Điểm tin AFF Cup ngày 10.12: Hạ Philippines 3-0, Thái Lan giành vé vào chung kết

Hữu Tuấn Thứ tư, ngày 10/12/2014 20:57 PM (GMT+7)
Thi đấu áp đảo và dễ dàng giành chiến thắng 3-0 trước Philippines, ĐT Thái Lan đã chính thức đoạt vé vào chơi ở trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014.
Bình luận 0

Thái Lan vượt lên dẫn trước Philippines

img ĐT Thái Lan (áo xanh) dễ dàng vượt qua Philippines.

Sau tình huống lộn xộn trong vòng cấm ở phút thứ 6, Chanathip Songkrasin khống chế bằng ngực rồi tung ra cú đá quyết đoán hạ gục thủ môn Deyto, mở tỷ số cho ĐT Thái Lan.

Hiệp 1 khép lại với tỷ số 1-0 nghiêng về Thái Lan.

Phút 57, Prakit Deeporm (12-Thái Lan) thực hiện đường chuyền dài để Kroekrit Thaweekarn (4) thoát xuống phá bẫy việt vị rồi bình tĩnh dứt điểm tung lưới thủ môn Deyto (16-Philippines), nhân đôi cách biệt cho ĐT Thái Lan.

Phút 82, Marco Steuble (21-Philippines) nhận thẻ vàng thứ 2 sau pha phạm lỗi với Prakit Deeporm (12-Thái Lan).

Phút 86, Kroekrit Thaweekarn (4-Thái Lan) dẫn bóng từ bên cánh trái vào trong vòng cấm loại bỏ một hậu vệ Philippines rồi bình tĩnh sút tung lưới thủ thành Deyto (16-Philippines), ấn định chiến thắng 3-0 cho ĐT Thái Lan.

Trận đấu kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Thái Lan. Điều đó đồng nghĩa với việc thầy trò HLV Kiatisuk Senamuang đã chính thức giành quyền vào trận chung kết AFF Suzuki Cup 2014 với thắng lợi chung cuộc 3-0. (CHI TIẾT).

Văn Quyết được vinh danh

img Văn Quyết đang thi đấu rất ấn tượng.

Với việc góp công lớn trong cả 2 bàn thắng của ĐT Việt Nam ở trận lượt đi vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014 với Malaysia, tiền đạo Nguyễn Văn Quyết đã được tờ Goal phiên bản Malaysia và Singapore bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á tuần qua. Trước đó, chân sút 23 tuổi đã được bầu chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Malaysia trả lại vé cho VFF

Mới đây, Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) đã quyết định trả lại 600 vé xem trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup giữa ĐT Việt Nam với Malaysia trên sân Mỹ Đình vào tối mai. Theo Tổng thư ký Mohd Ami Hamidin, nguyên nhân khiến FAM đưa ra quyết định này là do các CĐV nước này không có nhu cầu mua vé sang Hà Nội. Được biết, ở trận bán kết lượt về, VFF chỉ phân bố cho FAM 1.000 vé.

Philippines sẽ vào chung kết

img HLV Dooley.

Trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014, HLV Thomas Dooley của ĐT Philippines đã tự tin tuyên bố, ông và các học trò đủ khả năng đánh bại đội chủ nhà Thái Lan ngay tại sân Rajamangala để giành quyền vào chơi ở trận chung kết. Trong trận lượt đi, đôi bên cầm hòa nhau với tỷ số 0-0.

Thái Lan sử dụng chân sút cao 1m60 đối đầu Philippines

img Chanathip.

Trước trận lượt về vòng bán kết AFF Suzuki Cup với Philippines vào tối nay, ĐT Thái Lan của HLV Kiatisuk Senamuang sẽ thiếu vắng 2 tiền đạo chủ lực gồm Adisak Kraisorn (treo giò) và Kirati Keawsombut (chấn thương). Trong bối cảnh đó, nhà cầm quân 41 tuổi đã gây sốc với ý định đôn tiền vệ tấn công Chanathip Songkrasin lên đá ở vai trò trung phong cắm. Đáng chú ý, cầu thủ 21 tuổi chỉ cao 1m60.

Huy Hùng gây ấn tượng mạnh với báo chí Đông Nam Á

img Huy Hùng (trái). Ảnh: Nông Nghiệp.

Theo thống kê của tờ Goal, ở trận bán kết lượt đi với Malaysia, Huy Hùng đã có 80% số đường chuyền chuẩn xác (trong tổng số 55 đường chuyền) dù anh thi đấu ở vị trí tiền vệ phòng ngự. Bên cạnh đó, cả 9 lần xoạc bóng của anh đều chính xác tuyệt đối. Ngoài ra, cầu thủ 22 tuổi còn chiến thắng tới 71,43% trong các tình huống tranh chấp tay đôi.

Malaysia xin Việt Nam cho một lối đi an toàn

Quá lo lắng trước khả năng các CĐV nhà sẽ bị trả đũa do đã tấn công những fan hâm mộ Việt Nam ở trận lượt đi nên ông Khairy Jamaluddin - Bộ trưởng Thể thao và Thanh niên Malaysia đã đề nghị phía Việt Nam tạo ra một lối đi an toàn cho các fan hâm mộ đến từ Malaysia trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình vào ngày 11.12 tới.

Rahim xin lỗi Tiến Thành

img Safiq Rahim.

Hôm 9.12 vừa qua, tiền vệ đội trưởng Safiq Rahim của ĐT Malaysia đã gửi lời xin lỗi tới tiền vệ Đinh Tiến Thành bên phía ĐT Việt Nam vì anh đã có hành động đấm ra đòn khiến cầu thủ mang áo số 4 bên phía ĐT Việt Nam phải nằm sân ở phút 74 trận bán kết lượt đi AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra trên sân Shah Alam vào hôm 7.12 vừa qua.

CĐV Malaysia vẫn an toàn ở Việt Nam


Hôm nay (10.12), báo chí Malaysia đã đưa tin về việc các CĐV của họ vẫn an toàn trên đất Hà Nội. Đây là điều khiến giới truyền thông nước này cảm thấy bất ngờ, bởi ở trận lượt đi trên sân Shah Alam, đã có rất nhiều fan hâm mộ Việt Nam bị hooligan Malaysia tấn công ngay trên khán đài.

Trên tờ The Star (Malaysia), Tổng thư ký LĐBĐ Malaysia (FAM) - Datuk Hamidin Mohd Amin chia sẻ: “Tôi đã có cuộc trò chuyện với lãnh đạo LĐBĐ Việt Nam. Họ đã cam kết sẽ đảm bảo an toàn cho những người hâm mộ Malaysia sang Mỹ Đình để cổ vũ cho đội nhà”.

Dự đoán của các tờ báo Đông Nam Á về kết quả trận Thái Lan - Philippines:

img

Các tờ báo Đông Nam Á đều dự đoán Thái Lan (áo xanh) sẽ đánh bại Philippines.

Tờ Goal phiên bản Indonesia: Thái Lan thắng 2-1.

Tờ Goal phiên bản Thái Lan: Thái Lan thắng 1-0.

Tờ Goal phiên bản Malaysia: Thái Lan thắng 1-0.

Tờ Goal phiên bản Singapore: Thái Lan thắng 3-1.

Công Vinh cảnh báo các đồng đội trước trận lượt về

Trước trận lượt về vòng bán kết AFF Suzuki Cup 2014, tiền đạo Lê Công Vinh đã lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần phải duy trì sự tập trung cao độ trước ĐT Malaysia nếu không muốn tuột mất tấm vé vào chơi ở trận chung kết. (CHI TIẾT).

Younghusband muốn “xé lưới” Thái Lan

img

Phil Younghusband.

Trước trận bán kết lượt về AFF Suzuki Cup 2014 diễn ra trên sân Rajamangala, Bangkok vào tối nay, tiền đạo Phil Younghusband đã lên tiếng kêu gọi các đồng đội ở ĐT Philippines cần phải nỗ lực để sớm ghi bàn thắng vào lưới đội chủ nhà Thái Lan nhằm tạo ra lợi thế tâm lý.

Với kết quả hòa 0-0 trong trận lượt đi, Philippines chỉ cần một tỷ số hòa có bàn thắng trong trận lượt về sắp tới để ghi tên mình vào chơi ở trận chung kết.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem