Cổ phiếu bất động sản ngập sắc đỏ, VN-Index mất gần 13 điểm
Dòng tiền rút mạnh khỏi nhóm bất động sản khi giá trị giao dịch ở các mã giảm vượt 1.766 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần bên tăng. VN-Index giảm gần 13 điểm trong phiên 21/7.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Tại hội nghị đối thoại với Chủ tịch tỉnh, nông dân Nghệ An đã nêu nhiều vấn đề nóng được dư luận quan tâm. Bà Nguyễn Thị Hồng Lĩnh (trú tại xóm Đội Cung, xã Tân Kỳ) hỏi: “Tôi rất phấn khởi trước chủ trương của tỉnh về hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu dứa, gắn với nhà máy chế biến hoa quả công nghệ cao của Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao.
Để người dân tiếp cận được chủ trương này và yên tâm phát triển kinh tế từ cây dứa, tôi xin phép được hỏi đồng chí Chủ tịch hai nội dung sau: Các điều kiện và quy trình, thủ tục để người dân được thụ hưởng chính sách về phát triển vùng nguyên liệu dứa.
Tỉnh có cơ chế, chế tài hay giải pháp căn cơ nào để đảm bảo 'sợi dây liên kết' giữa Công ty Đồng Giao và người nông dân luôn bền vững? Làm sao để đảm bảo giá thu mua ổn định, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất mà không lo 'được mùa mất giá”.

Trong khi đó, đại biểu Đặng Văn Dũng (trú tại xóm Nghĩa Bình, xã Nghĩa Đồng) lại quan tâm đến chất lượng cây giống.
Ông đặt câu hỏi: “Hiện nay giống cây cây keo dâm cành chưa được quản lý tốt, chất lượng giống hiện nay xuống cấp trầm trọng và thái hóa; trồng bị chết nhiều từ năm thứ nhất, sau năm thứ 2 chết hàng loạt, thậm chí không phát triển được bị choằn lại ra 5 đến 7 cây con bên gốc. Xin hỏi trong thời gian tới tỉnh có giải pháp gì để quản lý giống cây lâm nghiệp?”
Liên quan đến những nội dung này, ông Võ Trọng Hải - Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An đã phân công ông Hoàng Quốc Việt - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường giải đáp cho nông dân.
Cụ thể, Giám dốc Sở Nông nghiệp và Môi trường đã thông tin rõ các điều kiện và quy trình, thủ tục để người dân trên địa bàn được thụ hưởng chính sách về phát triển vùng nguyên liệu dứa.
“Sở Nông nghiệp và Môi trường, Trung tâm giống nông nghiệp đã làm việc với Công ty XNK thực phẩm Đồng Giao về việc ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho các tổ chức cá nhân trồng dứa trên địa bàn tỉnh theo giá thị trường, tối thiểu 7.000 đồng/kg, giao Trung tâm giống Nông nghiệp hướng dẫn các tổ chức, cá nhân ký kết hợp đồng bao tiêu sản phẩm với Công ty XNK thực phẩm Đồng Giao để đảm bảo thu mua sản phẩm, giúp nông dân yên tâm đầu tư sản xuất mà không lo kịch bản “được mùa mất giá”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An thông tin để người dân yên tâm phát triển vùng nguyên liệu dứa.
Liên quan đến chất lượng cây keo giống Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An cho biết: “Cây keo lai là loài cây trồng lâm nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An. Hiện, diện tích trồng keo lai toàn tỉnh là 134.392,48 ha, chiếm 72,68% tổng diện tích rừng trồng”.
Thời gian qua, tại một số địa phương đã xuất hiện tình trạng giống keo giâm hom sinh trưởng kém, nhiễm bệnh, chết sớm sau trồng hoặc bật nhiều chồi gốc như cử tri phản ánh.
Nguyên nhân chủ yếu là do người dân chưa quan tâm đến chất lượng nguồn giống đưa vào trồng rừng; giống đưa vào trồng rừng mua bán qua thương lái không rõ nguồn gốc; một số giống được tạo từ các cơ sở sản xuất giống sử dụng hom đã thoái hóa.
Mặt khác, việc người dân không xác định được dòng Keo đem trồng dẫn đến trùng lặp giống trong nhiều chu kỳ, làm nấm bệnh ủ sẵn trong đất dễ lây lan gây chết khô hàng loạt; đồng thời, việc trồng rừng với mật độ quá dày cũng dễ phát sinh sâu bệnh và ảnh hưởng đến sinh trưởng của rừng.

“Trước thực trạng trên, thời gian tới tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm chấn chỉnh và quản lý chặt chẽ chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp. Trong đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện thủ tục đầu tư xây dựng Trung tâm giống cây lâm nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bắc Trung Bộ; đồng thời đầu tư nâng cấp hệ thống vườn ươm hiện có trên địa bàn tỉnh theo hướng hiện đại, đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật.
Khuyến khích hình thành chuỗi liên kết từ Trung tâm giống đến các hợp tác xã, hộ kinh doanh để chuyển giao giống gốc, giống đầu dòng, từng bước xã hội hóa công tác sản xuất giống nhưng vẫn kiểm soát chặt chẽ chất lượng”, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An thông tin.
Bên cạnh đó, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường Nghệ An khẳng định, địa phương sẽ tăng cường kiểm tra, quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, kinh doanh giống cây lâm nghiệp; kiểm soát nghiêm ngặt nguồn gốc vật liệu giống, vườn cây đầu dòng, hồ sơ lô giống và quy trình sản xuất.
Tổ chức rà soát, công nhận hệ thống vườn cây đầu dòng đạt tiêu chuẩn; kiên quyết loại bỏ và hủy bỏ quyết định công nhận đối với các nguồn giống đã bị thoái hóa, kém chất lượng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, xử lý vi phạm.
Đặt câu hỏi tại hội nghị, ông Nguyễn Viết Lượng (trú tại xóm Minh Hồ, xã Minh Hợp) nêu: “Cam Vinh đã từng là niềm tự hào của người dân ở Nghệ An, đã được bảo hộ về chỉ dẫn địa lý, được nhiều người biết đến. Tuy nhiên hiện nay thương hiệu cam Vinh đang mất dần, cụ thể giảm về diện tích, chất lượng và uy tín thương hiệu Cam Vinh, đề nghị UBND tỉnh lý giải về điều đó và có những giải pháp cụ thể nào để khôi phục, nâng cao giá trị và phát triển bền vững sản phẩm cam Vinh nói riêng và các vùng trồng cam của Tỉnh trong thời gian tới?”

Trả lời câu hỏi này, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: “Cây Cam là một trong những cây ăn quả chủ lực của tỉnh, sản phẩm Cam Vinh đã có thương hiệu và được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, diện tích cam trên địa bàn tỉnh giảm mạnh.
Nguyên nhân là do sâu bệnh gây hại, đặc biệt là nguồn bệnh gân xanh lá vàng Greening và nấm trong đất; đất bị thoái hóa; điều kiện thời tiết khí hậu diễn biến ngày càng cực đoan.
Bên cạnh đó, trên địa bàn hiện nay không có cơ sở sản xuất giống đủ chuẩn, giống trồng cơ bản do nông dân tự sản xuất, trao đổi, mua bán trên thị trường. Bên cạnh đó, việc lạm dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật trong sản xuất,… đã làm ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng và uy tín thương hiệu Cam Vinh”.
Để khôi phục, nâng cao giá trị và phát triển bền vững cây cam trong thời gian tới, ngành Nông nghiệp và Môi trường đã phối hợp với địa phương thực hiện các giải pháp như: Khuyến khích người dân tiến hành phá bỏ các vườn cam bị bệnh nặng, thực hiện chuyển đổi sang trồng cây trồng khác như mía, ngô sinh khối, … để hạn chế lây lan dịch bệnh, đặc biệt là bệnh Greening.
Tiếp tục đẩy mạnh việc lựa chọn các cây cam đầu dòng; vườn cây cam ưu tú có năng xuất cao, chất lượng tốt để phục vụ cho công tác nhân giống cây cam sạch bệnh; áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất giống bằng phương pháp vi ghép đỉnh sinh trưởng tạo cây sạch bệnh, để sản xuất cây giống sạch bệnh trong nhà lưới, hạn chế bệnh Greening và Tristeza trên cây cam.
Xây dựng và hoàn thiện quy trình kỹ thuật trồng mới, tái canh trên cây cam theo hướng an toàn, bền vững; đảm bảo 100% diện tích trồng mới, tái canh phải trồng giống đủ tiêu chuẩn, rõ nguồn gốc. Đẩy mạnh ứng dụng quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP, hữu cơ; tăng cường quản lý vật tư nông nghiệp, kiểm soát việc sử dụng thuốc bảo vệ thực vật nhằm nâng cao chất lượng, an toàn sản phẩm và bảo vệ thương hiệu Cam Vinh.
Bên cạnh đó, tăng cường liên kết sản xuất, tiêu thụ, hỗ trợ xây dựng mã số vùng trồng truy xuất nguồn gốc, xúc tiến thương mại, quảng bá thương hiệu cam Vinh gắn với phát triển chuỗi giá trị bền vững.

Đặc biệt, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 34/2025/NQ-HĐND ngày 12/12/2025 về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2026-2030, trong đó đối với cây cam thực hiện hỗ trợ 80% kinh phí mua giống; 5.000.000 đồng/ha chi phí làm đất trồng mới để khuyến khích người dân trồng mới, tái canh cây cam.
Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Chính (trú tại khối Nghi Kim 10, phường Vinh Hưng) đặt câu hỏi: “Phát triển nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái để hướng đến xây dựng nông thôn mới bền vững, toàn diện là một chủ trương đúng của tỉnh, xin hỏi trong thời gian tới UBND tỉnh có những cơ chế chính sách cụ thể nào để hỗ trợ người dân tham gia thực hiện và phát triển mô hình này.
”Trả lời câu hỏi này, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch cho biết: “Trong giai đoạn 2020-2025, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành cơ chế chính sách nhằm hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn. Đồng thời, trong giai đoạn này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu UBND tỉnh ban hành một số đề án, kế hoạch nhằm thực hiện hỗ trợ phát triển các mô hình du lịch nông nghiệp, nông thôn.
Để tiếp tục thực hiện các chính sách nhằm hỗ trợ người dân thực hiện và phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái, trong thời gian tới, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện một số nhiệm vụ sau: Chủ trì phối hợp tham mưu cho UBND trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về hỗ trợ phát triển mô hình du lịch cộng đồng, nông thôn giai đoạn 2026 -2030.
Phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường tham mưu xây dựng và triển khai thực hiện các Nghị quyết, đề án, chương trình, kế hoạch nhằm cụ thể hóa các cơ chế chính sách hỗ trợ của nhà nước để phát triển mô hình nông nghiệp hữu cơ gắn với du lịch sinh thái theo các Chương trình mục tiêu quốc gia trong giai đoạn tới.
Bên cạnh đó, Sở tiếp tục phối hợp tham mưu các quy hoạch nhằm tích hợp các vũng xuất nông nghiệp hữu cơ đạt chuẩn (vùng trồng rau, hoa quả, chè, dược liệu...) vào bản đồ quy hoạch phát triển du lịch của địa phương.
Đồng thời, phối hợp triển khai các chương trình Hỗ trợ hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư, nâng cấp hệ thống hạ tầng thiết yếu dẫn vào các mô hình du lịch sinh thái nông nghiệp như: đường giao thông nông thôn, hệ thống điện lưới, nước sạch, và hệ thống thu gom, xử lý rác thải thân thiện với môi trường tại điểm du lịch.

Phối hợp tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho lao động nông thôn; các khóa đào tạo kỹ năng mềm. Phối hợp thực hiện xây dựng sản phẩm và xúc tiến quảng bá về du lịch: Hỗ trợ thiết kế các tour/tuyến du lịch trải nghiệm nông nghiệp như: "Một ngày làm nông dân hữu cơ", thu hoạch nông sản, chế biến sản phẩm truyền thống, kết hợp chương trình giáo dục học đường (tour ngoại khóa cho học sinh); Đẩy mạnh phát triển các sản phẩm nông nghiệp hữu cơ trở thành sản phẩm OCOP hạng 3-5 sao, phục vụ làm quà tặng du lịch đặc trưng của địa phương; Hỗ trợ nông dân quảng bá sản phẩm du lịch sinh thái trên các nền tảng số, trang thông tin điện tử của ngành du lịch, và tại các hội chợ du lịch lớn trong và ngoài tỉnh.
Đại biểu, Lưu Thị Hà (trú tại xóm Hưng Đạo 7, xã Hưng Nguyên) đặt câu hỏi: “Hiện nay đa số nông dân không muốn sản xuất lúa vụ hè thu lý do dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, chi phí sản xuất cao nên tình trạng để ruộng bỏ hoang nhiều nhưng lại có tình trạng giữ ruộng. Để phát huy được hiệu quả diện tích đất để hoang tránh lãng phí, xin hỏi trong thời gian tới UBND tỉnh có giải pháp gì để tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp có điều kiện thuê đất, mua đất sản xuất với quy mô lớn để đầu tư cơ giới hóa vào khai thác và sản xuất có hiệu quả hơn và thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp?”
Trả lời câu nội dung này, lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Nghệ An cho biết: Sở Nông nghiệp và Môi trường cho biết: Hiện nay, tình trạng nhiều diện tích đất lúa vụ hè thu bị bỏ hoang nhưng người dân vẫn giữ đất diễn ra khá phổ biến tại nhiều địa phương. Nguyên nhân chủ yếu do sản xuất gặp nhiều rủi ro như sâu bệnh, thiên tai, hạn hán, hiệu quả kinh tế thấp, chi phí vật tư và nhân công tăng cao, trong khi quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, manh mún nên khó áp dụng cơ giới hóa và liên kết tiêu thụ sản phẩm.
HĐND tỉnh đã ban hành cơ chế hỗ trợ nhằm khuyến khích tích tụ, tập trung đất đai và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp với những nghị quyết cụ thể về hỗ trợ tiền thuê đất. Cùng các cơ chế ưu đãi đối với doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn như miễn, giảm tiền sử dụng đất; miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước và hỗ trợ tập trung đất đai.
Trong thời gian tới, UBND tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm khai thác hiệu quả quỹ đất nông nghiệp bỏ hoang, tạo điều kiện thuận lợi để cá nhân, doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn.

Tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung đất đai; khuyến khích doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất có năng lực đầu tư sản xuất nông nghiệp quy mô lớn gắn với cơ giới hóa và ứng dụng khoa học công nghệ.
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất nông nghiệp phù hợp với điều kiện thực tế; ưu tiên hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung, vùng nguyên liệu phục vụ chế biến và tiêu thụ sản phẩm.
Tăng cường đầu tư hạ tầng phục vụ sản xuất như thủy lợi, giao thông nội đồng, điện phục vụ sản xuất, hạ tầng vùng nguyên liệu nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân đầu tư sản xuất.
Đồng thời, địa phương tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp như hỗ trợ thuê đất, hỗ trợ cơ giới hóa, ứng dụng công nghệ cao, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Chỉ đạo các sở, ngành, địa phương đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích đất lúa kém hiệu quả, thiếu nước sang các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao và phù hợp với điều kiện từng vùng.
Đặc biệt, đối với địa phương, Hội Nông dân và người dân, tỉnh Nghệ An yêu cầu UBND các địa phương tăng cường rà soát diện tích đất sản xuất bỏ hoang, xây dựng phương án sử dụng hiệu quả; vận động người dân cho thuê, góp quyền sử dụng đất hoặc liên kết sản xuất để hình thành các vùng sản xuất tập trung.
Hội Nông dân các cấp tăng cường công tác tuyên truyền, vận động hội viên thay đổi tư duy từ “giữ đất” sang “khai thác hiệu quả đất”, tích cực tham gia vận động hội viên cho thuê đất, góp đất, liên kết sản xuất nhằm hình thành vùng sản xuất tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ giới hóa và doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp.
Phát huy vai trò của Hội Nông dân trong việc kết nối nông dân với doanh nghiệp, Hợp tác xã và các tổ chức tín dụng; Hỗ trợ hội viên tiếp cận khoa học kỹ thuật, chuyển đổi cây trồng, xây dựng mô hình sản xuất hiệu quả và tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Hội Nông dân phối hợp với chính quyền địa phương và ngành chuyên môn tổ chức tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật, nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả; hỗ trợ hội viên tham gia hợp tác xã, tổ hợp tác nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất và thu nhập.
Khuyến khích người dân chủ động chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện tích sản xuất lúa kém hiệu quả sang các loại cây trồng phù hợp với điều kiện thực tế và nhu cầu thị trường; tích cực tham gia các mô hình liên kết sản xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng đất.
Nhiều nội dung, vấn đề từ thực tiễn sản xuất cũng được các đại biểu đặt câu hỏi tại hội nghị và đã được Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An giao lãnh đạo các sở, ban, ngành có giải đáp cụ thể gửi đến người dân.
Sáp nhập thành công tỉnh Bắc Giang, Bắc Ninh cũ, tỉnh Bắc Ninh mới, có tổng cộng 99 đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có 66 xã, 33 phường. Theo Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, tỉnh Bắc Ninh có ít nhất 23 xã chưa đạt tiêu chuẩn, có thể phải tiếp tục sáp nhập, sắp xếp.
Dòng tiền rút mạnh khỏi nhóm bất động sản khi giá trị giao dịch ở các mã giảm vượt 1.766 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần bên tăng. VN-Index giảm gần 13 điểm trong phiên 21/7.
Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.HCM (Ban Giao thông) vừa phát hành hồ sơ mời thầu Gói thầu XL01 thuộc Dự án thành phần 2 trong dự án cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
CLB CAHN tiếp tục hoạt động tích cực trên thị trường chuyển nhượng khi chính thức công bố bản hợp đồng với hậu vệ trẻ Phan Ngọc Tín.
Sáng nay (21/7), Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng cùng Đoàn công tác của Chính phủ đã đến kiểm tra công tác khắc phục hậu quả mưa lũ tại Lai Châu; thăm hỏi, động viên người dân bị ảnh hưởng bởi lũ quét ở xã Mường Than (Lai Châu).
Từ vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Công ty TNHH MTV Nha khoa thẩm mỹ Đại Nam, Bộ Công an đưa ra khuyến cáo đối với các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực khám, thẩm mỹ nha khoa.
Thất bại của đội tuyển Argentina ở trận chung kết "World Cup 2026" mang lại nhiều nuối tiếc. Dẫu vậy, siêu sao Messi vẫn nhận được sự an ủi to lớn qua dòng trạng thái của người vợ Antonela Roccuzzo.
UBND xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An đã xác định được chủ sở hữu 3 khu lăng mộ “khủng” xây dựng trái phép trên đất công do địa phương quản lý. UBND xã Đông Lộc đã vận động người dân tự tháo dỡ các khu lăng mộ xây trái phép. Nếu sau thời hạn quy định, người dân không tự tháo dỡ, địa phương sẽ lên phương án cưỡng chế.
Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine, Oleksandr Syrsky, đã xin lỗi cựu Bộ trưởng Quốc phòng Mykhailo Fedorov và khẳng định ông không coi mối quan hệ giữa hai người là mâu thuẫn.
"Giới Tử Thư" của Gia Cát Lượng là lá thư để lộ trí tuệ trong từng câu chữ, vượt xa mưu kế trận mạc.
Hai anh em ruột được đưa vào Bệnh viện Nhi đồng 1, TP.HCM cấp cứu trong tình trạng bỏng nặng, sốc nhiệt sau khi được người bố đập kính cứu thoát khỏi chiếc xe khách bốc cháy rạng sáng 21/7.
Nằm sâu trong lõi rừng quốc gia, Trung tâm Bảo tồn Rùa Cúc Phương (trụ sở tại tỉnh Ninh Bình) hiện đang là nơi cứu hộ, chăm sóc và "hồi sinh" cho hàng nghìn con rùa quý hiếm trước khi chúng được trả lại với môi trường tự nhiên.
Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc vừa ký Công điện của Thủ tướng Chính phủ gửi Bộ trưởng các Bộ: Công an, Xây dựng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố: Đồng Nai, Khánh Hòa chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trên địa bàn thành phố Đồng Nai.
Giá vàng hôm nay trưa 21/7, vàng SJC và nhẫn đồng loạt tăng mạnh trở lại. Người mua tiếp tục "mất hút" khiến hàng loạt cửa hàng ngày càng ế ẩm.
Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA đã chỉ định một công tố viên thuộc Ủy ban Kỷ luật và Đạo đức tiến hành điều tra vụ ẩu đả xảy ra sau khi Tây Ban Nha đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 sau hiệp phụ trong một trận chung kết World Cup 2026 đầy hỗn loạn.
Tạ Hiền được xem là gương mặt tiêu biểu của thời kỳ hoàng kim điện ảnh Hong Kong với sự nghiệp đồ sộ. Nam nghệ sĩ gạo cội luôn giữ sức hút mãnh liệt nhờ phong thái hào hoa cùng tài năng diễn xuất xuất chúng.
Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế vừa phát cảnh báo về tình trạng số ca mắc virus Adeno có xu hướng gia tăng và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.
Theo nhánh tẻ của sông Đa Nhim, dưới chân núi Pnum T’rom Ủ (thuộc xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng) có plei Krănggọ nổi tiếng với nghề làm gốm mộc của người Churu. Theo lý giải của những người già trong buôn, “Krăng” là tên ông chủ đất khi xưa, “gọ” chỉ cái nồi đất. Tên buôn làng từ thuở xa xưa đã gắn với nghề gốm.
UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt Dự án Nâng cấp, mở rộng đường tránh Nam Hải Vân (đoạn từ nút giao Hòa Liên đến nút giao đường ven biển nối cảng Liên Chiểu) với tổng mức đầu tư hơn 1.951 tỷ đồng từ vốn ngân sách thành phố.
Rạng sáng 21/7, vụ cháy xe khách giường nằm trên Quốc lộ 1A, đoạn qua xã Hưng Thịnh, TP.Đồng Nai khiến 7 người tử vong, 5 người bị thương đã để lại nỗi ám ảnh với những hành khách may mắn thoát nạn. Trong ký ức của họ, tất cả chỉ diễn ra trong vài chục giây, từ một tiếng va chạm lớn đến khi ngọn lửa bao trùm chiếc xe.
Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) vừa công bố bảng xếp hạng các đội tuyển quốc gia tháng 7/2026. Kỳ xếp hạng này ghi nhận nhiều biến động đáng chú ý sau khi FIFA World Cup 2026 khép lại, trong đó ĐT Tây Ban Nha vươn lên dẫn đầu thế giới, còn ĐT Việt Nam tiếp tục duy trì vị trí 99.
Một chính phủ khác đã sụp đổ ở Anh. Đất nước đang chìm sâu hơn vào khủng hoảng chính trị: người dân không tin tưởng chính quyền, nền kinh tế đang sụp đổ, và không ai biết phải làm gì để giải quyết tất cả.
Đường Trường Chinh ở phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị dài hơn 2km cơ bản được láng nhựa rất đẹp. Thế nhưng, con đường này còn khoảng 70m chưa hoàn thành, ổ voi, ổ gà khiến mặt đường đọng nước, bẩn thỉu, xấu xí suốt nhiều năm chưa được xử lý.
Trước khi chết, Từ Hi Thái hậu đã sắp xếp xong xuôi cho lễ tang của mình. Sau hơn 100 năm, có một bí mật bất ngờ được tiết lộ.
Bị sốc tim, cụ bà nhập viện với huyết áp chỉ còn 70/40 mmHg, nhịp tim đập loạn nhịp 130-140 l/p, phải duy trì sự sống bằng 3 loại thuốc vận mạch liều cao nhất.
Mới đây, đã xuất hiện thông tin về việc cầu thủ chạy cánh Mahmoud Eid chuẩn bị gia nhập CLB CAHN sau khi chia tay Thép xanh Nam Định.
Sau nhiều năm ách tắc vì vướng mắc pháp lý, hàng nghìn căn hộ tại TP.HCM đang từng bước hoàn tất thủ tục cấp sổ hồng. Diễn biến này được kỳ vọng sẽ góp phần khơi thông tâm lý người mua, tăng thanh khoản và tạo động lực cho thị trường bất động sản phục hồi.
Người đàn ông trong vụ bé 3 tuổi bị bạo hành ở phường Lái Thiêu đã thừa nhận hành vi, hiện hồ sơ vụ việc được chuyển cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM thụ lý.
Người dân phường Vũng Tàu (TP.HCM) giờ đây chỉ với vài thao tác đơn giản trên điện thoại di động đã có thể làm xong các thủ tục hành chính online thay vì phải trực tiếp đến cơ quan công quyền.
Phòng Kiểm tra - Pháp chế, Sở Y tế TP.HCM đã công bố danh sách xử phạt vi phạm hành chính đối với nhiều cơ sở hoạt động trong lĩnh vực dược và mỹ phẩm trên địa bàn.
Nghề nuôi ong không chỉ mang lại nguồn thu ổn định cho người dân mà còn mở ra hướng phát triển sinh kế gắn với bảo tồn đa dạng sinh học và nâng cao giá trị nông sản. Tuy nhiên, để nâng cao sức cạnh tranh trong bối cảnh thị trường ngày càng khắt khe, ngành ong Việt Nam cần xây dựng thương hiệu mạnh, phát triển chuỗi liên kết và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ. Đây là thông điệp được nhiều chuyên gia nhấn mạnh tại Diễn đàn Khuyến nông @ Nông nghiệp với chủ đề "Giải pháp phát triển nuôi ong bền vững gắn với thương hiệu sản phẩm", tổ chức sáng 21/7 tại Ninh Bình.