đi cà kheo
-
Trò thi diễn cà kheo là trò chơi dân gian thể thao của những ngư dân kỳ cựu giàu kinh nghiệm ở vùng biển Thịnh Lộc, Lộc Hà (Hà Tĩnh), là món ăn tinh thần trong các hoạt động vui lễ, Tết… Ngày càng lan toả rộng khắp, thu hút đông đảo bà con nhân dân trong vùng và lân cận tham gia, cổ vũ.
-
Vào lúc 20h ngày 13/5, UBND tỉnh Hòa Bình đã tổ chức khai mạc “phiên chợ vùng cao” tại Trung tâm hội chợ và Triển lãm tỉnh. Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng nhân dịp tỉnh đăng cai tổ chức môn đua xe đạp địa hình trong chương trình Đại hội thể thao Đông Nam Á lần thứ 31.
-
Chiều 27/4, UBND thị xã Sơn Tây tổ chức Hội nghị báo chí về khai mạc Năm Du lịch Sơn Tây – xứ Đoài. Đặc biệt, thông tin về việc khai trương tuyến phố đi bộ Thành cổ Sơn Tây, đây sẽ là tuyến phố đi bộ thứ 4 của Hà Nội.
-
5 đơn vị đã phối hợp trao 200 suất quà tết cho người dân đồng bào ở vùng cao của huyện Nam Giang, Quảng Nam.
-
Đi cà kheo là một trong số các trò chơi dân gian đường của đồng bào người Thái Sơn La nói riêng và vùng Tây Bắc nói chung. Trước đây, khi đường liên xã, nội bản chưa được cứng hóa như bây giờ thì đi cà kheo được bà con người miền núi sử dụng vào mùa mưa để giữ cho đôi chân sạch sẽ khi đường đi, lối lại lầy lội bùn đất.
-
Nhiều hoạt động như múa sư tử, múa lân, múa rồng, biểu diễn kèn đồng, đi cà kheo... đã trở thành một đẹp văn hóa hằng năm huyện Hải Hậu (Nam Định), chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2.9.