Thứ năm, 25/04/2024

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng

12/02/2023 6:00 PM (GMT+7)

Chợ đá quý ở vùng cao Yên Bái là phiên chợ độc nhất tại Việt Nam, nơi những viên đá quý được bày bán và người mua có thể trả giá tùy thích.

Chợ đá quý ở tổ 7, thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái nổi tiếng cả trong và ngoài nước là nơi bày bán nhiều sản phẩm đá quý, đá bán quý, đá mỹ nghệ, phong thủy...

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 2.

Chợ mở vào buổi sáng hàng ngày. Bà con kinh doanh buôn bán chủ yếu là người địa phương.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 3.

Vùng đất huyện Lục Yên, tỉnh Yên Bái được thiên nhiên ban tặng cho nhiều khoáng sản, trong đó nổi bật là các mỏ đá quý và đá bán quý với sản phẩm đá Ruby hồng ngọc. Vì thế, Lục Yên còn được mệnh danh là "đất Ngọc". Sự xuất hiện của nguồn tài nguyên đá quý là điều kiện hình thành nên Chợ đá quý, mở ra cơ hội phát triển cho ngành kinh doanh và chế tác đá quý, đá mỹ nghệ tại Lục Yên.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 4.
Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 5.

Không chỉ có khu chợ đá quý nổi tiếng, làng nghề sản xuất tranh đá quý tổ dân phố số 7 thị trấn Yên Thế còn là nơi sản sinh ra nhiều nghệ nhân làm tranh đá quý độc đáo. Các bức tranh với nhiều ý nghĩa khác nhau được các nghệ nhân khảm đá quý rất tinh tế.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 6.
Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 7.
Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 8.

Mỗi viên đá hoặc khối đá tùy từng loại có giá vài trăm nghìn đồng đến vài chục triệu, trăm triệu đồng, thậm chí cả tỷ đồng.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 9.
Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 10.
Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 11.

Những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng chục triệu đồng được bày bán. Người mua thoải mái trả giá, mặc cả.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 12.

Việc mua đá cũng rất độc đáo. Khi mua những viên đá được kiểm tra rất kỹ lưỡng về hình khối, màu sắc và đặc biệt là độ trong của viên đá.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 13.

Gọi là chợ nhưng cảnh mua bán ở đây diễn ra lặng lẽ, không ồn ào, xô bồ, những viên đá quý có giá trị từ vài trăm nghìn, thậm chí hàng triệu đồng được bày bán trên mặt bàn gỗ mà chẳng cần cửa kính khóa chặt. Tuy vây, ở đây chưa bao giờ xảy ra tình trạng cướp giật hay mất cắp. Khách muốn mua có thể thoải mái xem và trả giá. Điều đặc biệt người bán chủ yếu là chị em phụ nữ.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 14.

Là người có nhiều năm buôn bán đá ở chợ, ông Nguyễn Xuân Trường ở thị trấn Yên Thế chia sẻ: "Giá trị của một viên đá quý không chỉ nằm ở chỗ nó có kích thước to hay nhỏ mà còn dựa vào màu sắc, độ trong, độ sáng của viên đá đó. Đặc biệt, viên đá không được vỡ, rạn nứt. Đá quý ở Lục Yên được đào từ lòng đất, xù xì, góc cạnh, phải qua bàn tay khéo léo của những người thợ thì viên đá mới trở lên hoàn hảo. Tùy vào hình khối sẵn có của viên đá mà thợ mài đá tạo hình sao cho đẹp nhất”.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 15.

Theo ông Nguyễn Quốc Dân - Chủ tịch Hội Đá quý Lục Yên, để duy trì trật tự, từ năm 1993, Hội Đá quý Lục Yên được thành lập, đến nay có 186 hội viên là những người buôn bán đá, tranh đá quý trên địa bàn. Những hội viên phải tuân thủ theo quy định của Hội, đặc biệt nghiêm cấm bán đá không phải là đá tự nhiên.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 16.
Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 17.

Việc chọn màu, chọn hình khối, cũng như giá trị của từng viên đá phù hợp với nhu cầu của từng người đều rất công phu.

Đi chợ đá quý vùng cao, có viên lên đến cả tỷ đồng - Ảnh 18.

Mỗi phiên chợ thu hút rất nhiều người từ khắp nơi đến giao lưu, mua bán. Tuy nhiên, người đến chủ yếu là những người sành về đá quý và sẵn sàng chi số tiền lớn để mua những viên đá mình thích.

Theo Sức khỏe & Đới sống

Bình luận của bạn
(*) Nội dung bắt buộc cần có
Bình luận
Xem thêm bình luận

Nhập thông tin của bạn

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh số 5 ông lớn thương mại điện tử tăng trưởng mạnh, ngành làm đẹp hốt bạc

Doanh thu bán lẻ trên 5 sàn Thương mại điện tử lớn nhất tại Việt Nam: Shopee, Lazada, Tiki, Sendo, Tiktok Shop cán mốc 71,2 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 78,69% so với Q1/ 2023, chưa bao gồm doanh thu từ các phiên livestream.

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

Bán lẻ hiện đại TP.HCM tiếp tục "quyến rũ"

TP.HCM, đầu tàu kinh tế của khu vực phía Nam, vẫn là thỏi nam châm cho các nhà đầu tư trong lĩnh vực bán lẻ. Các kênh hiện đại như chuỗi bán lẻ và trung tâm mua sắm ghi nhận nhiều địa chỉ mới.

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Những con số từ Singapore làm ấm lòng giới xuất khẩu gạo Việt Nam

Việt Nam lần đầu tiên trở thành nước xuất khẩu gạo lớn nhất vào Singapore, chiếm 32.03% thị phần trong quý 1 năm nay, vượt qua kim ngạch của gạo Ấn Độ và Thái Lan.

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Walmart và loạt đại gia bán lẻ ở Mexico, Venezuela đến Việt Nam săn hàng Việt

Một loạt nhà bán lẻ hàng đầu khu vực Mỹ la tinh cho biết sẽ đến Việt Nam tìm nhà cung cấp thuộc nhiều ngành hàng như thực phẩm, quần áo, giày dép, đồ điện gia dụng…

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Thêm nhiều vé máy bay giá mềm dịp cao điểm 30-4

Chỉ còn 1 tuần nữa đến kỳ nghỉ 5 ngày từ 27-4 đến 1-5, giá vé máy bay từ Hà Nội/TP HCM tới các điểm du lịch nhiều chặng bay gần cạn vé, song có một số đường bay đã được bổ sung nhiều chuyến bay đêm, tăng cung nhiều vé giá mềm

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Việt Nam bất ngờ trở thành nhà cung cấp lớn nhất tinh bột sắn cho Trung Quốc

Theo Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương), xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn tăng trở lại trong tháng 3/2024 nâng sản lượng xuất khẩu sắn và các sản phẩm từ sắn trong 3 tháng đầu năm 2024 đạt 944.930 tấn, trị giá 430,44 triệu USD. Đặc biệt, Việt Nam vượt Thái Lan trở thành thị trường cung cấp tinh bột sắn lớn nhất cho Trung Quốc.