Dạy nghề cho nông dân

  • Thời gian qua, Hội ND huyện Na Hang (Tuyên Quang) đã có nhiều hoạt động hỗ trợ hội viên, nông dân phát triển sản xuất, vươn lên thoát nghèo và làm giàu, góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.
  • Thời gian qua, các cấp Hội ND tỉnh Hòa Bình đã phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương đẩy mạnh triển khai công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho lao động nông thôn.
  • Với phương thức “cầm tay chỉ việc” trong dạy nghề nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân - Hội ND tỉnh Hưng Yên mời các chuyên gia, nông dân giỏi có kinh nghiệm cung cấp những kiến thức cơ bản, truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho bà con nông dân, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình sản xuất.
  • Với phương thức “cầm tay chỉ việc” trong dạy nghề nông dân, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân - Hội ND tỉnh Hưng Yên mời các chuyên gia, nông dân giỏi có kinh nghiệm cung cấp những kiến thức cơ bản, truyền đạt kinh nghiệm thực tế cho bà con nông dân, đồng thời giải đáp những thắc mắc trong quá trình sản xuất.
  • Thời gian qua, Hội Nông dân (ND) TP.Đà Nẵng đã tổ chức hàng trăm lớp dạy nghề cho hội viên, nông dân theo hướng “cầm tay chỉ việc”. Sau khi được đào tạo, hàng nghìn ND đã chủ động phát triển nhiều ngành nghề mới, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
  • Bà Cao Thị Tuyết Lan - Chủ tịch Hội Nông dân (ND) tỉnh Điện Biên khẳng định: Việc đào tạo nghề cho nông dân mang ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Nông dân có nghề thì không chỉ mang lại những mùa vàng bội thu trước mắt mà về hướng phát triển sản xuất kinh doanh lâu dài cũng sẽ thuận lợi hơn nhiều. Dạy nghề giống như trao cần câu cho người câu cá…
  • Nhiều hộ nông dân đã cải thiện cuộc sống, thu nhập đạt từ 80-100 triệu đồng/năm từ khi học nghề trồng hoa do Hội Nông dân tổ chức.
  • Xác định công tác dạy nghề cho nông dân là việc làm quan trọng, giúp bà con phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, thời gian qua, các cấp Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã chủ động triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ và đào tạo nghề cho hội viên.
  • Nhiều năm nay, thầy giáo Trần Thanh Ngân (Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên huyện Định Quán) đã lặn lội đến tận các ấp vùng sâu, vùng xa của xã Thanh Sơn (huyện Định Quán) để dạy nghề cho thanh niên, nông dân.
  • Thời gian qua, Trung tâm Dạy nghề và Hỗ trợ nông dân (Trung tâm-thuộc Hội ND tỉnh Quảng Ngãi) đã phát huy vai trò là cầu nối trong công tác dạy nghề, chuyển giao khoa học kỹ thuật (KHKT) và đa dạng hóa các dịch vụ hỗ trợ ND phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.