Đề xuất xét xử lưu động những kẻ ném đá xe khách

Xuân Lực Thứ tư, ngày 01/07/2015 14:33 PM (GMT+7)
Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục Cảnh sát giao thông (C67 - Bộ Công an) cho biết, hành vi ném đá xe khách là đặc biệt nghiêm trọng. Cục 67 đã tham mưu cơ quan chức năng xử lý nghiêm, truy tố, xét xử lưu động các đối tượng ném đá.
Bình luận 0
Như đã thông tin, tháng 6 vừa qua đã xảy ra hàng loạt vụ ném đá xe ô tô khi đang lưu thông trên đường. Đáng chú ý là vụ ném đá xe khách Thuận Tiến trên đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ, đoạn qua xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông) vừa xảy ra vào rạng sáng 29.6, khiến tài xế Phan Văn Đoàn (SN 1970, tỉnh Gia Lai) bị thương nặng phải nhập viện; 4 hành khách ở trên xe cũng bị thương...

Trao đổi với PV, trung tá Nguyễn Quang Nhật - Trưởng phòng Tuyên truyền, Cục CSGT (C67), Bộ Công an - cho biết: Qua theo dõi của Cục C67, những vụ ném đá xe ô tô chủ yếu xảy ra ở các tuyến đường chạy qua địa bàn miền núi, đặc biệt là các tuyến đường chạy qua các tỉnh Tây Nguyên.

Riêng tại tỉnh Đắk Nông, từ cuối năm 2014, trên tuyến đường Hồ Chí Minh (quốc lộ 14 cũ) chạy qua các huyện Đắk Mil, Cư Jút, Đắk Song và Đắk R’lấp thường xuyên xảy ra tình trạng ném đá vào xe khách và xe tải. Qua điều tra, Công an Đắk Nông đã khởi tố 3 vụ và 6 bị can về hành vi “Cố ý làm hư hỏng tài sản”, xử lý hành chính 2 vụ, 8 đối tượng, phạt 3,5 triệu đồng.

“Theo đánh giá của Công an tỉnh Đắk Nông tại Hội nghị An toàn giao thông khu vực Tây Nguyên hôm 27.6, nguyên nhân dẫn tới hiện tượng ném đá là do trong lúc lưu thông trên đường, các đối tượng bức xúc khi bị xe ô tô chèn ép, bị pha xe ô tô chiếu vào mặt và xe ô tô chạy qua gây bụi bẩn”, trung tá Nhật cho biết.

img
Nhiều tài xế, hành khách hoảng loạn vì bị ném đá khi đang lưu thông trên đường. Nguồn: Giao Thông
Trung tá Nhật đánh giá, hành động của các đối tượng trên là rất nguy hiểm, tiềm ẩn nguy gây tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng tâm lý, sức khỏe của hành khách và lái xe.

“Cục CSGT đã tham mưu với lãnh Bộ Công an, công an các tỉnh, thành phố tăng cường công tác tuyên truyền tới quần chúng về hành vi ném đá xe khách là hành vi vi phạm pháp luật. Ngoài ra, các lực lượng cảnh sát cần tăng cường tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường vào ban đêm, xử lý nghiêm hiện tượng bảo kê tuyến đường… Trong quá trình làm nhiệm vụ, nếu phát hiện thấy tụ tập đông người phải kiểm tra, giải tán ngay. Chúng tôi cũng tham mưu với công an các địa phương phối hợp với viện kiểm sát, tòa án điều tra, truy tố, đưa ra xét xử lưu động các vụ ném đá xe ô tô nghiêm trọng để răn đe, phòng ngừa”, trung tá Nhật nói.

Ngoài đề xuất trên, trung tá Nhật còn cho rằng, các nhà xe, tài xế cũng nên có những ứng xử văn hóa trong quá trình tham gia giao thông, như không ép xe, hạ thấp đèn khi gặp người đi mô tô, xe máy…

Cũng liên quan tới tình trạng ném đá xe khách, ông Nguyễn Trọng Thái - Chánh văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia - cho biết, qua theo dõi của ủy ban, tình trạng ném đá xe ô tô tập trung ở các tuyến như đường Hồ Chí Minh qua các tỉnh Tây Nguyên, các tuyến cao tốc Hà Nội – Lào Cai, cao tốc Thái Nguyên hay tuyến Điện Biên – Sơn La thời điểm trước Tết Nguyên đán - 2015 cũng xảy ra một số vụ ném đá.

“Trong kết luận Hội nghị tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông khu vực Tây Nguyên vừa qua, ủy ban đã có chỉ đạo các lực lượng chức năng theo dõi nắm tình hình ném đất đá vào ô tô, điều tra làm rõ nguyên nhân để tìm giải pháp xử lý. Đối với các trường hợp cố tình vi phạm, ủy ban đề nghị phải xử lý nghiêm”, ông Thái nói.

Ông Thái cho biết thêm, trong hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông tới đây, ủy ban sẽ tiếp tục đưa vấn đề ném đá xe ô tô ra thảo luận để tìm giải pháp xử lý.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem