đi lạc

  • (Dân Việt) - Show ca nhạc tạp kỹ “Minh Béo và những tấm lòng vàng” sẽ diễn ra vào tối 25.5 tại Nhà hát Trưng Vương (Đà Nẵng).
  • Dân Việt - Dù không quá xa lạ với mái đầu “không cần lược” của Lê Cát Trọng Lý, song sự kết hợp với bộ trang phục tối màu đêm qua, nhiều khán giả không khỏi giật mình: Sao mà lại giống chú tiểu đến thế!
  • Dân Việt - Sáng 4.4, ông Huỳnh Uy Dũng – chủ khu du lịch Đại Nam (Bình Dương), cho biết Linh vật hoa ưu đàm đã xuất hiện ở Việt Nam. Đó là bông hoa đá màu trắng nở ngay chính trên viên đá phong thủy ở nhà ông.
  • (Dân Việt) - Đó là bức tượng Phật Di Lặc trên đỉnh núi lớn nhất châu Á (núi Cấm, An Giang) và tượng Phật nhập Niết bàn trên đỉnh núi dài nhất châu Á (núi Tà Cú, Bình Thuận).
  • BẠN ĐỌC LÀM BÁO - Ngày cuối năm, đường phố Huế người mua, kẻ bán thật nhộn nhịp, tấp nập. Chưa bao giờ thành phố Huế có thời tiết đẹp như năm nay, nhiều người dí dỏm: “năm ni Huế mình không có mùa đông”.
  • Tuyển lễ tân nam làm ca đêm trong nhiều nhà nghỉ, khách sạn là chuyện khá phổ biến. Bởi đêm là thời điểm thích hợp cho những đôi tình nhân tìm bến đỗ, những ông chồng đi lạc "tìm của lạ", những bà chị chán chồng "xin đổi gió".
  • Dân Việt - Mặc dù Ya Suy là thí sinh có phần thể hiện sa sút phong độ nhất trong đêm thi vừa qua nhưng người buộc phải dừng bước lại là cô gái khiến người ta liên tưởng tới quán quân Uyên Linh.
  • Dân Việt - “Lạc” ở đây, như cách nói của MC Huy Khánh, đó là Ya Suy đã “để lạc mất mình chút xíu” khi không hiểu do run hay do phấn khích mà bài hát “Trở về” bị thí sinh này hát hoàn toàn lệch tông.
  • Dân Việt - Sau khi chỉ đường cho tỷ phú đồ chơi Ty Warner nổi tiếng nước Mỹ, một phụ nữ nghèo đã may mắn được đại gia hào phóng “bo”… 20.000 USD cùng lời cảm ơn.
  • (Dân Việt) - Trong danh sách đoàn thể thao Việt Nam dự Olympic có 56 thành viên. Nhưng trong đó chỉ có 18 người thực sự là đi thi đấu.