đi họp

  • (Dân Việt) - Em nghe một ông giáo sư tiến sĩ khoa học than rằng không có quốc phục, đi họp quốc tế... thấy nhục.
  • (Dân Việt) - Từ một người lính mang cấp bậc binh nhì lên đến Trung tướng, ông Nguyễn Quốc Thước đã chinh chiến ở hầu hết các mặt trận nóng bỏng. 50 năm theo nghiệp nhà binh, thời gian Tướng Thước ở bên vợ chỉ có thể tính bằng ngày...
  • Dân Việt - Sau khi đi họp bằng xe máy trở về từ UBND huyện Đông Triều 2 lãnh đạo xã yên Đức, huyện Đông Triều, Quảng Ninh đã bị xe ô tô đi ngược chiều đâm chết.
  • (Dân Việt) - Báo NTNN và Dân Việt vừa qua đã phản ánh về tình trạng bình bầu hộ nghèo ở nhiều địa phương diễn ra không công bằng. Xung quanh vấn đề này, báo nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc.
  • Không ngạc nhiên khi các bà mẹ đi làm cảm thấy cuộc sống rối tung. Điều đó cũng dễ hiểu vì họ vừa mang cảm giác có lỗi khi để con nhỏ ở nhà, vừa cảm thấy quá sức khi phải hoàn thành nhiệm vụ trên giao, làm vừa lòng khách hàng và giữ hạnh phúc gia đình.
  • (Dân Việt) - “Từ nay trở đi sẽ không giải quyết các trường hợp đại biểu nghỉ họp để đi nước ngoài. Các đoàn sẽ phải cân nhắc, trừ trường hợp Bộ Chính trị, Ban Bí thư cử mới được đi”.
  • Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã đồng ý cho phép đại biểu Đặng Thành Tâm được nghỉ hết kỳ họp thứ tư đang diễn ra.
  • (Dân Việt) - Ngày 19.10, ông Nguyễn Xuân Dương - Phó Cục trưởng Cục Chăn nuôi (Bộ NNPTNT) cho biết, hiện rất nhiều nước trên thế giới, dù là những nước nghèo cũng không ăn gà thải loại.
  • (Dân Việt) - Bà con cũng đừng hỏi thiếu gì ngày, sao không chọn ngày nghỉ mà tổ chức tiệc mừng? Có câu không nên hoãn cái sự sung sướng lại, hứng nhậu giờ nào thì nhậu liền giờ đó mới khoái.
  • (Dân Việt) - Mình ngồi nhà xem tivi mà cứ như được đi họp Quốc hội các ông ạ. Thời buổi dân chủ sướng thật.