Đêm Valentine, gió mùa đông bắc mạnh tràn xuống miền Bắc

Thái Dương Thứ sáu, ngày 12/02/2016 14:21 PM (GMT+7)
Dự báo đêm ngày 14.2, một đợt không khí lạnh từ phía bắc tràn xuống Bắc Bộ gây mưa, mưa nhỏ rải rác. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm phổ biến từ 12-14 độ C, trời chuyển rét đột ngột.
Bình luận 0

Trung tâm Dự báo khí tượng - thủy văn Trung ương cho biết, hiện ở phía bắc nước ta có một khối không khí lạnh có cường độ rất mạnh đã hình thành và đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm ngày 14.2, bộ phận không khí lạnh này sẽ tràn xuống miền Bắc và các tỉnh Trung Bộ.

img

Ảnh minh họa

 Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc, Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rác. Các tỉnh Trung Bộ có mưa, mưa rào đều khắp và có nơi có dông; gió chuyển hướng đông bắc trong đất liền cấp 3-4. Vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6-7, vịnh Bắc Bộ nổi gió đông bắc mạnh lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, giật cấp 9-10, biển động rất mạnh.

Vùng biển ngoài khơi các tỉnh Trung Bộ, bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa (Việt Nam) có gió đông bắc mạnh cấp 6-8, giật cấp 9-10, sóng biển cao từ 3,5-5,5m; rất nguy hiểm đối với tàu thuyền, độ rủi ro thiên tại đạt mức cấp 1. Nhiệt độ cao nhất các tỉnh, thành giảm phổ biến từ 12-14 độ C, trời chuyển rét đột ngột. Vùng núi trời rét đậm, rét hại.

Đợt không khí lạnh lần này được nhận định có cường độ rất mạnh khiến nhiệt độ thấp nhất phía tây Bắc Bộ giảm xuống 10-12 độ C. Vùng núi cao giảm còn 5-7 độ C,  Sa Pa (Lào Cai) thấp hơn 4-6 độ C. Phía đông Bắc Bộ, trong đó có cả Thủ đô Hà Nội phổ biến từ 11-13 độ C, vùng núi 7-9 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét sâu 3-5 độ C.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem