Điểm tin World Cup ngày 7.7

Minh Chí Thứ hai, ngày 07/07/2014 20:07 PM (GMT+7)
Hôm nay (7.7), World Cup 2014 đã diễn ra khá nhiều sự kiện sôi nổi. Đáng chú ý nhất là việc các đội bóng ráo riết chuẩn bị cho vòng bán kết.
Bình luận 0

Diễn viên phim cấp 3 hứa thưởng “sex" miễn phí nếu Brazil vô địch 

img Miyuki Son.

Mới đây, nữ diễn viên phim cấp 3 người Brazil gốc Nhật Bản - Miyuki Son vừa đăng đàn trên mạng xã hội Twitter với lời hứa sẽ “sex 1 đêm” miễn phí với 6 fan hâm mộ Selecao nếu HLV Luiz Felipe Scolari và các học trò giành chiến thắng trong 2 trận đấu còn lại tại World Cup 2014. Được biết, điều kiện mà Miyuki Son đưa ra là những anh chàng đã theo dõi cô trên Twitter cũng như ủng hộ đội bóng áo vàng xanh.

Vừa chia tay Italia, HLV Prandelli đã tìm được bến đỗ mới

img HLV Prandelli sẽ dẫn dắt Galatasaray theo bản hợp đồng 2 năm.

Ngay sau khi ĐT Italia bị loại khỏi vòng bảng World Cup 2014, HLV Cesare Prandelli đã quyết định đệ đơn từ chức. Tuy nhiên, chưa đầy nửa tháng kế từ khi chia tay Azzurri, nhà cầm quân 56 tuổi đã tìm được điểm dừng chân tiếp theo trong sự nghiệp.

Cụ thể, theo tiết lộ của tờ Goal, Prandelli đã nhận lời dẫn dắt CLB Galatasaray của Thổ Nhĩ Kỳ theo bản hợp đồng có thời hạn 2 năm. Dự kiến, vào tối nay (giờ địa phương), ông sẽ có mặt ở Istanbul để hoàn tất hợp đồng với đội chủ sân Turk Telekom Arena.  

HLV Van Gaal lo “số vó” với chấn thương của Vlaar

img Vlaar đã bị dính chấn thương đầu gối trong buổi tập mới đây của Hà Lan.

Tờ De Telegraaf (Hà Lan) đưa tin, trung vệ Ron Vlaar đã bị dính chấn thương đầu gồi trong buổi tập hôm 6.7 của ĐT Hà Lan và nhiều khả năng sẽ vắng mặt trong trận bán kết World Cup 2014 với Argentina.

Nếu Vlaar không thể ra sân trong trận bán kết với Argentina thì đây sẽ là tổn thất to lớn với Hà Lan, bởi tại giải đấu lần này, ngôi sao 29 tuổi được xem là chốt chặn đáng tin cậy nhất nơi hàng thủ Oranje và được xem là điểm tựa tinh thần đối với bộ đôi trung vệ trẻ Stefan de Vrij và Bruno Martins Indi.

Trọng tài người Mexico bắt chính trận Đức - Brazil

img Trọng tài Marco Rodriguez.

LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa quyết định phân công trọng tài người Mexico - Marco Rodriguez bắt chính trận bán kết 1, World Cup 2014 giữa ĐT Đức với chủ nhà Brazil diễn ra trên sân Estadio Mineirao, Belo Horizonte vào rạng sáng ngày 9.7 (giờ Việt Nam).

Đây là lần thứ 3, Marco Rodriguez được cầm còi tại World Cup 2014. Trước đó, vị “vua áo đen” 40 tuổi đã từng điều khiển 2 trận vòng bảng giữa Bỉ 2-1 Algeria và Italia 0-1 Uruguay. Trong đó, ông đã mắc sai lầm khi không rút thẻ phạt đối với tiền đạo Luis Suarez (Uruguay) vì hành vi cố tình cắn vào vai trung vệ Giorgio Chiellini (Italia).

LĐBĐ Bỉ công bố tiền thưởng tại World Cup

img Các tuyển thủ Bỉ nhận được 5 triệu euro tiền thưởng tại World Cup 2014.

LĐBĐ Bỉ (KBVB) vừa quyết định chi 5 triệu euro để trả thưởng cho các tuyển thủ quốc gia nước này, sau khi họ đã lọt vào tới vòng tứ kết World Cup 2014 (thua Argentina 0-1). Đáng chú ý, đây mới là lần đầu tiên bầy Quỷ đỏ tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh sau 12 năm chờ đợi. Như vậy, tính trung bình, mỗi tuyển thủ Bỉ sẽ nhận được số tiền 217.391 euro.

Aguero sẵn sàng đá chính trận gặp Hà Lan

img Aguero (phải) đã trở lại tập luyện bình thường cùng các đồng đội.

Daniel Martinez - bác sĩ của ĐT Argentina vừa tiết lộ rằng, tiền đạo Sergio Aguero đã bình phục chấn thương bắp chân và sẵn sàng “tái xuất” ở trận bán kết World Cup 2014 với Hà Lan vào rạng sáng ngày 10.7 (giờ Việt Nam). Đây được xem là thông tin không thể tốt lành hơn với Argentina. Đặc biệt là khi tiền vệ Angel Di Maria không thể góp mặt vì lý do chấn thương.

HLV Klinsmann tin Brazil sẽ hạ ĐT Đức

img HLV Klinsmann đánh giá cao cơ hội vô địch của Brazil.

Mặc dù là một người Đức, song HLV Jurgen Klinsman cho rằng, với đội hình hiện tại cộng với sự hưng phấn và yếu tố sân nhà, ĐT Brazil đủ khả năng đánh bại Đức để tiếp tục tiến bước trên con đường chinh phục chức vô địch thế giới lần thứ 6.

Klinsmann nói: “Tôi nghĩ, ở thời điểm này, Brazil vẫn đang là đội tuyển số một thế giới. Không chỉ sở hữu nhiều tài năng trong đội hình, Selecao luôn thi đấu với tinh thân và khát khao cháy bỏng nhất. Điều đó đã được thể hiện trong các trận đấu đã qua tại World Cup 2014”.

Schweinsteiger dè chừng ĐT Brazil

img Schweinsteiger đánh giá rất cao ĐT Brazil, dù họ không có Neymar trong đội hình.

Tiền vệ Bastian Schweinsteiger cho rằng, Brazil vẫn là một đối thủ khó chịu với ĐT Đức, ngay cả khi họ không có được sự phục vụ của Neymar trong đội hình: “Tôi cảm thấy buồn khi Neymar không thể ra sân thi đấu. Khi chạm trán với các đối thủ, tôi luôn muốn họ có được sự phục vụ của những ngôi sao tốt nhất trong đội hình.

Không có được sự phục vụ của Neymar là một tổn thất không nhỏ đối với Brazil. Tuy nhiên, điều đó sẽ thôi thúc đội quân áo vàng xanh nỗ lực đoạt chức vô địch để làm món quá tri ân đối với anh ấy. Vì vậy, nếu muốn có được tấm vé vào chơi ở trận chung kết, chúng tôi cần phài đặc biệt dè chừng Brazil”.

Xem World Cup, 3 CĐV Costa Rica bị đâm trọng thương

img 3 CĐV COsta Rica bị đâm trọng thương ở Thủ đô San Jose.

Trong lúc đang tụ tập tại quảng trường Plaza de la Democracia ở Thủ đô San Jose (Costa Rica) để xem trận tứ kết giữa đội nhà với Hà Lan tối thứ Bảy (giờ địa phương), 3 CĐV của ĐT Costa Rica đã bị đâm trọng thương, trong đó có một người đã nằm bất tĩnh trong vũng máu với một com dao găm đao cắm sau lưng. 

Sau vụ việc này, cảnh sát Thủ đô San Jose đã lập tức được điều động tới hiện trường để tiến hành điều tra nhằm nhanh chóng tìm ra thủ phạm đã gây ra vụ tấn công này. 

HLV Algeria từ chức sau World Cup

img HLV Halilhodzic chính thức nói lời chia tay với ĐT Algeria sau 3 năm gắn bó.

Mặc dù đã góp công lớn giúp Algeria lần đầu tiên vượt qua vòng đấu bảng World Cup sau 4 lần tham dự, song HLV Vahid Halilhodzic đã quyết định đệ đơn từ chức lên LĐBĐ Algeria chỉ ít ngày sau khi The Greens bị ĐT Đức loại ở vòng 1/8 World Cup 2014. Được biết, chiến lược gia người Bosnia & Herzegovina bắt đầu gắn bó với ĐT Algeria từ tháng 6.2011.

Michael Owen chê lối chơi của Brazil

img Theo Owen, Brazil hiện nay không mạnh bằng 12 bằng về trước.

Cựu danh thủ Micheal Owen cho rằng, ĐT Brazil hiện nay quá phụ thuộc vào tiền đạo trẻ Neymar. Mặt khác, lối chơi của họ lại thiên về thể lực và thiếu đi những “nghệ sĩ sân cỏ” thực hiện. Trên băng ghế dự bị, HLV Luiz Felipe Scolari cũng không có những cầu thủ có thể tạo ra đột biến khi được tung vào sân giống như khi họ lên ngôi vô địch tại World Cup 2002.

Owen nói: “Chắc chắn, Brazil sẽ gặp rất nhiều khó khăn trong 2 trận đấu còn lại ở World Cup khi họ không có Neymar trong đội hình. Những cầu thủ như Hulk, Fred hay Jo chưa đủ đẳng cấp để gánh vác hàng công Selecao. Có thể nói, lối chơi của Brazil hiện nay không còn biến hóa khôn lường như cách đây 12 năm về trước. Vì vậy, Scolari và các học trò khó có thể bước lên đỉnh vinh quang”.

* Liên tục cập nhật
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem