địa chính
-
Ngày 12.2, Công an huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Hóa (SN 1975, trú tại tổ dân phố 9, thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
Ngày 11.2, Cơ quan CSĐT Công an huyện Bình Chánh (TP.HCM) xác nhận đã bắt giữ hai cán bộ xã Vĩnh Lộc B (huyện Bình Chánh) vì đã nhận tiền từ người dân để “bảo kê” việc xây nhà trái phép trên địa bàn xã.
-
Tỉnh Gia Lai có hơn 30 dân tộc thiểu số, trong đó có 2 dân tộc bản địa chính là Ba Na và J'rai, có ngôn ngữ và chữ viết riêng, đang được bảo tồn và phát huy giá trị.
-
Trả lời về tình trạng cấp sổ đỏ chậm, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và môi trường Nguyễn Minh Quang cho biết:“Cuối năm nay không đạt thì tình hình rất gay go. Hiện có 18 tỉnh đang chậm nhưng chúng tôi không có cách nào khác”.
-
Ngày 6.8, TAND TP.Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thước (SN 1974) ở quận Long Biên về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
-
(Dân Việt) - Bạn đọc Nguyễn Thị Thu Loan ở xã Tam Vinh, huyện Phú Ninh, Quảng Nam phản ánh:
-
(Dân Việt) - UBND xã Cán Khê phạt bà Sen 500.000 đồng vì xây nhà không phép trên đất không có sổ đỏ. Điều nực cười là căn nhà của bà được chính UBND xã Cán Khê tài trợ, bí thư chi bộ thôn tìm thợ thi công...
-
(Dân Việt) - Sáng 30.11, TAND huyện Đức Phổ, (Quảng Ngãi) tuyên phạt bị cáo Lê Văn Tuân (SN 1973) - nguyên cán bộ địa chính xã Phổ An, huyện Đức Phổ, 6 năm tù giam về tội lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.
-
(Dân Việt) - Tổng cục Thống kê vừa có kiến nghị về việc điều chỉnh 2 tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới (NTM), đó là: Tiêu chí thu nhập và cơ cấu lao động.
-
(Dân Việt) - UBND huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) đã có kết luận về sai phạm của hai chủ tịch UBND xã Tân Phong (hai thời kỳ) về việc tự ý giao đất trái thẩm quyền, tuy nhiên lại không nhắc gì tới trách nhiệm của cán bộ địa chính xã.