Đi đòi nợ, bị chém đứt cẳng tay

H.Tuyết/Pháp luật TP.HCM Thứ bảy, ngày 03/01/2015 12:53 PM (GMT+7)
Công an làm rõ nghi vấn con nợ huy động người đến chém dằn mặt phía đòi nợ.
Bình luận 0
Cơ quan điều tra Công an huyện Hóc Môn (TP.HCM) đã xác định Lâm Thanh Sơn, Phan Hoài Quốc và Vũ Hoàng Dũng (đều cùng ngụ thị trấn Hóc Môn) là ba nghi can trực tiếp chém gây thương tích cho nạn nhân Nguyễn Thế Tú. Tú bị chém gây đứt lìa 1/3 cẳng tay. Hiện công an đã tạm giữ Sơn và đang tiếp tục truy bắt Quốc và Dũng để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích, đồng thời lập hồ sơ xử lý các đối tượng khác có liên quan.

Theo thông tin ban đầu, Lâm Phúc H (30 tuổi, anh ruột của Sơn) có vay mượn tiền góp của một nhóm người nhưng mất khả năng chi trả. Khoảng 11h ngày 30.12.2014, Nguyễn Thế Tú (ngụ TP.Hà Nội) và Đinh Bá Tiến (30 tuổi, quê Thái Bình) là chủ nợ của H tìm đến nhà H để đòi nợ. Tuy nhiên, H không có tiền trả nên giữa đôi bên xảy ra lớn tiếng với nhau. Trong lúc hai bên lời qua tiếng lại về việc vay mượn tiền, bất ngờ xuất hiện tám thanh niên đi trên bốn xe máy trên tay lăm lăm cầm mã tấu chạy đến dọa chém Tú, Tiến.

img
Công an huyện Hóc Môn khám nghiệm hiện trường sau khi xảy ra vụ truy sát. Ảnh: X.N

Thấy vậy hai người đi đòi nợ vội vàng bỏ chạy thoát thân, tuy nhiên do vội vàng nên Tú bị vấp ngã. Lập tức nhóm thanh niên cầm mã tấu xông đến chém tới tấp vào người Tú khiến nạn nhân bị đa chấn thương và đứt lìa 1/3 cẳng tay trái. Khi nạn nhân nằm gục bất tỉnh, nhóm truy sát tiếp tục chém vào xe máy của Tú gây hư hỏng rồi mới kéo đi.

Ngay khi nhận được thông tin về vụ truy sát kinh hoàng, Công an huyện Hóc Môn đã đến hiện trường lập hồ sơ điều tra vụ việc, truy xét các đối tượng gây án.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem