Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi

Nhóm PV Thứ bảy, ngày 10/06/2023 07:04 AM (GMT+7)
Trong khi các thí sinh đã vào khu vực thi để bắt đầu "cuộc đua" tranh suất vào lớp 10 thì ở phía ngoài cổng địa điểm thi, phụ huynh vẫn xót ruột ngóng vào bên trong, cố nán lại nhìn theo bóng con, có người không yên tâm nên chờ con đến lúc thi xong...
Bình luận 0

Theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt, từ 6 giờ sáng nay (10/6), nhiều thí sinh đã có mặt ở địa điểm thi tại Trường THCS Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) để tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 1.

Những thí sinh đầu tiên bước vào khu vực thi.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 2.

Phụ huynh và thí sinh đến điểm thi tại Trường THCS Yên Nghĩa từ rất sớm.

Chị Nguyễn Phương Nga cùng con gái Vũ Hải Yến (học sinh trường THCS Đoàn Thị Điểm, Cầu Giấy, Hà Nội) đã có mặt tại địa điểm thi. Chị Nga cho biết do lo sợ tắc đường nên 2 mẹ con đã tới đây từ 6 giờ sáng. Cũng theo chị Nga, do con đăng ký thi chuyên Nguyễn Huệ nên địa điểm thi của con chuyển sang Yên Nghĩa (Hà Đông). Chia sẻ với PV, Vũ Hải Yến cho biết em khá tự tin với phần thi Ngữ văn và Tiếng Anh. Đây cũng là môn mà nữ sinh này học tốt nhất.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 1.

Do đến quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ trước khi bước vào phòng thi.

Nhiều thí sinh sau khi có mặt tại địa điểm thi vẫn tranh thủ xem lại bài. Thậm chí có một số thí sinh vì đến địa điểm thi quá sớm nên được bố mẹ cho ngủ thêm trên xe ô tô.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 2.

Thí sinh tại điểm thi Trường THCS Yên Nghĩa tranh thủ xem lại bài.

Thời tiết sáng nay khá mát mẻ, lực lượng công an được bố trí tại điểm thi nhằm phân luồng điều tiết xe và hướng dẫn nơi đậu xe cho phụ huynh. Trường THCS Yên Nghĩa là địa điểm thi lớn nhất của quận Hà Đông với 33 phòng thi.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 5.

Lực lượng công an phân luồng và điều tiết giao thông trước khu vực thi.

6 giờ 50 phút, trống báo tại địa điểm thi Trường THCS Yên Nghĩa đã vang lên. Thí sinh bắt đầu vào phòng thi đông hơn.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 6.

Cổng trường đóng lại, sắp đến giờ làm bài thi của thí sinh.

Đúng 7h30, cổng Trường THCS Yên Nghĩa đóng lại, những thí sinh cuối cùng đã cấp tập vào phòng thi.

Dù tâm trạng lo lắng, nhưng phụ huynh cũng không quên dành cho con những cái ôm như lời chúc con bình tĩnh, tự tin thi tốt.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 6.

Những cái ôm động viên sĩ tử làm bài tốt.

Tại điểm thi Trường THPT Trương Định (quận Hoàng Mai, Hà Nội) ngay từ sáng sớm, nhiều sĩ tử đã được phụ huynh đưa đến.

Thời tiết hôm nay khá thuận lợi cho các thí sinh tham gia kỳ thi vào lớp 10, không có nắng quá gay gắt.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 7.

Phụ huynh đưa con tới điểm thi đúng giờ.

Trước khi thí sinh bước vào điểm thi, phụ huynh không quên dặn dò kiểm tra lại đồ dùng học tập, động viên con thi tốt.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 8.

Dặn dò con kiểm tra đồ đem vào phòng thi và động viên con.

Tranh thủ quạt cho con gái ôn luyện lại kiến thức, bà Nguyễn Thị Thịnh (ở quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) cho biết, những ngày qua tâm trạng bà rất hồi hộp.

“Nguyễn Linh Chi là con gái thứ 2 của tôi, con gái đầu giờ đang học sinh viên năm 2 rồi. Khi con bước vào kỳ thi chuyển cấp, tôi rất hồi hộp. Các cụ nói không sai, con thi một bố mẹ lo mười. Những ngày qua tôi cũng động viên con chịu khó ăn uống, nghỉ ngơi, ôn luyện vừa phải để không ảnh hưởng tới sức khoẻ cũng như tâm lý trước kỳ thi”, bà Thịnh cho biết.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 3.

Bà Nguyễn Thị Thịnh quạt động viên con trước giờ vào thi.

Sáng sớm nay, vợ chồng bà Thịnh dậy từ rất sớm chuẩn bị đồ ăn sáng cho con gái rồi cả hai cùng chở con đến điểm thi. “Tôi bảo chồng tôi về trước chuẩn bị cơm nước để con về ăn uống nghỉ ngơi chiều thi môn thứ 2. Tôi thì ở lại đây chờ con thi xong hết môn. Con thi nên nghỉ hết việc để động viên con”, bà Thịnh nói thêm.

 Con trai bước vào kỳ thi lên lớp 10 đúng lúc chân bị rạn xương phải bó bột khiến chị Lê Thanh Hà (quận Hoàng Mai) cũng không khỏi lo lắng. Chị Hà cho biết, cách đây 2 tuần Nguyễn Lê Duy - con trai chị tập bóng rổ không may bị ngã rạn xương chân.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 4.

Chị Lê Thanh Hà có con trai bị rạn xương chân được các tình nguyện viên hỗ trợ.

“Hiện tại con vẫn đau nhức chân nên tôi  khá lo, tuy nhiên, sức khoẻ con ổn định nên tôi cũng yên tâm phần nào. Tôi chúc con cùng các sĩ tử thi tốt”, chị Hà nói.

7h30, trong khi các thí sinh đã vào khu vực thi để bắt đầu "cuộc đua" vào lớp 10 thì ở phía ngoài cổng, phụ huynh vẫn xót ruột ngóng vào bên trong.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 12.

Có người cố nán lại nhìn theo bóng con, có người không yên tâm nên chờ con đến lúc thi xong.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 13.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 14.

Phụ huynh nán lại, cố nhìn theo con vào phòng thi.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 15.

Phía bên ngoài cổng trường hàng dài xe máy của phụ huynh chờ con.

Trao đổi với PV Dân Việt, bà Hà Thị Thu Hường, Phó điểm trưởng điểm thi Trường THPT Trương Định cho biết, điểm thi có 504 thí sinh, 21 phòng thi, 72 cán bộ coi thi, giám sát và nhân viên phục vụ.

 “Tại điểm thi đã chuẩn bị đầy đủ các nội dung liên quan đến cơ sở vật chất, cho giám thị coi thi, giám sát học quy chế đúng quy định, đúng quy trình theo đúng quy định của Sở GDĐT Hà Nội", bà Hường nói. Theo bà Hường, trong ngày thi, Hà Nội sẽ cố gắng đảm bảo duy trì mạng lưới điện ở các điểm thi, tuy nhiên quận Hoàng Mai cũng có phương án dự phòng.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 16.

Giám thị kiểm tra thông tin cá nhân của thí sinh.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 18.

Thí sinh bỏ khẩu trang, đối chiếu với thông tin trên giấy đăng ký dự thi.

“Nhỡ trong trường hợp bị cắt điện, quận đã chuẩn bị phương án có điện tối thiểu nhất cũng đủ mức cho camera, máy photo hoạt động theo đúng quy chế. Ngoài ra nhà trường cũng chuẩn bị máy phát điện để có thể vận hành, chuẩn bị điều kiện cho các em đảm bảo sức khoẻ, không ảnh hưởng đến công tác thi. Trước kỳ thi, chúng tôi chúc các thí sinh thật sự bình tĩnh, tự tin, linh hoạt, thông minh, sáng tạo, chúc các em chiến thắng kỳ thi nhẹ nhàng nhất có thể", bà Hường nói.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 19.

Đúng 8h, học sinh sẽ tham dự môn thi đầu tiên - môn Ngữ văn.

Các thí sinh không được phép đồ vật trong danh mục cấm. Tại các điểm thi đều bố trí khu vực bảo quản các vật dụng cá nhân trong thời gian thí sinh dự thi, vì vậy, nếu lỡ mang theo những vật dụng trong danh mục cấm, nhất là điện thoại (kể cả điện thoại đã tắt nguồn), thí sinh được gửi lại bên ngoài phòng thi.

Thi vào lớp 10 Hà Nội 2023: Phụ huynh xót ruột, cố nán lại nhìn con vào phòng thi - Ảnh 19.

Thí sinh lo lắng, ưu tư trong khi chờ đến giờ làm bài.

Theo kế hoạch của Sở GDĐT Hà Nội, sáng nay (10/6), sĩ tử bước vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024 với môn đầu tiên là Ngữ văn trong thời gian 120 phút.

Sở GDĐT Hà Nội cho hay, kỳ thi vào lớp 10 năm nay, toàn thành phố có 201 điểm thi với 4.477 phòng thi (không chuyên) chính thức và 402 phòng thi dự phòng.

Đến điểm thi quá sớm, thí sinh tranh thủ ngủ, ôn bài trước "giờ G" thi vào lớp 10 Hà Nội 2023 - Ảnh 11.

Các tình nguyện viên hỗ trợ sĩ tử tại điểm thi Trường THPT Trương Định.

Trong ngày làm thủ tục thi, số cán bộ giáo viên, nhân viên được huy động tham gia công tác làm thi là 15.369 người, trong đó, số có mặt là 15.364 (chiếm tỉ lệ 99,97%). Các cán bộ coi thi vắng mặt tại điểm thi đã được bố trí giáo viên dự phòng thay thế, đảm bảo đúng quy chế thi.

Số thí sinh đăng ký dự thi là 115.651 em, số có mặt làm thủ tục là 114.962 em (chiếm tỉ lệ 99,4%). Số thí sinh vắng mặt bao gồm các em đi khám bệnh (sẽ đến dự thi bình thường vào ngày 10 - 11/6), các em đã đỗ vào các trường chuyên trực thuộc đại học hoặc đã đăng ký học trường tư thục, trường nghề…). Toàn thành phố có 9 thí sinh cần hỗ trợ thi.

Theo kế hoạch, kỳ thi vào lớp 10 công lập chính thức diễn ra trong 2 ngày 10 - 11/6. Cụ thể: 8h ngày 10/6, thí sinh làm bài thi Ngữ văn (thời gian 120 phút); 14h, thí sinh làm bài thi Ngoại ngữ (60 phút). 8h ngày 11/6, thí sinh làm bài thi Toán (120 phút). Các thí sinh có nguyện vọng thi chuyên tiếp tục làm bài thi chuyên vào ngày 12/6.

Năm học 2023-2024, Hà Nội tuyển sinh vào trường THPT khoảng 102.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023). Trong đó tuyển vào các trường THPT công lập khoảng 72.000 học sinh (tăng 1.000 học sinh so với năm học 2022 - 2023), chiếm tỉ lệ 55,7%. Tuyển vào các trường THPT công lập tự chủ và tư thục khoảng 30.000 học sinh, chiếm tỉ lệ 23,2%.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem