Dịch cúm gia cầm
-
Theo Cục Thú y, về dịch Cúm gia cầm (CGC), cả nước xảy ra 22 ổ dịch CGC (trong đó có 20 ổ dịch CGC A/H5N1) tại 20 huyện của 13 tỉnh, thành phố. Tổng số gia cầm mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 58.480 con. Hiện nay, CGC vẫn là mối lo của nhiều nông dân, ngành nông nghiệp và cả cộng đồng.
-
Đó là thông tin và đánh giá được đưa ra tại hội nghị tổng kết Dự án "Giám sát cúm gia cầm và các bệnh chung khác ở góc độ tương tác giữa người và động vật tại Việt Nam giai đoạn 2017-2022", vừa được Bộ NNPTNT tổ chức tại Hà Nội.
-
Ngày 13/8, tại Hà Nội, Công ty CP Kinh doanh Thuốc thú y AMAVET đã ra mắt Công ty CP Thú y AMAVAC và giới thiệu sản phẩm vaccine cúm gia cầm thế hệ mới tới thị trường và bà con chăn nuôi cả nước.
-
Từ vụ chó Pitbull cắn chết cháu bé 8 tuổi ở Bình Phước, trao đổi với Dân Việt, Thứ trưởng Bộ NNPTNT Phùng Đức Tiến cho rằng, để không còn xảy ra những vụ việc đau lòng như thế, các địa phương phải vào cuộc quản lý chặt đàn chó nuôi.
-
Kể từ đầu tháng 5/2022 đến nay, dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn tỉnh Ninh Bình bùng phát trở lại tại hầu hết các huyện, thành phố. Ngoài ra, những hộ chăn nuôi gà, vịt ở Ninh Bình cũng đang đối mặt thêm với dịch cúm gia cầm A/H5N1.
-
Sau khi dịch cúm gia cầm được kiểm soát, gia đình ông Lê Văn Hướng (xóm Trại Cang, xã Vạn Phái, TP Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) đã chuyển từ nuôi vịt, nuôi ngan sang nuôi gà đẻ trứng quy mô lớn. Nhờ nuôi gà đẻ trứng, bán gà con, gia đình ông Hướng thu hàng trăm triệu đồng mỗi năm.
-
Hiện tại, các địa phương tại Đồng Nai đang triển khai các biện pháp phòng chống dịch cúm gia cầm subtype H5N1.
-
"Bệnh nhân số 0" nhiễm H5N1 - chủng cúm gia cầm chết người ở Anh do tiếp xúc gần với những con vịt được xem là "bạn" của bệnh nhân. Các nhà chức trách đã tiêu hủy những con vịt bị nhiễm bệnh của bệnh nhân này.
-
Israel đang cố gắng kiểm soát một đợt bùng phát dịch cúm gia cầm lớn ở Galilee mà các nhà khoa học cảnh báo có thể trở thành một "thảm họa hàng loạt" đối với con người nếu bùng lên thành đại dịch chết chóc mới năm 2022.
-
Theo Cục Thú y (Bộ NNPTNT), từ đầu năm 2021 đến nay, dịch bệnh gia súc, gia cầm về cơ bản đã được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho chăn nuôi phát triển.