đậu phụng

  • Bánh hỏi là một món ăn dân dã, có ở nhiều nơi. Tuy nhiên ngon nhất và trở thành đặc sản quê hương phải kể đến bánh hỏi ở khu vực nam miền Trung.
  • (Dân Việt) - Với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm", thời gian qua huyện Phù Cát (Bình Định) đã tập trung các nguồn lực đầu tư cho chương trình NTM.
  • (Dân Việt) - Theo Sở NNPTNT Bình Định, thời gian gần đây, tại hầu hết các địa phương trong toàn tỉnh đều có mưa vào buổi chiều và ban đêm, tạo điều kiện thuận lợi để nông dân có nước gieo sạ vụ hè thu và xuống giống các loại cây trồng cạn.
  • Dân Việt - Rất nhiều người dân ngỡ ngàng với cây chuối của bà Nguyễn Thị Bích (83 tuổi, trú thôn Phú Quý, xã Tam Phú, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam) mất hết nửa thân ngọn, nhưng vẫn trổ buồng và ra gần 5 nải.
  • Cá cơm có nhiều chủng loại, đặc biệt còn có loại cá cơm rất nhỏ, dài cỡ ba phân, thân cá màu trắng bạc, thịt trong suốt, khi chế biến có thể ăn luôn cả xương. Người xứ biển gọi loại cá này là cá cơm mồm.
  • Dân Việt - 27 người ngộ độc khi ăn bánh mì tại quầy bà Thái tại chợ Mai, đường Nguyễn Phan Vinh, Thọ Quang, Sơn Trà, Đà Nẵng do sốt trứng gà và chả bò có trong bánh mì.
  • Tối 12.2 (Mùng 3 Tết), tại thành phố Nha Trang – Khánh Hòa, khách sạn Yasaka-Saigon-Nhatrang đã cắt chiếc bánh kỷ lục dài 38m, giá gần 90 triệu đồng cho đông đảo du khách và người dân.
  • (Dân Việt) - Sau hơn 10 năm nghiên cứu, ông Lê Văn Tám (xã Thạnh Phú, huyện Châu Thành) đã sản xuất thành công phân hữu cơ nhãn hiệu Phù Sa.
  • Khi ăn được vài miếng, nhất là khi cảm nhận được vị dai ngọt mềm của thịt cá với dư vị của rau thơm kèm nước mắm nhỉ làng Yến, kể cả những người khó tính nhất cũng phải ồ lên: ngon, ngon quá.
  • (Dân Việt) - Ông Nguyễn Tấn Phát - Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ thực vật Bình Định, cho biết: Do thời tiết nắng nóng kéo dài, gần đây, trên diện tích lúa và cây trồng cạn vụ hè thu của tỉnh đã phát sinh một số đối tượng sâu bệnh gây hại.