Điểm du lịch thành nơi... chết chóc

Thứ sáu, ngày 18/10/2013 07:10 AM (GMT+7)
Thị xã Pakse, tỉnh Champasak (miền nam Lào, giáp biên giới Campuchia) là điểm du lịch khá nổi tiếng ở Lào bởi có lưu vực sông Mekong hết sức đặc sắc: con sông tới khu vực này phình to, hình thành một quần đảo với khoảng 4.000 đảo giữa sông.
Bình luận 0
Nơi đây cũng nổi tiếng vì có loài cá heo nước ngọt Irrawaddy sinh sống. Loài cá này hiện đang thuộc diện tuyệt chủng, cần bảo tồn nghiêm ngặt…

img

Khu vực này cũng nổi tiếng với thành cổ Wat Phu, nơi có ngôi đền cổ của vương triều Khmer cổ (cách trung tâm thị xã khoảng 50km). Khu thành cổ, đền đài này được xây dựng vào cuối thế kỷ thứ 7, là kinh đô của vương triều Khmer (sau đó các vị vua Khmer rời đô về Angkor Wat ở Campuchia). Chuyến bay định mệnh của 44 hành khách đến Pakse chủ yếu là du lịch đã biến nơi đây thành “điểm chết chóc”- như cách gọi của nhiều hãng thông tấn báo chí trong ngày hôm qua.

Lê Huyền (Lê Huyền)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem