Dấu hiệu từ Trung Quốc và 'kịch bản kinh hoàng' của Mỹ ở Syria

Duy Anh Thứ hai, ngày 06/08/2018 19:30 PM (GMT+7)
Sự tham gia của Trung Quốc vào hoạt động chống khủng bố ở Syria sẽ là một "kịch bản kinh hoàng" đối với Mỹ, báo Contra Magazin của Áo viết.
Bình luận 0

img

Trung Quốc đã sẵn sàng giúp Tổng thống Syria Assad chiếm lại phần còn lại của Syria Đại sứ Trung Quốc tại Syria, ông Qi Qianjin, đã tuyên bố gây sốc cho các chuyên gia và quan sát viên Trung Đông trong tuần này khi cho biết quân đội Trung Quốc có thể trực tiếp trợ giúp Quân đội Syria trong một cuộc tấn công lớn sắp tới trên tỉnh Idlib.

"Trung Quốc sẵn sàng tham gia một cách nào đó cùng với quân đội Syria đang chiến đấu chống lại những kẻ khủng bố ở Idlib và bất kỳ phần nào khác của Syria", đại sứ  Qi Qianjin cho biết trong một cuộc phỏng vấn với tờ báo hàng ngày của chính phủ Al-Watan.

Theo một số ước tính, có tới 40.000 quân thánh chiến vũ trang trong các phe chống Tổng thống Assad ở Idlib. Trong khi đó, dân số của tỉnh này khoảng 2 triệu dân. Do đó, trận chiến sắp tới nếu xảy ra ở Idlib dự kiến ​​sẽ là một trong những cuộc chiến đẫm máu nhất trong suốt bảy năm chiến tranh, tương tự như Aleppo vào năm 2016.

img

Trung Quốc nói sẽ giúp đỡ Tổng thống Syria Assad.

Trung Quốc chủ yếu quan tâm đến việc liên minh với các lực lượng chính phủ Syria để "tiêu diệt hàng ngàn quân khủng bố Uyghur, những kẻ đã rời Trung Quốc sang Syria trong vài năm gần đây". Năm 2017 chính phủ Syria ước tính số lượng của họ vào khoảng 5.000 người.

Contra Magazin nhận định, trong trường hợp ngoài sự có mặt của Nga và Iran, Trung Quốc còn có những hoạt động tích cực trong khu vực thì chẳng mấy nữa chính phủ Syria sẽ kiểm soát toàn bộ lãnh thổ của đất nước, nhưng đối với Mỹ và các nước Ả Rập của Vịnh Ba Tư, đó sẽ là một kịch bản kinh hoàng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem