• (Dân Việt) - Tính đến nay, toàn tỉnh Thái Bình đã có 265 xã, thị trấn thực hiện việc dồn điền đổi thửa (DĐĐT), trong đó đã có 148 xã hoàn thành xong việc DĐĐT, các xã còn lại sẽ hoàn thành trong năm 2012.
  • Dân Việt - Hình ảnh những chú hổ con say sưa bú chó, ngựa vằn con loạng choạng những bước đi đầu tiên hay hươu ngơ ngác giữa đồng tuyết là những hình ảnh động vật đẹp nhất tuần qua do Telegraph bình chọn.
  • (Dân Việt) - Huyện Cam Lâm là địa phương có trên 85% số lao động hoạt động trong lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp. Do vậy, khi bắt tay vào xây dựng NTM, Hội Nông dân huyện đã đi đầu trong việc phát động phong trào nông dân sản xuất giỏi.
  • (Dân Việt) - Gia đình ông Hồ Đang- Chủ tịch UBND xã Hướng Phùng (huyện Hướng Hóa) đã tình nguyện hiến 3.000m2 đất để mở đường.
  • “Trong phòng giam có treo tấm lịch blốc. Sáng nào dậy Liễu cũng tự tay bóc 1 tờ lịch, đếm 1 ngày nữa đã đi qua. Nhưng không biết đến bao giờ mới tới tờ lịch cuối cùng..." - Trần Thúy Liễu đầm đìa nước mắt.
  • (Dân Việt) - Tiên phong làm mô hình mới, vận động, hướng dẫn hội viên cùng làm, ông Trần Văn Minh - Chủ tịch Hội ND xã Châu Minh (huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) đã góp phần làm đổi thay bộ mặt quê hương.
  • (Dân Việt) - Anh Lê Văn Phước (SN 1973), trú tại thôn Bắc Phú, xã Vĩnh Chấp, huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, đã đầu tư làm gia trại tổng hợp thu lãi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Anh là tấm gương làm giàu trên vùng đất chua phèn, bạc màu ở Vĩnh Linh.
  • Dân Việt - Vài năm gần đây, các hãng công nghệ đặc biệt chú trọng đến việc tạo ra không gian kích thích trí sáng tạo cho nhân viên mà hai trong những hãng đi đầu chính là Google và Microsoft.
  • (Dân Việt) - Nhiều người cao tuổi ở Quảng Yên (Quảng Ninh) đã xung phong đi đầu xây dựng NTM, không chỉ góp tiền xây dựng các công trình công cộng mà còn vận động con cháu hiến trên 50.000m2 đất...
  • (Dân Việt) - Lữ đoàn 573 phòng không - không quân là đơn vị đi đầu trong việc chọn trà vối cho chiến sĩ giải khát. Ở ngay trên địa bàn Lữ đoàn đóng quân, có khá nhiều cây vối mọc tự nhiên.