đầu tư nông nghiệp

  • Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) cùng Cơ quan Xúc tiến Ngoại thương Nhật Bản (JETRO) và tỉnh Bến Tre đã ký bản ghi nhớ hợp tác ba bên về đầu tư nông nghiệp tại Bến Tre
  • Canh Tý – Đêm giao thừa có những khác thường! Trời thì sáng, mưa dày nặng hạt, sấm kéo dài. Lạ, khác thường… không biết nông nghiệp năm Canh Tý ra sao?
  • Bộ NN&PTNT thực hiện “3 đồng hành, 5 hỗ trợ” để tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ, khuyến khích phát triển kinh tế hợp tác, doanh nghiệp trở thành động lực phát triển nông nghiệp và hình thành nhiều chuỗi liên kết, gắn sản xuất với tiêu thụ.
  • Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có khoảng 400 nhà đầu tư, doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp - nông thôn và địa phương này đang kỳ vọng thu hút nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao trong những năm tới.
  • Phát biểu tại hội nghị đánh giá “Thỏa thuận đối tác chiến lược về nông nghiệp bền vững và an ninh lương thực” tổ chức sáng nay, ngày 9/4 tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ NNPTNT Nguyễn Xuân Cường khẳng định, Hà Lan là một đối tác chiến lược quan trọng của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu.
  • Trong khuôn khổ WEF- ASEAN tại Hà Nội, ngày 11.9, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng tham dự Diễn đàn Tăng trưởng châu Á 2018. Tại đây, Phó Thủ tướng cho biết: Việt Nam coi mô hình đối tác công - tư (PPP) là một công cụ quan trọng để thu hút đầu tư, điều này được Chính phủ thể chế hóa bằng các chính sách.
  • Người dân nông thôn đang dần được cải thiện về điều kiện sống nhưng tiếp cận về vốn và chính sách vẫn là vấn đề khó khăn chính với nông dân. Kết quả điều tra cho thấy khoảng 28% hộ gia đình có ít nhất một khoản vay và hơn 71% hộ gia đình không có khoản vay nào...
  • Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang dự thảo Nghị định về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trong đó đề xuất một số ưu đãi và hỗ trợ đầu tư bổ sung của Nhà nước dành cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.
  • Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn tỉnh Thái Bình, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh nếu tinh thần của Khoán 10 là cởi trói thì cải cách hiện nay phải trên tinh thần kiến tạo, giải phóng và phát huy toàn diện vai trò của doanh nghiệp, khu vực tư nhân trong mọi công đoạn của chuỗi giá trị sản xuất nông nghiệp.
  • Tổng giám đốc Tập đoàn Hòa Phát Trần Tuấn Dương, trong cuộc trò chuyện với Dân Việt mới đây, đã chia sẻ một cách chân thành là đôi khi ông thấy chạnh lòng khi nhiều người nói tới Hòa Phát chỉ mường tượng ra một đại gia trong lĩnh vực sản xuất đồ nội thất hoặc thép…