World Cup 2026 còn 8 ngày: Điền Bá Quang Partey dự đại hội võ lâm
Điền Bá Quang Partey dự đại hội võ lâm; FIFA cấm chiến thuật “hãm doanh trận” kiểu Cao Thuận; Hạ Hầu Bá Zidane có mặt ở World Cup.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép
sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 2/6, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi).
Theo đại diện Bộ Tư pháp, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực từ ngày 1/1/2013. Sau 13 năm thi hành, luật đã tạo nền tảng pháp lý quan trọng cho công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, trước yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền, Chính phủ số, xã hội số, công dân số, cùng sự phát triển mạnh của công nghệ, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, việc sửa đổi luật là cần thiết.

Dự án luật được xây dựng theo hướng sửa đổi toàn diện, trên cơ sở tổng kết thi hành Luật năm 2012, rà soát các chủ trương của Đảng, các văn bản quy phạm pháp luật và điều ước quốc tế có liên quan. Chính phủ đã thông qua 6 chính sách của dự án luật tại Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 14/5/2026.
Dự thảo Luật gồm 5 chương, 49 điều, tăng 8 điều so với luật hiện hành. Nội dung sửa đổi tập trung hoàn thiện quy định về phạm vi điều chỉnh, quyền và nghĩa vụ của công dân trong tiếp cận pháp luật; xã hội hóa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; đồng thời đổi mới hình thức phổ biến pháp luật phù hợp với môi trường số và thực tiễn triển khai hiện nay.
Góp ý về vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong dự thảo luật, Giáo sư, Tiến sĩ Phan Trung Lý, nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội, cho rằng lần sửa đổi này cần làm rõ trách nhiệm chủ đạo của Nhà nước, đồng thời đề cao hơn vai trò của các tổ chức xã hội.
Theo ông, một số nhiệm vụ phổ biến, giáo dục pháp luật có thể được chuyển từ cơ quan nhà nước sang MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, qua đó phù hợp hơn với xu thế đổi mới quản trị quốc gia hiện nay.
Giáo sư Phan Trung Lý phân tích, Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 được xây dựng trong bối cảnh Nhà nước giữ vai trò trung tâm trong hầu hết hoạt động phổ biến pháp luật. Vì vậy, nhiều quy định còn mang nặng tính quản lý hành chính. Trong điều kiện hiện nay, khi chủ trương của Đảng là xây dựng Nhà nước kiến tạo phát triển, tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ công, phát huy dân chủ và năng lực tự quản của cộng đồng, việc sửa đổi luật theo hướng Nhà nước giữ vai trò chủ đạo, xã hội tham gia rộng rãi là phù hợp.
Ông kiến nghị Nhà nước giữ vai trò chủ đạo trong hoạch định chính sách, bảo đảm nguồn lực, kiểm tra và định hướng nội dung. Trong khi đó, MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, hiệp hội nghề nghiệp, chuyên gia và cộng đồng cần được tạo điều kiện tham gia trực tiếp, tổ chức thực hiện nhiều hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.
“Cần từng bước chuyển từ mô hình phổ biến, giáo dục pháp luật chủ yếu do cơ quan nhà nước thực hiện sang mô hình xã hội hóa rộng rãi, đa chủ thể tham gia, lấy người dân làm trung tâm và hiệu quả tiếp cận pháp luật làm thước đo”, Giáo sư Phan Trung Lý nêu quan điểm.

Cùng quan tâm đến nội dung này, Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha, Hội đồng Tư vấn Dân chủ - pháp luật, cho rằng dự thảo luật đã tạo ra khung pháp lý cơ bản tốt hơn so với luật hiện hành, nhưng vẫn chưa đủ để phát huy đầy đủ vai trò của MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên trong tình hình mới.
Theo ông Pha, dự thảo hiện quy định MTTQ Việt Nam và các tổ chức thành viên, trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình, có trách nhiệm tham gia phổ biến, giáo dục pháp luật. Tuy nhiên, nếu không có cơ chế đặt hàng, giao kinh phí cụ thể từ ngân sách nhà nước cho các đề án phổ biến, giáo dục pháp luật của Mặt trận, quy định này dễ rơi vào hình thức, khó triển khai trên thực tế do thiếu nguồn lực.
Ông cũng cho rằng dự thảo chưa thể hiện rõ tư duy chuyển đổi số trong lập pháp. Quyền và trách nhiệm của Mặt trận trong xây dựng, vận hành hoặc khai thác các nền tảng số, mạng xã hội để tuyên truyền pháp luật còn mang tính định tính. Trong bối cảnh mới, Mặt trận cần là lực lượng tham gia định hướng dư luận trên không gian mạng, nhưng dự thảo chưa trao đủ cơ sở pháp lý để thực hiện nhiệm vụ này.
Bên cạnh đó, dự thảo còn thiếu cơ chế ràng buộc trách nhiệm của cơ quan nhà nước đối với Mặt trận. Các quy định hiện nay chủ yếu nhấn mạnh trách nhiệm phối hợp của Mặt trận, nhưng chưa quy định rõ trách nhiệm của cơ quan chính quyền trong việc chủ động cung cấp thông tin, tài liệu pháp luật và tạo điều kiện cho Mặt trận hoạt động.
Theo Tiến sĩ Nguyễn Văn Pha, để luật đi vào cuộc sống, cần chuyển từ tư duy quản lý nhà nước về phổ biến, giáo dục pháp luật sang tư duy huy động xã hội, trong đó Mặt trận giữ vai trò nòng cốt và có sự hỗ trợ của Nhà nước.
Quan tâm đến nội dung đổi mới phương thức phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, ông Nguyễn Quang Huân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Phó Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, cho rằng dự thảo cần thể hiện rõ hơn tinh thần của Nghị quyết số 66-NQ/TW và Nghị quyết số 57-NQ/TW.
Ông Huân nhấn mạnh, để công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và truyền thông chính sách trên môi trường số đạt hiệu quả thực chất, cần quán triệt tinh thần xây dựng pháp luật theo hướng ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện, thân thiện với người dân và doanh nghiệp.
Đối với Điều 15 về truyền thông chính sách, phổ biến pháp luật trên mạng xã hội và nền tảng số, ông Huân cho rằng quy định hiện còn khá chung chung, chưa thể hiện đầy đủ yêu cầu chuyển đổi số. Dự thảo mới dừng ở việc cho phép sử dụng nền tảng số, mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, nhưng chưa quy định rõ mức độ áp dụng, tiêu chuẩn dữ liệu và trách nhiệm triển khai cụ thể.
Từ đó, ông đề xuất mọi văn bản pháp luật mới ban hành cần được số hóa ngay dưới dạng văn bản hợp nhất, thân thiện với người dùng, kèm phần tóm tắt nội dung chính để người dân dễ tiếp cận. Văn bản hợp nhất cũng cần có giá trị pháp lý rõ ràng, tránh tình trạng người dân khó phân biệt giữa văn bản hợp nhất và văn bản gốc như hiện nay.
Ông Huân cũng đề nghị xây dựng hệ thống hỏi đáp pháp luật ứng dụng trí tuệ nhân tạo theo hướng thân thiện, có tính tương tác cao, hỗ trợ nhiều ngôn ngữ, trong đó có ngôn ngữ của đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung phổ biến pháp luật cần được trình bày ngắn gọn, dễ hiểu, giảm cách diễn đạt nặng tính hành chính, khẩu hiệu hoặc diễn giải chính sách không cần thiết đối với người dân.
Tại hội nghị, các đại biểu cũng tập trung phản biện nhiều nội dung khác của dự thảo Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật (sửa đổi), nhất là những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện luật hiện hành; yêu cầu đổi mới phương thức truyền thông chính sách; ứng dụng chuyển đổi số và tham khảo kinh nghiệm quốc tế trong xây dựng văn hóa pháp luật.
Sáng 1/6, Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam tổ chức hội nghị Công bố quyết định về công tác cán bộ, chỉ định bà Trần Lan Phương giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Trung ương Hội LHPN Việt Nam nhiệm kỳ 2025-2030.
Điền Bá Quang Partey dự đại hội võ lâm; FIFA cấm chiến thuật “hãm doanh trận” kiểu Cao Thuận; Hạ Hầu Bá Zidane có mặt ở World Cup.
Tại họp báo thường kỳ tháng 5 của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) ngày 1/6, ông Lưu Quang Minh, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ, cho biết Việt Nam đang chuyển sang cách tiếp cận mới trong phát triển công nghệ chiến lược, lấy các bài toán thực tiễn của quốc gia làm trung tâm thay vì chỉ chạy theo xu hướng công nghệ toàn cầu.
Sáng ngày 29/5, UBND tỉnh An Giang phối hợp với Cục Đổi mới sáng tạo (Bộ khoa học và công nghệ), Đại học kinh tế thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: “Giải pháp cải thiện và nâng cao chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương tỉnh An Giang năm 2026 và định hướng cho những năm tiếp theo”.
Là nhà sử học hàng đầu Việt Nam và đảm nhiệm vai trò cố vấn lịch sử cho series phim về triều Trần của V-Film (thuộc Tập đoàn Vingroup), GS.TS Vũ Minh Giang cho rằng, thời Trần là giai đoạn hội tụ những giá trị tiêu biểu của lịch sử Việt Nam, là nguồn chất liệu điện ảnh đặc sắc hiếm có. Ông kỳ vọng, dự án sẽ góp phần lan tỏa tình yêu lịch sử, khơi dậy niềm tự hào dân tộc và tạo thêm những sản phẩm có giá trị cho ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam.
Công an Hải Phòng đã khống chế, bắt giữ thành công đối tượng cầm hung khí tấn công một phụ nữ trên đường phố trong đêm.
Sáng 2/6, sau khi hoàn thành đề Toán thi vào lớp 10 TP.HCM 2026, nhiều thí sinh nhận định đề thi năm nay khá "dễ thở", tự tin nắm chắc điểm giỏi trong tay.
Kỳ vọng về những khu phố thương mại sầm uất hay các điểm buôn bán nhộn nhịp theo bước chân hành khách metro vẫn chưa được thể hiện sinh động tại TP.HCM vì lẽ ra, dòng người đi metro hằng ngày chính là những khách hàng cần được khai thác để tạo doanh thu thương mại, dịch vụ.
Loại quả nhiệt đới này thơm ngon chứa nhiều vitamin C, chất chống oxy hóa và enzyme bromelain có lợi cho cơ thể. Bạn đừng bỏ lỡ trong mùa hè này!
Có người thậm chí còn coi là ông là "sách giáo khoa về trí tuệ cảm xúc" trong tác phẩm Thủy Hử của Thi Nại Am.
Sau khi Minh Thái Tổ Chu Nguyên Chương qua đời, ai là người được chọn kế vị ngai vàng của triều Minh? Câu chuyện về vị hoàng đế kế nhiệm đầu tiên của nhà Minh chứa đựng nhiều bất ngờ và là khởi đầu cho một biến cố lớn trong lịch sử Trung Quốc.
Ông Nguyễn Minh Chánh - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú Đông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM.
Chuyến thăm cấp Nhà nước của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân tới Cộng hòa Philippines từ ngày 31/5 đến ngày 1/6/2026 được nhận định là dấu mốc ấn tượng khi hai nước nâng cấp quan hệ lên quan hệ Đối tác chiến lược tăng cường. Riêng trong lĩnh vực nông nghiệp, hai bên đã thống nhất về hợp tác nông sản, đặc biệt về gạo, thủy sản, phát triển kinh tế biển xanh, nông nghiệp bền vững, thông minh...
Khép lại vòng 25 V.League 2025/2026, SHB Đà Nẵng vươn lên vị trí thứ 12/14 đội dự giải và đứng trước cơ hội lớn để trụ hạng trực tiếp ở lượt đấu hạ màn. Trận đấu quyết định của SHB Đà Nẵng diễn ra lúc 18 giờ ngày 7/6 trên sân nhà Chi Lăng với Đông Á Thanh Hóa.
Gần 3.700 hồ sơ cạnh tranh chưa tới 1.000 căn nhà ở xã hội tại CT3 Kim Chung khiến chủ đầu tư phải triển khai bốc thăm online. Tuy nhiên, tính minh bạch của “hộp đen công nghệ” đang gây nhiều tranh cãi.
Làm nông nghiệp hướng đa dạng hóa mô hình sản xuất, nuôi ốc nhồi (nuôi ốc bươu đen-một loại ốc đặc sản) đang trở thành một hướng đi tiềm năng, mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững cho người nông dân xã Nguyệt Ấn, tỉnh Thanh Hóa (địa phận huyện Ngọc Lặc cũ).
Lễ hội Du lịch hè 2026 cùng hàng loạt hoạt động văn hóa, thể thao, ẩm thực và trải nghiệm đặc sắc sẽ diễn ra xuyên suốt mùa hè, được kỳ vọng tạo sức bật cho ngành du lịch Gia Lai và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Đặc biệt, tỉnh này đang "mạnh tay" thực hiện việc không khói thuốc tại các điểm tham quan và cơ sở lưu trú du lịch.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, đang thăm Việt Nam. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ quốc phòng hai nước tiếp tục phát triển thực chất, mở rộng trên nhiều lĩnh vực như đào tạo, an ninh mạng, gìn giữ hòa bình.
100% cửa hàng bán lẻ xăng dầu của Quảng Ngãi đã thực hiện bán xăng E10 RON95 và đến thời điểm này, theo Giám đốc Sở Công thương Nguyễn Thanh Mân, chưa nhận bất kỳ phản ánh gì từ người tiêu dùng về chất lượng khi sử dụng xăng E10.
Theo các quan chức địa phương và các báo cáo truyền thông, thủ đô Dhaka của Ukraine và một số thành phố khác trên khắp đất nước đã bị tấn công bằng máy bay không người lái và tên lửa phối hợp vào sáng sớm thứ Ba. Bộ Quốc phòng Nga vẫn chưa đưa ra bình luận nào.
Các lãnh đạo của Vicem vì động cơ muốn có trụ sở khang trang, không tư lợi trong quá trình xây dựng tháp điều hành tại Hà Nội nên được cấp phúc thẩm giảm nhẹ hình phạt và có 2 người thuộc VNCC được trả tự do tại tòa.
Ông Trần Lê Hồng, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết, đã có những kết quả bước đầu trong công tác tác phối hợp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt từ sau Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ.
Thung lũng Silicon đang chứng kiến một bước chuyển dịch địa chấn khi Microsoft chuẩn bị vén màn mô hình AI MAI hoàn toàn mới tại sự kiện Build 2026 diễn ra tại San Francisco vào ngày 2 tháng 6.
Trước thời điểm sáp nhập thôn, sắp xếp tổ dân phố, Tổ dân phố 14, phường Đồng Thuận, tỉnh Quảng Trị đã hoàn trả toàn bộ số tiền đóng góp xây dựng nhà văn hóa cho người dân, sau nhiều năm công trình chưa thể triển khai do vướng quy hoạch.
Xã Khánh Hưng vùng Đồng Tháp Mười, địa phận huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An cũ, nay là xã Khánh Hưng, tỉnh Tây Ninh mới thông qua Đề án sắp xếp các ấp (sắp xếp thôn, tổ dân phố 2026). Dự kiến xã Khánh Hưng chỉ còn lại 6 ấp giảm 10 ấp sau sáp nhập, sắp xếp.
Nghệ sĩ Nhân dân giàu có và đồng nghiệp quyên góp, chung tay giúp đỡ vợ chồng nghệ sĩ 80 tuổi bị lừa đảo tiền tỷ lâm vào cảnh khó khăn.
Lê Quốc Phương sẽ giải nghệ khi mùa giải 2025/2026 khép lại, nhưng tâm huyết dành cho bóng đá của tiền vệ này vẫn được chính anh hiện thực hóa bằng hành động thiết thực.
Khởi động chương trình Quỹ sữa Vươn cao Việt Nam trong năm kỷ niệm 50 năm ngày thành lập, Vinamilk cam kết trao tặng 500.000 hộp sữa cho trẻ em trên cả nước. Hoạt động không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ dinh dưỡng mà còn là một phần trong nỗ lực chung tay cùng xã hội tạo nên những mùa hè an toàn, bổ ích và giàu trải nghiệm hơn cho thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Đáp án môn Văn vào lớp 10 năm 2026 An Giang đầy đủ nhất đang được cập nhật, mời thí sinh theo dõi.
UBND TP. Hà Nội vừa giao và cho phép Công ty CP Đầu tư Xây dựng Sunny chuyển mục đích sử dụng 2.500 m2 đất tại phường Phúc Lợi để triển khai dự án tòa nhà văn phòng, dịch vụ với thời hạn thuê đất 50 năm.
Thông tin cổng Parabol – biểu tượng kiến trúc và tinh thần gắn liền với hơn nửa thế kỷ thăng trầm của Đại học Bách khoa Hà Nội có nguy cơ bị tháo dỡ để phục vụ dự án mở rộng hạ tầng giao thông đang thu hút sự chú ý đặc biệt. Ký ức thanh xuân của hàng vạn cựu sinh viên bỗng chốc ùa về, nhiều người bắt đầu rủ nhau đến chụp ảnh, lưu giữ lại hình ảnh cánh cổng lịch sử.