Dịch vụ đổi tiền lẻ

  • Chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên Đán, dịch vụ đổi tiền lẻ, tiền mới đã được kinh doanh rầm rộ và công khai trên mạng xã hội với mức phí từ 3% trở lên. Đặc biệt, với mệnh giá 500 đồng có phí “chát nhất” là gần 300%, tương ứng đổi 4 triệu sẽ chỉ nhận về 1 triệu. Trong khi đó, tờ 2 USD có gắn năm sinh được giao bán với giá 200.000/tờ, tương ưng phí mua/bán lên tới gần 320% nếu quy đổi sang tiền đồng.
  • Càng cận Tết Nguyên Đán, mức phí đổi tiền lẻ tại các “chợ đen” càng gần tết càng tăng nhanh với mệnh giá từ 1000 đồng đến 50.000 đồng, đặc biệt mệnh giá 500 đồng có phí đổi “cắt cổ”. Theo đó, với 1 triệu đồng mệnh giá 500 đồng, người đổi phải chi 7 triệu đồng, tức mức phí đổi tiền khoảng 700%.
  • Để đổi được tiền lẻ mừng tuổi, đi lễ vào dịp tết, những người đổi tiền phải chịu mức phí “cắt cổ” từ 20-30% thậm chí lên đến 50%.
  • Khoảng một tháng trước Tết Nguyên đán, giới nhân viên văn phòng lại hỏi thăm khắp nơi nhờ đổi tiền lẻ để mừng tuổi, trong khi thị trường đổi tiền chợ đen đã hoạt động nhộn nhịp với mức phí 10-50%, thậm chí 70%.
  • Hoạt động thu đổi và buôn bán tiền lẻ ăn chênh lệch trái phép trên thị trường chợ đen nở rộ khi đây là năm thứ tư liên tiếp Ngân hàng Nhà nước tiếp tục không phát hành tiền lẻ mới mệnh giá từ 5.000 đồng trở xuống trong dịp tết.