Đi xin nước gạo, bé gái bị "yêu râu xanh" giở trò đồi bại

An Sơn Thứ bảy, ngày 16/01/2016 07:37 AM (GMT+7)
Thấy cháu M phổng phao đứng trong nhà bếp, Nguyễn Văn Bình (61 tuổi) đi đến rồi dùng tay thò vào trong quần của cháu bé sờ mó...
Bình luận 0

Ngày 15.1, TAND TP.Huế (Thừa Thiên - Huế) đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử Nguyễn Văn Bình (quê xã Vĩnh Sơn, Vĩnh Linh, Quảng Trị, tạm trú tổ 5, khu vực 1, phường Hương Long, TP.Huế) về hành vi “Dâm ô với trẻ em”.

img

Nguyễn Văn Bình trước vành móng ngựa.

Theo cáo trạng: Khoảng 16h ngày 30.6.2015, cháu V.T.M (SN 2003, ngụ tổ 5, khu vực 1, phường Hương Long) đi đến nhà bà P.T.H (SN 1962, cùng ngụ tổ 5) để xin nước gạo. Lúc này trong nhà bà H có Nguyễn Văn Bình - người đang chung sống với bà H như vợ chồng.

Thấy cháu M phổng phao đứng trong nhà bếp, Bình nảy sinh ý định dâm ô với cháu bé. Sau đó, Bình đi đến chỗ cháu M rồi  dùng tay thò vào trong quần của cháu bé sờ mó bộ phận sinh dục.

Sau hành vi đồi bại của Bình, cháu M đi về nhà kể lại sự việc với mẹ. Ngày 2.7.2015, gia đình cháu M đã gửi đơn tố cáo hành vi đồi bại của Bình tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Bình thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của mình.

TAND TP.Huế đã tuyên phạt Nguyễn Văn Bình 8 tháng tù giam về hành vi “Dâm ô với trẻ em” và buộc phải bồi thường cho gia đình nạn nhân 10 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem