Thứ tư, ngày 02/09/2026 19:00 GMT+7

Đến thăm ngôi làng Dương Nỗ, lưu dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Huế

Viết Niệm Thứ tư, ngày 02/09/2026 19:00 GMT+7
Làng Dương Nỗ bên sông Phổ Lợi vẫn lưu giữ ngôi nhà, đình làng cùng nhiều dấu tích gắn với những năm tháng tuổi thơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Huế.

Đến thăm ngôi làng Dương Nỗ, nơi lưu dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Huế

Video: Đến thăm ngôi làng Dương Nỗ, nơi lưu dấu tuổi thơ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở TP Huế
Được hình thành từ năm 1471 sau cuộc nam chinh của vua Lê Thánh Tông, làng Dương Nỗ bên sông Phổ Lợi, thuộc phường Dương Nỗ TP Huế, là nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh từng sống cùng gia đình trong thời gian ở Huế giai đoạn 1898-1900.
Theo Bảo tàng Hồ Chí Minh TP Huế, năm 1898, cụ Nguyễn Sinh Sắc được ông Nguyễn Sĩ Độ mời về Dương Nỗ dạy học. Hai người con Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Sinh Cung theo cha về làng. 
Không gian chính của nhà lưu niệm thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh được đặt án thờ và trưng bày các kỷ vật liên quan đến tuổi thơ của Người.
Sách, nghiên mực và các dụng cụ học tập trong không gian trưng bày gợi lại lớp học của cụ Nguyễn Sinh Sắc cuối thế kỷ XIX.
Khu bếp gồm 3 gian, bên trong có rương gỗ dùng đựng lương thực, chạn đựng chén bát, nồi niêu, chum nước và các vật dụng phục vụ sinh hoạt thường ngày.
Lối vào bên trong nhà lưu niệm là hàng rào chè tàu xanh ngắt. Đây là kiểu hàng rào truyền thống xưa của nhiều gia đình ở Huế.
Bến Đá bên sông Phổ Lợi cũng là một trong những địa điểm gắn với thời niên thiếu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Vẻ đẹp yên bình của làng Dương Nỗ những ngày đầu tháng 9.
Cách nhà lưu niệm khoảng 700 m là di tích Am Bà bên dòng sông Phổ Lợi. Theo các tư liệu lưu giữ tại địa phương, thời niên thiếu cậu bé Nguyễn Sinh Cung thường đến đây hóng mát, đọc sách và học bài trong những ngày sống cùng gia đình ở làng Dương Nỗ.
Đình làng Dương Nỗ được xây dựng năm 1471, dưới thời vua Lê Thánh Tông. Trong giai đoạn 1898 - 1900, cậu bé Nguyễn Sinh Cung thường đến đình vãn cảnh.
Ngôi đình hơn 550 năm tuổi còn mang những nét đặc trưng về kiến trúc, nghệ thuật và văn hóa của thiết chế làng xã trên đất Huế. Công trình được công nhận là di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia năm 1995 và thuộc Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại thành phố Huế được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt năm 2020.
Khuôn viên sân đình vẫn còn nhiều cây cổ thụ có tuổi đời hơn 100 năm. Trong ảnh là cây thị hơn 200 năm tuổi được dân làng bảo vệ, chăm sóc.

Chủ tịch Hồ Chí Minh sinh ngày 19/5/1890 tại làng Hoàng Trù, xã Kim Liên, tỉnh Nghệ An. Trong hành trình tuổi thơ và trưởng thành, Người từng nhiều năm sống, học tập tại Huế - nơi được xem là có ảnh hưởng quan trọng đến quá trình hình thành tư tưởng yêu nước và chí hướng cứu nước sau này. Năm nay tròn 136 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, nhiều hoạt động tưởng niệm, triển lãm và sinh hoạt chính trị, văn hóa được tổ chức tại nhiều địa phương trên cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.