Dịch tả
-
Trước tình hình dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) đang tiến vào miền Trung và cơn dịch này đã bùng phát tại một số tỉnh Campuchia giáp ranh tỉnh Tây Ninh có thể lây qua đường tiểu ngạch, hai tỉnh Long An, Tiền Giang đã hối hả thành lập hàng loạt chốt kiểm dịch trên các cửa ngõ và tổ chức kiểm tra suốt ngày đêm.
-
Trong trường hợp dịch tả lợn châu Phi tiếp tục lây lan, Bộ Công Thương sẽ chỉ đạo các doanh nghiệp nhập khẩu từ các nước không có dịch như Mỹ, Australia, Hàn Quốc, Ấn Độ... để đảm bảo nguồn cung.
-
Kết quả mẫu bệnh phẩm lợn chết bất thường tại hộ chăn nuôi lợn trên địa bàn xã Xuân Mãn, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) được xét nghiệm có kết quả dương tính với dịch tả lợn châu Phi.
-
Chiều tối 15.3, UBND huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn công bố dịch tả lợn châu Phi tại thôn Nà Lùng, xã Xuân Mãn tại Quyết định số 1170/QĐ-UBND. Tỉnh Lạng Sơn là tỉnh thứ 17 trên cả nước bùng phát dịch bệnh này.
-
Những ngày vừa qua, tại 2 hộ dân ở xã Xuân Mãn và thị trấn Na Dương, huyện Lộc Bình (Lạng Sơn) xuất hiện tình trạng lợn ốm, chết rải rác chưa rõ nguyên nhân. Hiện, 14 con lợn của 2 hộ dân tại đây đều đã được lấy mẫu gửi xét nghiệm sau đó tiến hành tiêu hủy theo quy định.
-
Theo dõi nhiều ngày qua tại một số xã ở 2 tỉnh Thái Bình, Hưng Yên - nơi phát hiện có bệnh dịch tả lợn châu Phi vài ngày trước, Cục Thú y cho biết hiện không phát sinh thêm ổ dịch mới. Chính quyền và người chăn nuôi ở các địa phương này vẫn đang tích cực vệ sinh tiêu độc, khử trùng chuồng trại nhằm ngăn dịch lây lan, hạn chế thiệt hại.
-
Ngay sau khi công bố dịch tả lợn châu Phi xảy ra tại Hưng Yên và Thái Bình, theo ghi nhận của phóng viên Dân Việt ngày 20.2, tại điểm dịch Hưng Yên cả người dân và chính quyền địa phương đang căng mình phòng, chống dịch bệnh.
-
Dịch tả lợn Châu Phi (African Swine Ferver - ASF) đang tiếp tục có những diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Trong khi đó, dù dịch tả heo châu Phi vẫn chưa xuất hiện ở Việt Nam, nhưng thông tin về dịch bệnh này đã được người chăn nuôi quan tâm đặc biệt bởi lẽ ngành chăn nuôi heo là một ngành trọng điểm.
-
Bùng phát trong một khoảng thời gian ngắn, đại dịch Cái chết Đen đã cướp đi sinh mạng của hàng chục triệu người trong thế kỷ 14, tương đương với 60% toàn bộ dân số châu Âu. Một nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rằng nếu Trái Đất tiếp tục nóng lên như hiện nay, đại dịch chết chóc có thể sẽ quay lại ám ảnh nhân loại.
-
Một công ty Nga tuyên bố đã chế tạo thành công robot sát thủ biết phân biệt địch-ta, bằng cách dùng trí tuệ nhân tạo (AI) và sau đó khai hỏa tiêu diệt kẻ xấu.