Dịch virus Corona 7/2: Nhiều tỉnh thành tiếp tục cho học sinh nghỉ học

Nguyễn Đức (Tổng hợp) Thứ sáu, ngày 07/02/2020 09:55 AM (GMT+7)
Đến sáng nay, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là trên 31.000 trường hợp.
Bình luận 0

Dịch viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra đang diễn biến phức tạp trên toàn cầu. Để độc giả nắm được những diễn biến quan trọng nhất liên quan đến dịch bệnh này trên thế giới và tại Việt Nam, chúng tôi sẽ liên tục cập nhật thông tin trong các bản tin tổng hợp về dịch bệnh virus Corona xuất bản vào các khung giờ 10h và 20h hằng ngày, trên mục Tin tức trong ngày.

img

Đến sáng nay, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 31.418 trường hợp.

+ Tính đến 8h sáng 7/2/2020, số người mắc bệnh viêm phổi do virus Corona gây ra trên thế giới là 31.418 trường hợp, 639 người tử vong (ngày 6/2 là 565 người tử vong). Trong đó Trung Quốc 637 người tử vong, Philippines 1 trường hợp tử vong; Hồng Kông 1 trường hợp tử vong.

+ Việt Nam ghi nhận 12 người nhiễm virus Corona. Trong đó: 2 cha con người Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 5 công dân Việt Nam đều trở về từ Vũ Hán, Trung Quốc (01 người đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Việt Nam là lễ tân có tiếp xúc gần với 2 cha con người Trung Quốc (đã khỏi và xuất viện); 1 công dân Mỹ đến Việt Nam, trước đó có quá cảnh tại Vũ Hán, Trung Quốc; 1 người tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó; 2 trường hợp ở Vĩnh Phúc (1 người là mẹ, 1 người là em ruột của bệnh nhân dương tính với nCoV trước đó).

+ Bệnh viện Trung ương Vũ Hán (Trung Quốc) xác nhận bác sĩ Lý Văn Lượng, người đầu tiên cảnh báo virus Corona đã qua đời. Sau thông tin này, rất nhiều người Trung Quốc và người dân các nước trên thế giới đã bày tỏ sự thương tiếc trước cái chết của anh.

+ Bộ Y tế khuyến cáo người dân chỉ nên đeo khẩu trang y tế trong 3 trường hợp: Khi tiếp xúc, chăm sóc người nhiễm hoặc nghi ngờ nhiễm Corona; Khi chăm sóc hoặc có tiếp xúc gần với người có triệu chứng mắc bệnh đường hô hấp như ho, khó thở, chảy nước mũi...  Khi được chỉ định tự theo dõi, cách ly tại nhà hoặc khi đi thăm hỏi, khám, điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh.

+ Tiến sĩ Đào Anh Quang, giảng viên Cao đẳng Công nghiệp Huế, cùng sinh viên pha chế dung dịch sát khuẩn tặng cho người dân phòng dịch Corona.

+ Bộ đội Thừa Thiên Huế, Hà Tĩnh dọn vệ sinh, kê thêm giường, phun thuốc khử trùng trường quân sự, chuẩn bị đón công dân Việt Nam từ Trung Quốc về.

+ 5 nhóm là cán bộ các sở ngành; tiểu thương, nhân viên trung tâm thương mại, khách sạn... với tổng cộng 322.100 người thuộc diện bắt buộc đeo khẩu trang hằng ngày.

+ Trung tâm Y tế Bình Xuyên (Vĩnh Phúc) đang cách ly 9 người, trong đó một ca nhiễm Corona. Tất cả từng tiếp xúc với cô gái từ Vũ Hán (Trung Quốc) trở về.

+ Nhiều tỉnh thành cho học sinh tiếp tục nghỉ học đến hết ngày 16/2, đó là: TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Đồng Tháp, Đồng Nai, Bình Dương, Lai Châu và Vĩnh Phúc.

+ Các chuyến tàu về ga Sài Gòn đều được nhân viên y tế xịt khử trùng phòng dịch virus Corona trước khi tiếp tục khai thác.

+ Khách du lịch đến hoặc đi qua Trung Quốc nhập cảnh vào Việt Nam sẽ được thống kê để đưa đến các cơ sở cách ly phù hợp. 

Ngày 31/1, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tuyên bố dịch do virus Corona là tình trạng y tế khẩn cấp toàn cầu.

Dịch viêm phổi khởi phát từ thành phố Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc của Trung Quốc từ đầu tháng 12/2019, sau đó lan đến 27 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới. Tính đến 8h sáng 7/2, đã có 31.418 người trên thế giới mắc bệnh, 639 người tử vong. Trong đó, Trung Quốc là 31.161 trường hợp mắc bệnh, 637 người tử vong.

Tại Việt Nam ghi nhận 12 trường hợp nhiễm virus Corona, 77 trường hợp nghi nhiễm virus Corona, điều trị khỏi 3 trường hợp, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Bộ Y tế khuyến cáo chỉ 3 trường hợp này mới nên đeo khẩu trang y tế

Để phòng tránh lây nhiễm virus Corona, chỉ 3 trường hợp này mới nên đeo khẩu trang y tế, còn lại người dân có thể đeo...

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem