Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
38 đơn vị có sai phạm
Từ năm 2006 - 2012, UBND tỉnh Thanh Hóa đã duyệt chi hơn 22 tỷ đồng hỗ trợ cho 220 đơn vị thực hiện chính sách khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề. Thế nhưng, sau khi tiến hành kiểm tra, cơ quan công an đã phát hiện, việc thực hiện chính sách trên có nhiều sai phạm.
Cụ thể, có 38/38 đơn vị sai phạm, làm thất thoát 3,589 tỷ đồng của Nhà nước. Trong đó, có 26 đơn vị nhận hỗ trợ 1,721 tỷ đồng, nhưng không mở lớp đào tạo nghề cho người lao động; nội dung báo cáo trong hồ sơ xin kinh phí hỗ trợ không có thật; kê khai số người lao động nhiều hơn thực tế…
Ngoài ra, 12 đơn vị đã nhận hỗ trợ 1,868 tỷ đồng, có mở lớp đào tạo nghề, nhưng không dạy đủ thời gian, không duy trì được nghề và kê khai số người lao động nhiều hơn thực tế… Các đơn vị đều hợp thức hóa hồ sơ để chứng minh tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động sau học nghề.
Trao đổi với NTNN, ông Phạm Văn Cương - Trưởng phòng Công Thương huyện Quan Hóa, cho biết: Ở Quan Hóa, có 2 đơn vị “dính” sai phạm, là: HTX Xuân Dương và HTX Quan Hóa. Hai đơn vị này chủ yếu sản xuất đũa từ cây luồng. Thực chất, họ cũng có đào tạo để công nhân chạy máy, nhưng cơ bản không đáp ứng đúng như một khóa đào tạo, mà chỉ là dạy việc cho người nông dân biết vận hành máy móc làm đũa. “Từ 2010 đến nay, năm nào cũng có thông báo của Sở Công Thương về nhu cầu mở lớp đào tạo nghề.
Nhiều doanh nghiệp (DN) đăng ký với huyện để làm thủ tục. Tuy nhiên, về phía huyện, nhận thấy “có vấn đề” không đảm bảo về mặt thủ tục hành chính, nên huyện không triển khai” - ông Cương cho hay.
Doanh nghiệp “tố” cán bộ Công Thương
Ông Mai Ngọc Toản - Giám đốc DN Toản Đào, ở xóm 7, xã Nga Tiến (Nga Sơn), cho biết: Mỗi học viên được hỗ trợ 400.000 đồng trong thời gian đào tạo 2 tháng. Tuy nhiên, đa số lao động đến học nghề chưa đến 2 tháng đã sản xuất được hàng hóa vì họ đã có tay nghề, và bị kết luận là có sai phạm.
Ông Toản cho biết đã có tờ trình báo cáo sự việc lên Phòng Công Thương huyện và Công an tỉnh. Còn ông Nguyễn Hữu Phúc - Chủ nhiệm HTX Chế biến lâm sản Quan Hóa (bản Chăm, xã Xuân Phú), cho biết: Công an tỉnh điều tra, đánh giá kết quả không khách quan. Việc nhà nước hỗ trợ cho chúng tôi là xứng đáng.
Năm 2000, tôi từ dưới xuôi lên đây mở ngành nghề chế biến lâm sản. Tôi là người đầu tiên đào tạo ngành nghề chế biến luồng ra sản phẩm đũa xuất khẩu. Số tiền 123,6 triệu đồng, thực chất chúng tôi chỉ được lấy 60%, 40% còn lại cán bộ Phòng Công Thương huyện lấy, vì họ làm hồ sơ, thủ tục cho tôi.