Đau lòng hàng loạt trọng án do người tâm thần gây nên

Ngọc Vũ - Thuỳ Anh Thứ tư, ngày 17/04/2019 06:26 AM (GMT+7)
Hai ngày qua, người dân Quảng Trị xôn xao khi nhắc đến vụ án mạng kinh hoàng do một người bị bệnh tâm thần gây ra. Khoảng 19h30 ngày 14.4, tại nhà chị Nguyễn Thị Huế (trú thôn Cam Vũ 2, Cam Thuỷ) làm tiệc mừng nhà mới. Đối tượng Nguyễn Thanh Thiên (SN 1968 trú thôn Cam Vũ 2, Cam Thuỷ) sang chơi rồi xảy ra xích mích, cự cãi với anh Lê Văn Hướng (SN 1971, trú cùng thôn). Thấy vậy, chị Huế can ngăn liền bị Thiên vung dao bấm đâm bị thương ở tay. Anh Hướng bỏ chạy cũng bị Thiên đuổi theo đâm khiến chị tử vong tại chỗ.
Bình luận 0

Một lãnh đạo xã Cam Thuỷ cho biết, Thiên có vợ và 5 người con, từng làm bảo vệ cho một công ty trên địa bàn nhưng vì bệnh tâm thần, tính tình nóng nảy, hay quậy phá, ném đồ đạc… khiến vợ con bỏ đi, công ty đuổi việc. Hàng ngày, mỗi khi to tiếng với ai Thiên đều phản ứng gay gắt, hành động nguy hiểm khiến xóm làng bất an.

img

  45 người bị bệnh tâm thần được chăm sóc, điều trị ở Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1,
tỉnh Quảng Trị.  Ảnh: N.V

Ngày 5.3.2019, Công an huyện Hoài Nhơn (tỉnh Bình Định) xác nhận, cơ quan này vừa thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với Nguyễn Thành Hải (30 tuổi, trú thôn Văn Cang, xã Hoài Đức, huyện Hoài Nhơn) để điều tra về hành vi giết người. Hải là đối tượng bị bệnh tâm thần hoang tưởng. Theo điều tra ban đầu, chiều 3.3, nghĩ mẹ mình là bà N.T.T (64 tuổi, ngụ địa phương) bị “ma quỷ” nhập, Hải đã kéo mẹ lên cạnh mộ cha trong khu vực nghĩa địa gần nhà dùng dao, đá đánh đập để "trừ tà", khiến bà T tử vong. Sau đó, đối tượng Hải lấy đất, đá, lá cây phủ lấp lên người nạn nhân rồi về nhà tắm giặt cho đến khi người dân phát hiện sự việc.

Ngày 12.3, bà Nguyễn Kim Ngọc (SN 1981, xã Long Điền, huyện Đông Hải, Bạc Liêu) trong cơn tái phát bệnh tâm thần dùng búa giết chết đứa con gái mới 4 tuổi của mình.

Ngày 24.2, một người đàn ông tâm thần ở tỉnh Bạc Liêu đã giết chết vợ mình rồi ra cơ quan công an tự thú. Ông Dương Văn Úc (41 tuổi; ngụ khóm 6, phường 2) từ lâu có tiền sử mắc bệnh thần kinh nhưng được chữa khỏi bệnh. Tuy nhiên từ cuối năm 2018, đến đầu năm 2019 ông Úc thường hay cự cãi và đánh vợ nên trước Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 vợ Úc bỏ về quê cha mẹ ở huyện Đông Hải (tỉnh Bạc Liêu) để lánh mặt. Trưa 23.2, ông Úc đến nhà cha mẹ vợ để làm lành với vợ, sau đó cả hai về căn nhà lá ở ấp 17, cho đến sáng nay thì mọi người nhận được hung tin.

Ngày 22.7.2018, một người vụ án mạng thương tâm vừa xảy tại xã Ân Đức (huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định) khiến 3 người tử vong. Các nạn nhân là vợ, con và cha ruột của hung thủ. Hung thủ là N.T.V (37 tuổi, trú thôn Đức Long, xã Ân Đức) bị tâm thần bỏ nhà đi nên người cha, vợ và con trai đã đi tìm. Khi tìm được thì bị V dùng đá sát hại. 

Ông Nguyễn Trí Thanh- Trưởng phòng Bảo trợ xã hội, Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Trị cho biết, năm 2010 tỉnh có 864 người mắc bệnh tâm thần. Đến năm 2018, con số này tăng lên gần 2.800 người, trong đó có gần 1.900 người bị tâm thần nặng.

Đến nay, tỉnh Quảng Trị đã giải quyết cho 68 người bị tâm thần nặng, có hành động nguy hiểm cho xã hội vào các Trung tâm chăm sóc sức khoẻ, trong đó Trung tâm thần kinh Thừa Thiên-Huế 23 người, Trung tâm Bảo trợ xã hội tổng hợp 1 (Quảng Trị - gọi chung là Trung tâm) 45 người.

Ông Thanh cho hay, người bị tâm thần nặng, nguy hiểm cho xã hội mới đủ tiêu chuẩn đưa vào các Trung tâm và sẽ được nuôi dưỡng, chăm sóc, chữa trị bệnh miễn phí với mức 1.080.000 đồng/tháng. Những người bị tâm thần nhưng chưa đủ tiêu chuẩn (bị nhẹ hoặc chưa gây nguy hiểm cho xã hội) nếu có nhu cầu vào Trung tâm thì phải nộp số tiền tối thiểu trên.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem