đất san lấp
-
Tổng số lượng mỏ đất vừa được cấp thẩm quyền Quảng Ngãi, công nhận kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản, ở khu vực chưa có kết quả thăm dò lên đến 10 mỏ, với tổng diện tích khoảng 87,24ha, nằm trên địa bàn 3 huyện và thị xã của tỉnh này.
-
Dù đã quá quá thời hạn yêu cầu, thế nhưng Công ty Phú Điền vẫn chưa bổ sung hồ sơ, chứng từ chi phí trong bản tính kê khai giá điều chỉnh tăng từ 33.317 đồng/m3 đất, lên 43.300 đồng/m3 đất. Vì vậy Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi đã “tuýt còi”, dừng tăng giá đất bán của doanh nghiệp này.
-
Thay vì sử dụng đất đạt tiêu chuẩn để san lấp, một nhà thầu thi công dự án hơn 1.600 tỷ đồng tại Thừa Thiên Huế đã dùng nhiều đá phong hóa để san lấp công trình.
-
Dù đã bố trí vị trí đổ thải, nhưng đơn vị thi công dự án tuyến đường liên kết, kết nối các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Vĩnh Phúc đoạn qua phường Đông Cao, phường Tân Hương và phường Đồng Tiến (TP.Phổ Yên, Thái Nguyên) lại chở đất thải đi... làm nguyên liệu đóng gạch.
-
Trong khi nhiều đơn vị, doanh nghiệp đang loay hoay giữa “cơn khát” đất san lấp, thì tại huyện Triệu Phong lại phát hiện một bãi tập kết hàng trăm m3 đất nhưng không ai nhận là chủ nhân.
-
PV Dân Việt ghi nhận hình ảnh những xe ben chở đất từ dự án Nghĩa trang nhân dân thị xã Quảng Trị đến đổ tại Cụm Công nghiệp Đông Ái Tử, trái với phương án được UBND tỉnh Quảng Trị phê duyệt.
-
Có doanh nghiệp trúng đấu giá đất san lấp với giá cao gấp 32 lần so với giá khởi điểm nhưng sau đó không nộp hồ sơ đề nghị cấp phép thăm dò khoáng sản theo thời gian yêu cầu.
-
UBND tỉnh Thừa Thiên Huế bổ sung nhiều khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp và đất sét làm gạch ngói vào quy hoạch thăm dò, khai thác khoáng sản của tỉnh.
-
Sở Xây dựng phối hợp với Sở Tài chính phải thanh tra, kiểm tra giá vật liệu san lấp tại các điểm mỏ, xử lý nghiêm những trường hợp không bán đúng giá niêm yết.
-
Nghị quyết bổ sung quy hoạch 4 khu vực đất làm vật liệu san lấp, đất sét làm gạch ngói với tổng diện tích hơn 203ha đã được HĐND tỉnh Thừa Thiên Huế thông qua tại kỳ họp ngày 20/2.