• Dân Việt - Trên blog cá nhân ngày 23-12, Đại sứ Thụy Điển Staffan Herrstrom xác nhận, Thụy Điển sẽ đóng cửa sứ quán tại Hà Nội kể từ tháng 6-2011 và ngày ông nhận được tin này là “ngày đen tối nhất trong năm”.
  • (Dân Việt) - Ngày 17-12, Viện KSND TP. Hà Nội đã tống đạt cáo trạng truy tố đối với ông Cù Huy Hà Vũ về tội “Tuyên truyền chống phá Nhà nước Cộng hoà XHCN Việt Nam”.
  • Dân Việt - Một bức công điện ngoại giao do WikiLeaks công bố ngày 5-12 nói rằng Arập Xêút là một nguồn tài trợ quan trọng cho các nhóm khủng bố trong đó có Al-Qeada, Taliban, Hamas và Lashkar-e-Taiba.
  • (Dân Việt) - Jason Wright là tác giả của tiểu thuyết “Christmas Jars” bán chạy nhất nước Mỹ. Tiểu thuyết “Những lá thư ngày thứ Tư” ẩn chứa thông điệp về lòng vị tha, tình yêu thương, kể cả khi họ không còn trên thế gian này nữa.
  • (Dân Việt) - Lá thư do một nữ sinh trường dòng gửi đi từ cuối những năm 30 của thế kỷ trước, cuối cùng đã đến địa chỉ người nhận sau 73 năm vận chuyển.
  • Trong bản báo cáo đề ngày 27-5, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Nguyễn Trường Tô khẳng định Giám đốc Công an tỉnh Hà Giang đã quan hệ bất chính với nhiều phụ nữ (?!).