Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Theo phản ánh của người dân, thời gian vừa qua, nhiều quả đồi thuộc các xóm Trại, Đèo Khê… xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên bị một số nhiều người dùng máy xúc cuốc nham nhở để khai thác và vận chuyển đất đi nơi khác tiêu thụ.
Mỗi ngày, có hàng chục, thậm chí hàng trăm xe tải vận chuyển đất từ những quả đồi này đi ra khỏi địa bàn xã.
Các xe này chạy cả ngày lẫn đêm, bất chấp giờ giấc, kể cả vào giờ cao điểm, gây ách tắc, mất an toàn giao thông. Đặc biệt tại khu vực Trường Tiểu học Tân Kim và Trường THCS Tân Kim vào giờ học sinh tan trường, các xe chở đất này vẫn chạy rầm rầm.
Đang chờ đón con tại khu vực cổng Trường Tiểu học Tân Kim, chị Nguyễn Thị H cho biết: "Tuyến đường đi qua khu vực này rất hẹp lại, không có vị trí cố định để các phụ huynh chờ đón con em. Mỗi khi các cháu tan trường, chạy ra ngoài đường nháo nhác tìm người thân đón nên rất nguy hiểm.
Nay các xe chở đất toàn xe to, chở có ngọn chạy qua khiến cho tình hình an toàn giao thông tại khu vực này lại càng trở nên nguy hiểm hơn".
Ông Q (xóm Bạch Thạch, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên) cho hay, gia đình ông sinh sống ngay gần mặt đường liên xã Tân Kim – Xuân Phương.
Thời gian gần đây, ông chứng kiến có hàng trăm lượt xe tải chở đất chạy suốt ngày đêm qua khu vực này, phần đa là xe trọng tải lớn, thậm chí có cả xe 4 chân cơi nới thành thùng, chở "có ngọn".
Không những vậy, các xe chở đất này còn khiến cho cuộc sống của người dân sống dọc 2 bên tuyến đường bị đảo lộn bởi tiếng ồn, nhất là vào ban đêm.
Các trường hợp khai thác đất trái phép hoạt động trên địa bàn xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên thoắt ẩn, thoắt hiện, chia thành nhiều nhóm nhỏ để khai thác và cho người canh gác thường xuyên.
Thậm chí để tránh sự phát hiện của các cơ quan chức năng, có người còn xây dựng rào chắn, đóng kín cổng cao tường để che giấu việc khai thác đất trái phép bên trong.
Điển hình như trường hợp của gia đình bà Thạch Thị Mùi ở xóm Trại, xã Tân Kim, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên.
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, gia đình bà Mùi có hộ khẩu ở TP.Hà Nội và lên xóm Trại, xã Tân Kim mua đất từ năm 2020. Trong đó có khoảng 300m2 đất ở nông thôn, còn lại là đất trồng cây lâu năm và đất rừng sản xuất.
Năm 2021, mặc dù chưa hoàn thiện hồ sơ pháp lý, chưa thực hiện chuyển đổi mục đích sử dụng đất nhưng gia đình này đã xây dựng trên 2000m2 nhà xưởng trên đất nông nghiệp.
Gia đình bà Mùi đã xây dựng rào chắn, đóng kín cổng cao tường để che đậy hành vi san lấp và khai thác đất trái phép bên trong.
Các cánh cổng này chỉ được mở khi các xe vào lấy đất cũng như vận chuyển đất ra ngoài nên rất khó bị phát hiện. Bằng hình thức này, các đối tượng đã khai thác và vận chuyển trái phép thành công một lượng lớn đất san lấp.
Ngày 13/4, nhận tin báo của người dân, UBND xã Tân Kim đã phối hợp với lực lượng công an xã kiểm tra đột xuất khu vực này. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện tại hiện trường có 2 máy xúc (1 máy đang hoạt động) và một số xe tải đang khai thác, vận chuyển đất trái phép.
Ngay khi lực lượng chức năng xuất hiện, các đối tượng ngay lập tức hạ ben đổ đất tại hiện trường. Tài xế lái máy xúc sau khi điều khiển phương tiện ra khỏi hiện trường đã tắt máy và bỏ đi, gây khó khăn cho lực lượng chức năng trong quá trình lập biên bản vi phạm hành chính đối với chủ phương tiện.
Trao đổi với PV Dân Việt, ông Phạm Văn Hiệp – Chủ tịch UBND xã Tân Kim cho biết, thời gian qua, xã đã thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc các bộ phận chuyên môn kiểm tra, giám sát việc khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, qua đó phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm.
"Trong đó, có các trường hợp tái phạm như gia đình bà Thạch Thị Mùi ở xóm Trại, xã đã lập biên bản và ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổng cộng là 4 lần. Mặc dù vậy, cho đến nay gia đình này vẫn tiếp tục tái phạm," ông Phạm Văn Hiệp cho biết.
"Còn về việc xây dựng nhà xưởng trên đất nông nghiệp của gia đình bà Mùi, xã đã nhiều lần nhắc nhở cũng như hướng dẫn gia đình khẩn trương hoàn thiện các thủ tục hồ sơ, pháp lý theo quy định của pháp luật trước khi đi vào hoạt động sản xuất. Nhưng đến nay, gia đình này vẫn chưa hoàn thiện," Chủ tịch UBND xã Tân Kim.
Theo tìm hiểu của PV Dân Việt, hiện nay mức xử phạt vi phạm hành chính theo thẩm quyền trong lĩnh vực tài nguyên, khoáng sản đối với cấp xã tối đa là 5 triệu đồng chưa đủ sức răn đe với các đối tượng khai thác đất trái phép.
Dân Việt sẽ tiếp tục thông tin.