Dạy hội viên cách đầu tư hiệu quả để.... thoát nghèo

San Nguyễn Thứ ba, ngày 11/08/2015 06:00 AM (GMT+7)
“Ở miền núi, vùng cao, ngoài việc tuyên truyền, vận động thì cán bộ hội phải giúp hội viên cách phát triển kinh tế để thoát nghèo” – ông Lý Văn Vui – Chủ tịch Hội Nông dân (ND) xã Nậm Hàng, Nậm Nhùn (Lai Châu) chia sẻ.
Bình luận 0

Năm 1999, ông Vui đảm nhiệm cương vị Chủ tịch Hội ND xã Nậm Hàng. “Khi đó Chủ tịch Hội ND chưa có lương, mới chỉ có phụ cấp. Hội chưa có gì, ngoài con dấu. Việc vất vả nhất là củng cố, phát triển các chi hội, khó khăn nhất là thu hút ND vào tổ chức…”- ông Vui nhớ lại. Bí quyết của ông Vui là  hướng dẫn, lôi cuốn ND hưởng ứng, tham gia vào các mô hình khuyến nông, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Sau mỗi vụ được mùa, có thêm hộ thoát nghèo, số lượng hội viên Hội ND lại tăng thêm. 

img

Ông Lý Văn Vui (trái) trao đổi kinh nghiệm làm ăn với ông Lò Văn Xiêng- Trưởng bản Phiêng Luông I, xã Nậm Hàng. Ảnh: San Nguyễn

Trong số 10 bản của xã Nậm Hàng có tới 6 bản vùng cao chủ yếu là người Mông, Dao, Mảng. Điều kiện giao thông khó khăn, kỹ thuật canh tác của bà con còn lạc hậu. Ông Vui kể: “Bản Huổi Van 1 có 54 hộ dân tộc Mảng. Do cách trở, cả năm không mấy ai vào nên cứ thấy người lạ là bà con chạy vào rừng. Tôi cùng mấy anh trong xã phải khăn gói lên ở cùng dân, cùng ra đồng, hướng dẫn họ cách cày bừa, trồng cấy lúa nước. Làm thay đổi nhận thức của đồng bào rồi từ đó gây dựng tổ chức. Hiện xã Nậm Hàng không còn “bản trắng” chi hội ND”. 

Năm 2005 là năm đầu tiên Hội ND xã nhận uỷ thác vốn ưu đãi từ Ngân hàng CSXH. Nhận thức còn hạn chế nên nhiều hộ vay vốn rồi mang về nhà cất đi. Đến thời hạn lại đem tiền vay ra trả. Để “trình diễn” cho bà con thấy, vay vốn ưu đãi để làm ăn thoát nghèo, ông Vui cũng vay tiền để mua 3 con bò sinh sản. Mỗi năm số bò cứ tăng lên, đến nay ông đã có 16 con bò, 7 con trâu. Thấy cán bộ hội làm cho đồng vốn vay “đẻ” thêm trâu, bò, nhiều hộ mạnh dạn làm theo.

Điều kiện kinh tế khá giả, ông Vui đã giúp đỡ các hội viên nghèo khác bằng cách hỗ trợ con giống. Mỗi năm, ông cho 3 – 4 hộ nghèo vay lợn giống, gà giống. Gặp năm rủi ro, dịch bệnh, ông Vui vẫn hào hiệp xoá nợ cho các hộ nghèo.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem