dd/mm/yyyy

Điện Biên: 23 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid- 19

Chiều nay (11/9), Sở Y tế tỉnh Điện Biên tổ chức gặp mặt, động viên 23 cán bộ, y, bác sỹ lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch Covid- 19. Đây là đoàn công tác thứ 3 của UBND tỉnh Điện Biên lên đường hỗ trợ các tỉnh phía Nam chống dịch.

Động viên các y, bác sỹ trước lúc lên đường, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên, mong muốn mỗi thành viên đoàn công tác chủ động khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện nhiệm vụ rất đỗi nặng nề nhưng vinh dự. Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định:  Nhiệm vụ của các đồng chí không chỉ là trọng trách của cán bộ ngành y mà còn là tình cảm của nhân dân Điện Biên với đồng bào vùng dịch. 

Điện Biên: 23 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid- 19 - Ảnh 1.

23 cán bộ, y, bác sỹ (tỉnh Điện Biên) lên đường vào tỉnh Bình Dương hỗ trợ chống dịch Covid- 19. (Ảnh: Vinh Duy).

“Lên đường chống dịch chính là hành động thiết thực, ý nghĩa mà mỗi cán bộ, y bác sỹ đáp lời tiếng gọi của Tổ quốc. Dẫu có khó khăn, gian nan thì tôi tin các đồng chí vẫn nỗ lực vượt qua, mỗi người đều hoàn thành nhiệm vụ riêng để cùng hợp sức hoàn thành nhiệm vụ chung của đoàn đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND và nhân dân tỉnh Điện Biên tin tưởng, gửi gắm” - ông Vừ A Bằng xúc động nói. 

Cảm ơn tình cảm của cán bộ, nhân dân tỉnh Điện Biên; và đặc biệt cảm ơn người thân, bạn bè đã động viên đoàn công tác, Trưởng đoàn công tác ông Trần Đức Nghĩa, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên thay mặt thành viên đoàn hứa sẽ chung sức cùng đồng nghiệp thực hiện tốt nhất nhiệm vụ chăm sóc, chữa trị cho người bệnh ở Bình Dương. 

Động viên các y, bác sỹ thành viên đoàn công tác, đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên cùng 18 cơ quan, hội, đoàn thể đã dự buổi gặp mặt, tặng hoa, quà từng thành viên trong đoàn. 

Điện Biên: 23 y, bác sĩ lên đường hỗ trợ Bình Dương chống dịch Covid- 19 - Ảnh 3.

Đại diện lãnh đạo các cơ quan tỉnh Điện Biên tiễn đoàn cán bộ, y, bác sĩ lên đường hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch Covid- 19. (Ảnh: Vinh Duy)

Trước đó, vào các ngày 1/8 và 23/8 hai đoàn công tác với tổng số 53 cán bộ, y, bác sĩ tỉnh Điện Biên đã lên đường hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh chống dịch. Thông tin từ vùng dịch cập nhật về, Đoàn số 1 của tỉnh Điện Biên với 31 cán bộ được giao điều trị cho 1.200 bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện dã chiến số 2 đặt tại phường Tân Thới Nhất, Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh; 100% bệnh nhân được đoàn chăm sóc không có trường hợp nào tử vong; 100% thành viên đoàn đều mạnh khoẻ.

Vinh Duy