Điểm tin AFF Cup ngày 21.11: Trọng Hoàng bất ngờ bị loại khỏi ĐT Việt Nam

Hữu Tuấn Thứ sáu, ngày 21/11/2014 18:54 PM (GMT+7)
HLV Toshiya Miura vừa gây bất ngờ khi quyết định loại tiền vệ Trọng Hoàng khỏi danh sách các tuyển thủ Việt Nam tham dự AFF Suzuki Cup 2014.
Bình luận 0

ĐT Việt Nam chốt danh sách dự AFF Cup

img Trọng Hoàng. Ảnh: Zing.

Trong buổi họp báo diễn ra chiều này, HLV Toshiya Miura đã quyết định loại 4 cái tên khỏi thành phần ĐT Việt Nam dự AFF Suzuki Cup 2014. 4 cầu thủ bị gạch tên gồm 2 thủ môn Vĩnh Lợi, Thanh Diệp cùng bộ đôi tiền vệ Trọng Hoàng và Minh Châu. Được biết, nguyên nhân khiến Minh Châu và Trọng Hoàng bị loại là do cả 2 đang dính chấn thương.

Siêu phẩm của Công Vinh lọt Top 10 bàn đẹp nhất lịch sử AFF Cup

img Lê Công Vinh.

Ban tổ chức AFF Suzuki Cup vừa công bố danh sách 10 bàn thắng đẹp nhất trong lịch sử giải đấu. Đáng chú ý, bàn thắng bằng đầu của tiền đạo Lê Công Vinh trong trận chung kết lượt về AFF Cup 2008 với Singapore đứng ở vị trí thứ 8. (CHI TIẾT).

Đánh bại Việt Nam, ĐT Indonesia sẽ “bỏ túi” 25.000 USD tiền thưởng


LĐBĐ Indonesia (PSSI) vừa công bố mức tiền thưởng dành cho ĐTQG nước này tại vòng chung kết AFF Suzuki Cup 2014. Theo đó, nếu đánh bại ĐT Việt Nam ở trận mở màn vòng bảng, Firman Utina và các đồng đội sẽ kiếm được khoản tiền thưởng lên tới 25.000 USD (tương đương 533.375.000 Việt Nam đồng). (CHI TIẾT).

ĐT Lào gây sốc với tài năng “tuổi teen”

img Maitee Hatsady.

Trong thành phần ĐT Lào tham dự AFF Cup Suzuki Cup 2014, HLV David Booth đã gây bất ngờ khi quyết định lựa chọn tiền vệ Maitee Hatsady, cầu thủ này sinh ngày 10.6.1998 và hiện đang theo học lớp 10.

ĐT Lào không muốn làm “kho điểm”

img HLV David Booth.

Trả lời phỏng vấn ngay khi vừa đặt chân tới Hà Nội, HLV David Booth của ĐT Lào đã lên tiếng tiếng bố, đội bóng của ông sẽ nỗ lực chiến đấu hết mình để tránh tình trạng tự biến mình thành “kho điểm” cho các đối thủ tại AFF Suzuki Cup 2014 khai thác. Tại giải đấu lần này, Lào nằm tại bảng A cùng với Việt Nam, Philippines và Indonesia.

Philippines nhận tin vui từ hậu vệ gốc Tây Ban Nha

HLV Thomas Dooley vừa xác nhận rằng, đội tuyển Philippines của ông đã xin được hộ chiếu cho hậu vệ Alvaro Silva. Điều đó có nghĩa, cầu thủ 30 tuổi gốc Tây Ban Nha hoàn toàn có thể góp mặt tại AFF Suzuki Cup 2014.

Báo chí Indonesia hạ thấp Công Vinh

img

 

Công Vinh đã qua thời đỉnh cao phong độ. Ảnh: Dân Trí.

Mới đây, tờ Goal phiên bản tiếng Indonesia đã có bài viết nhận định rằng, tiền đạo Lê Công Vinh không còn đáng sợ như những năm trước đây. Đồng thời, tờ báo này cũng nhận định rằng, Văn Quyết, Hoàng Thịnh và Anh Đức mới chí là 3 cái tên đáng chú ý nhất nơi đội hình của chúng ta tại AFF Suzuki Cup 2014.

 

Sao Malaysia dằn mặt các đối thủ tại AFF Suzuki Cup

img Amri Yahya.

Phát biểu trước thềm AFF Suzuki Cup 2014, tiền đạo kỳ cựu Mohd Amri Yahyah của ĐT Malaysia đã tự tin tuyên bố, anh và các đồng đội hoàn toàn có thể đánh bại các đối thủ cạnh tranh để lên ngôi vô địch tại giải đấu danh giá nhất khu vực Đông Nam Á giống như cách đây 4 năm.

Myanmar là đội bóng yếu nhất bảng B

Tiền đạo Kyaw Ko Ko cho rằng, đội tuyển Myanmar của anh chính là đội bóng yếu nhất bảng B tại AFF Suzuki Cup 2014. Ngoài Myanmar, bảng đấu này còn quy tụ 3 tên tuổi khác gồm Singapore, Malaysia và Thái Lan.

HLV Kiatisuk muốn chạm trán ĐT Việt Nam ở chung kết

img

HLV Kiatisuk muốn gặp tuyển Việt Nam ở trận chung kết.

HLV Kiatisuk Senamuang vừa tự tin tuyên bố, mục tiêu mà ĐT Thái Lan hướng tới tại AFF Suzuki Cup 2014 là lọt vào tới trận chung kết. Đồng thời, nhà cầm quân 41 tuổi cũng hy vọng sẽ chạm trán với ĐT Việt Nam ở trận tranh ngôi vô địch.

Philippines hạ quyết tâm vào chung kết


Vài giờ sau khi đặt chân tới Hà Nội, tiền đạo Phil Younghusband của ĐT Philippines đã khẳng định rằng, mục tiêu mà anh và các đồng đội hướng tới tại AFF Suzuki Cup 2014 là lọt vào trận chung kết.

HLV Miura cấm các tuyển thủ Việt Nam… đi xe máy

img

HLV Miura đưa ra lệnh cấm khá lạ đời.

Quá lo lắng trước tình hình giao thông ở Việt Nam nên HLV Toshiya Miura đã ban hành lệnh cấm các tuyển thủ Việt Nam không được đi xem máy trong thời gian diễn ra AFF Suzuki Cup 2014. Sở dĩ, ông thầy người Nhật Bản có quyết định như vậy là bởi ông không muốn các học trò của mình gặp phải những chấn thương đáng tiếc bên ngoài sân cỏ. (CHI TIẾT).

ĐT Indonesia tập “đánh biên” trước trận gặp Việt Nam


Trước trận mở màn với ĐT Việt Nam tại vòng bảng AFF Suzuki Cup 2014, HLV Alfred Riedl đã cho các tuyển thủ Indonesia tập luyện rất kỹ lưỡng các miếng đánh biên. Từ trước đến nay, chống bóng bổng luôn được xem là điểm yếu của ĐT Việt Nam nên HLV Riedl muốn khai thác vào điểm yếu này.

HLV Riedl ngán Văn Quyết

img

Văn Quyết được HLV Riedl đánh giá rất cao. Ảnh: Zing.

Trả lời phỏng vấn trước trận mở màn với ĐT Việt Nam vào tối mai, HLV Alfred Riedl của ĐT Indonesia cho biết, cái tên mà ông e ngại nhất trên hàng công của ĐT Việt Nam chính là tiền đạo Văn Quyết. Ngoài ra, chiến lược gia người Áo còn đánh giá cao những cựu binh của chúng ta như hành Lương, Công Vinh, Phước Tứ hay Tấn Tài.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem