Thứ ba, ngày 21/04/2026 13:00 GMT+7

"Điểm danh" loạt trụ sở công ở Đà Nẵng sắp được cho thuê

Viết Niệm Thứ ba, ngày 21/04/2026 13:00 GMT+7
Theo ghi nhận của PV, nhiều cơ sở trong danh mục nằm tại các tuyến đường trung tâm TP Đà Nẵng như Trần Phú, Phan Châu Trinh, Lê Hồng Phong, Thái Phiên, Hùng Vương. Không ít trụ sở đã bỏ trống trong thời gian dài, xuống cấp, gây lãng phí nguồn lực đất đai.

Loạt trụ sở công trên bỏ hoang ở Đà Nẵng sắp được cho thuê

Theo đó, Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng được giao quản lý 119 cơ sở nhà, đất với tổng diện tích đất hơn 135.000m2 và gần 80.000m2 diện tích sàn. Kế hoạch của TP chia thành nhóm tạm quản lý với hơn 40.842m2 đang chờ xử lý tiếp theo và nhóm dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng với gần 39.000m2 diện tích sàn.
Tuyến đường Trần Phú có 3 cơ sở dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng. Trong ảnh là hai công sở số 143 và 145 hiện đang bỏ trống.
Người dân địa phương tận dụng phần vỉa hè đặt bàn bán cà phê. Tuyến đường Trần Phú là nơi thu hút đông đảo du khách tham quan, mua sắm.
Cơ sở số 66 đường Trần Phú đang là nơi làm việc của Cảng vụ đường thủy nội địa, thuộc Sở Xây dựng.
Trụ sở số 103 đường Hùng Vương, phường Hải Châu trước đây là Trung Tâm Kiểm Soát Bệnh Tật Đà Nẵng đang bỏ trống nằm trong danh mục dự kiến sẽ cho thuê.
Tổng diện tích sàn sử dụng của trụ sở này hơn 2.000m2, nằm trên tuyến đường trung tâm thành phố.
Trong danh mục cho thuê có trụ sở số 25 đường Lê Hồng Phong với tổng diện tích sàn hơn 560m2.
Trụ sở Hội chữ thập đỏ phường Tân Chính (cũ) nằm ở số 59 đường Hoàng Hoa Thám dự kiến cho thuê hoặc bố trí tạm thời cho các cơ quan, đơn vị sử dụng.
Trụ sở số 07 đường Hoàng Văn Thụ trở thành nơi chứa đồ của người dân khi bỏ trống thời gian dài.
Trước đó tại buổi họp báo thành phố ngày 7/4, ông Hồ Ngọc Phương, Phó Giám đốc Sở Tài chính Đà Nẵng, cho biết toàn thành phố có 828 cơ sở nhà đất công không còn nhu cầu sử dụng. 247 cơ sở trong số này sẽ được chuyển đổi công năng để phục vụ nhà ở công vụ, y tế, giáo dục và các hoạt động công cộng. Đối với 581 cơ sở dôi dư còn lại, thành phố giao các trung tâm quỹ đất và UBND xã, phường quản lý. Tùy hiện trạng, các đơn vị sẽ cho thuê hoặc đề xuất phương án sử dụng.

Về phương thức khai thác, TP yêu cầu thực hiện thông qua đấu giá hoặc niêm yết giá công khai, đảm bảo minh bạch. Việc lựa chọn hình thức cụ thể sẽ căn cứ quy định của Chính phủ và điều kiện thực tế từng cơ sở.
Đối tượng thuê được mở rộng, bao gồm tổ chức, cá nhân, các cơ quan nhà nước có nhu cầu sử dụng tạm thời. Các cơ sở nhà, đất này được định hướng sử dụng đa mục đích như làm trụ sở làm việc, cơ sở sự nghiệp, kinh doanh thương mại - dịch vụ, kho bãi, phục vụ giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao và môi trường.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.