Đề nghị bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh từ 1.7.2015

Mai Hương Thứ ba, ngày 30/06/2015 08:19 AM (GMT+7)
Bộ KHĐT hôm qua (29.6) đã chính thức đề nghị Chính phủ bãi bỏ 3.299 điều kiện kinh doanh quy định tại 170 thông tư, quyết định của các bộ.
Bình luận 0

Theo đánh giá của Bộ KHĐT, trong 2 năm 2014 và 2015, Chính phủ đã ban hành hai Nghị quyết 19 liên quan đến môi trường kinh doanh. Các bộ ngành, địa phương đã tích cực triển khai. Theo đó, nhiều chi tiêu đã đạt và vượt kế hoạch, như chỉ tiêu khởi sự kinh doanh, thời gian đăng ký kinh doanh còn 3 ngày, vượt chỉ tiêu so với yêu cầu (nghị quyết đặt chỉ tiêu 6 ngày); khởi sự kinh doanh giảm 5 thủ tục (từ 10 thủ tục xuống còn 5 thủ tục) và giảm thời gian từ 34 ngày xuống còn 17 ngày...

Tuy vậy, nhiều vấn đề cải cách còn chưa thực hiện được, như thời gian nộp thuế vẫn chưa đạt yêu cầu của nghị quyết và cần tiếp tục giảm thêm 35,5 giờ nữa. Thời gian nộp BHXH còn khoảng cách tương đối xa so với mục tiêu là 49,5 giờ/năm. Về chỉ tiêu tiếp cận điện năng cũng đã giảm được khoảng 30 ngày, từ 115 ngày xuống còn 85 ngày và thứ hạng cải thiện 12 bậc (từ vị trí 156 lên vị trí 144). Tuy vậy, thời gian giảm chưa đạt yêu cầu và cần giảm thêm 15 ngày...


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem