhân, mẹ lên rừng chăm sóc keo - một bức tranh sinh động về cuộc sống đang đổi thay.
Xuất khẩu gạo 11 tháng năm 2025 của Việt Nam đạt 7,5 triệu tấn và 3,83 tỷ USD, giảm 11,5% về khối lượng và giảm 27,7% về giá trị so với cùng kỳ năm trước. Trong khi thị trường Philippines giảm 35% thì 2 nước ở châu Phi đang mua rất nhiều gạo từ Việt Nam là Gana tăng 29,8%, Bờ Biển Ngà tăng 79,8%. Đặc biệt, xu hướng xuất khẩu gạo phát thải thấp sau chủ trương của Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang có xu hướng tăng.
Dù sở hữu nhan sắc say đắm lòng người và xuất thân không hề tầm thường nhưng cuộc đời của vị Hoàng hậu ấy lại chẳng có được cái kết viên mãn.
Giải Vô địch Bóng bàn Cúp Hội Nhà báo Việt Nam lần thứ XVIII – năm 2025 do Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp với UBND thành phố Hà Nội tổ chức sẽ diễn ra từ 19-21/12/2025 tại Nhà thi đấu 12 Trịnh Hoài Đức (Hà Nội) có sự tham dự của gần 200 vận động viên trên khắp cả nước.
Công an Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Thiên, người được gọi là “tổng tài”, do bị cáo buộc chỉ đạo đàn em hành hung nhân viên tại một quán cà phê ở phường Vĩnh Tuy.
Mới đây Nghệ sĩ Nhân dân Trần Lực đã chia sẻ câu chuyện cảm động khi lần đầu đóng chung phim điện ảnh với con trai - Trần Tú.
Cuộc giao tranh dữ dội ở biên giới Campuchia - Thái Lan bước sang ngày thứ hai, khiến hàng chục nghìn người phải rời bỏ các khu vực biên giới.
ĐT Việt Nam sử dụng 4 cầu thủ nhập tịch Brazil đấu ĐT Malaysia? Barcelona phát hiện 500 vụ bán vé trái phép; HLV Nguyễn Đình Hoàng công bố danh sách ĐT Futsal nữ Việt Nam dự SEA Games 33; Militao nghỉ 4 tháng, Real Madrid chiêu mộ Sergio Ramos? ĐT nữ Việt Nam duy trì tập luyện, hướng đến trận đấu gặp Myanmar.
Cổng TTĐT Bộ Công an giải đáp thắc mắc về chế độ thai sản trong lực lượng Công an nhân dân. Theo Luật BHXH 2024 và các văn bản mới ban hành, thời gian nghỉ, mức hưởng; cách tính trợ cấp của nữ sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ và người lao động trong CAND được quy định cụ thể.
Chiều 5/12, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) phối hợp cùng Trường THPT Nguyễn Hữu Thọ và chính quyền địa phương tổ chức Lễ trao học bổng chương trình truyền hình thực tế “Thắp sáng niềm tin” - số thứ 36 cho em Nguyễn Đỗ Kim Long, một tấm gương vượt khó tiêu biểu trên địa bàn phường Xóm Chiếu.
Thị trường thực phẩm chức năng (TPCN) bùng nổ kéo theo sự trỗi dậy của nhóm sản phẩm OEM “đặt nhà máy sản xuất, gắn nhãn nhập khẩu”. Mô hình vốn hợp pháp này đang bị biến tướng thành chiêu “đội lốt hàng nhập”, quảng cáo một kiểu, công bố một kiểu, thổi phồng công dụng như thuốc điều trị. Khi chế tài chưa đủ mạnh, thị trường TPCN OEM trở thành mảnh đất dễ phát sinh vi phạm, gây hoang mang cho người tiêu dùng và tạo bất lợi cho doanh nghiệp làm ăn tử tế.
Ngày 9/12, Bộ Nông nghiệp và Môi trường có văn bản gửi các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt và các đơn vị quản lý khai thác hồ chứa thủy lợi liên tỉnh về việc rà soát quy trình vận hành các hồ chứa thủy lợi quan trọng đặc biệt, liên tỉnh.
VPBank giành hai giải thưởng “Top 10 Báo cáo Thường niên tốt nhất – Nhóm ngành Tài chính” và “Giải Ba Báo cáo Phát triển Bền vững – Nhóm ngành Tài chính” tại VLCA 2025. Đây là minh chứng cho nỗ lực không ngừng của VPBank trong việc nâng tầm quản trị doanh nghiệp, minh bạch thông tin và thực hành ESG, đồng thời khẳng định uy tín quốc tế, vị thế tiên phong và cam kết tạo giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng và cộng đồng.
Trong ngày 03-05/12/2025, tại TP.Chí Minh, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank – mã CK: CTG) đã được vinh danh với 2 giải thưởng “Top 10 doanh nghiệp có Báo cáo thường niên tốt nhất nhóm ngành Tài chính” tại Cuộc bình chọn Doanh nghiệp niêm yết (DNNY) năm 2025 (VLCA) và “Top 50 DNNY tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam – VNCG50” tại Diễn đàn thường niên Quản trị công ty (AF8).
Cách tính lương của công chức, viên chức mới nhất thế nào? Mức lương công chức, viên chức năm 2026 dự kiến sẽ thay đổi nếu có thay đổi về lương cơ sở.
Là một người dành rất nhiều tâm huyết để tạo ra những giải pháp công nghệ để nâng cao giá trị nông sản Việt, Thạc sĩ Phạm Thị Lý, Giám đốc Trung tâm Doanh nghiệp Hội nhập và Phát triển (Hà Nội) đã gửi đến Hội nghị Thủ tướng đối thoại với nông dân năm 2025 những băn khoăn, trăn trở của mình về công nghệ truy xuất nguồn gốc.
Dòng tiền trong phiên giao dịch ngày 9/12 cho thấy trạng thái suy yếu rõ rệt khi áp lực bán lan rộng trên toàn thị trường, khiến VN-Index rung lắc mạnh. Trong bức tranh kém tích cực đó, VIC gần như là điểm tựa hiếm hoi giúp chỉ số không giảm sâu.
Ngày 9/12, HĐND tỉnh Tây Ninh tổ chức khai mạc Kỳ họp thứ 7, khóa X, nhiệm kỳ 2021–2026. Đây là kỳ họp cuối năm, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng khi xem xét, quyết định hàng loạt nội dung liên quan trực tiếp đến phát triển kinh tế, xã hội và đời sống người dân trong giai đoạn tới.
Chiều 9/12, UBND thành phố Huế tổ chức hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về việc tiếp nhận, bổ nhiệm Chánh Văn phòng UBND thành phố và tân Chánh Thanh tra thành phố.
Chuyến thăm của Tổng thống Nga Vladimir Putin tới Ấn Độ theo lời mời của Thủ tướng Narendra Modi đã làm chấn động nhiều thủ đô phương Tây.
Bóng rổ 3x3 Việt Nam gặp trở ngại đáng kể về giờ tập trước khi bước vào các trận đấu vòng bảng SEA Games 33 và ban huấn luyện đã đưa ra điều chỉnh mang tính bất đắc dĩ.
Nghị quyết số 09/2023 của HĐND TP.HCM về chính sách hỗ trợ lãi suất đối với các dự án thuộc lĩnh vực kích cầu đầu tư sẽ được điều chỉnh, bổ sung để áp dụng cho các doanh nghiệp, HTX, trang trại trên địa bàn Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sau khi sáp nhập vào TP.HCM.
Nhiều đại biểu Quốc hội bày tỏ sự không đồng tình với đề xuất áp thuế 5% đối với mặt hàng phân bón. Các đại biểu lo ngại rằng, gánh nặng thuế này không chỉ làm khó nông dân mà sẽ gián tiếp đẩy giá nông sản, thực phẩm tăng cao, ảnh hưởng trực tiếp đến bữa ăn hàng ngày của hàng triệu người lao động đang phải chắt chiu từng đồng lương ít ỏi.
Cô Nguyễn Thị Thanh Dần là nữ Phó giáo sư trẻ nhất Đại học Bách khoa năm 2025. Cô có hai bằng đại học là tiếng Trung và Ngôn ngữ Anh.
Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Văn Phúc cho rằng, nguồn thu của nhiều trường đại học chủ yếu dựa vào học phí và doanh thu từ hoạt động nghiên cứu, khoa học – công nghệ vẫn rất thấp so với các quốc gia phát triển.
Ông Lâm Văn Bi - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa ký công văn hỏa tốc về việc khẩn trương xây dựng “Đề án sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập cấp tỉnh, cấp xã” gửi đến các cơ quan chuyên môn; các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh và UBND các xã, phường trên địa bàn.
Việt Nam đang trên đà trở thành trung tâm M&A (mua bán, sáp nhập doanh nghiệp) trong khu vực ASEAN và tiếp tục là “thỏi nam châm” đối với các nhà đầu tư Nhật Bản, theo lãnh đạo một công ty tư vấn Nhật Bản.
Nhiều tuyến đường ở phường Đông Hà và Nam Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) được thiết kế vỉa hè dành cho người khiếm thị. Thế nhưng lại bi hài ở chỗ: nếu đi theo lối này, người khiếm thị chỗ đâm vào gốc cây, nơi tông phải cột điện. Thực trạng chẳng khác nào đánh đố: có đường nhưng chỉ dám nhìn, không dám đi.
Mặc dù hơn 50 mã bất động sản chìm trong sắc đỏ phiên 9/12, chỉ số ngành vẫn tăng 1,66% nhờ cú bứt phá gần 5% của VIC - cổ phiếu một mình gồng gánh hơn 7 điểm và trở thành điểm sáng hiếm hoi của thị trường.
Làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ án tù về hành vi chặn đường, chặt biển số xe nhưng tại tòa, nhóm thiếu niên vẫn “cười đùa vui vẻ”, không thể hiện ăn năn nên bị bác đơn, tuyên y án sơ thẩm.
Hà Nội đang chuẩn bị thí điểm vùng phát thải thấp từ 1/7/2026, kéo theo nhu cầu chuyển đổi phương tiện xanh. Lãnh đạo Sở Xây dựng lên tiếng giải thích chính sách hỗ trợ người dân và hướng xử lý tình trạng một số chung cư từ chối tiếp nhận xe máy điện.
Theo hợp đồng, công ty Việt Nam Hoàng Gia Việt sẽ triển khai trồng điều và các loại cây ngắn ngày khác như cây lạc, cây đậu đen, cây đậu xanh, trồng đậu tương trên diện tích 2.000ha tại tỉnh Artemisa của Cuba.