Đi câu trên biển, người mất tích, điện thoại còn

Thứ ba, ngày 18/02/2014 14:08 PM (GMT+7)
Ông Tâm xuất bến lúc 3h30 phút sáng trên xuồng máy, đến thời điểm trình báo thì đã quá 6 giờ trở về so với lệ thường, liên lạc điện thoại di động thì chuông reo nhưng không người bắt máy.
Bình luận 0

Ngày 18.2, Hải đội 2 (BĐBP Phú Yên) cho biết, tàu tìm kiếm của đơn vị vẫn chưa tìm thấy ngư dân Lương Văn Tâm (45 tuổi, ở khu phố Nguyễn Công Trứ, phường 6 TP.Tuy Hòa) bị mất tích trong lúc làm nghề câu rạn trên biển.

Trước đó, chiều 17.2, ông Lương Phụng Ngã (cha ruột ông Tâm) đến BĐBP Phú Yên trình báo và nhờ tìm kiếm con trai; ông Tâm xuất bến lúc 3h30 phút sáng trên xuồng máy, đến thời điểm trình báo thì đã quá 6 giờ trở về so với lệ thường, liên lạc điện thoại di động thì chuông reo nhưng không người bắt máy.

Tàu của biên phòng tỉnh cùng 6 cán bộ chiến sĩ liền phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm.

Đến 17h50 ngày 17.2, đơn vị đã tìm thấy xuồng máy của ông Tâm trôi tự do cách cửa sông Đà Rằng (Tuy Hòa) khoảng 7,5 hải lý về phía Đông Nam, trên xuồng vẫn còn điện thoại. Công tác tìm kiếm ông Tâm đang tiếp tục được mở rộng.

Hùng Phiên (Hùng Phiên)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem