Đẩy mạnh xuất khẩu rau, quả vào Indonesia

Thứ ba, ngày 17/09/2013 06:09 AM (GMT+7)
Theo Thương vụ Việt Nam tại Indonesia, Chính phủ Indonesia vừa bãi bỏ quy định về hạn ngạch nhập khẩu đối với 38 loại sản phẩm rau củ quả để ổn định giá của các loại mặt hàng này.
Bình luận 0
Đây là cơ hội để các doanh nghiệp trong nước đẩy mạnh xuất khẩu rau củ quả vào quốc gia này. Theo đó, Indonesia cũng đã quyết định điều chỉnh nhập khẩu đối với 2 loại hàng hóa là hành tây và ớt tía.

Tuy nhiên, để đẩy mạnh xuất khẩu rau quả vào quốc gia này, các doanh nghiệp Việt Nam cần tuân thủ các quy định kiểm soát về thực vật nhập khẩu của Indonesia.

Doanh nghiệp từ các nước chưa được công nhận tương đương về hệ thống kiểm soát an toàn vệ sinh thực phẩm với Indonesia muốn xuất khẩu thực phẩm tươi sống có nguồn gốc thực vật sang nước này phải có giấy chứng nhận an toàn vệ sinh thực phẩm hoặc giấy chứng nhận phân tích do cơ quan có thẩm quyền cấp...
Mai Nguyễn (Mai Nguyễn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem