dd/mm/yyyy

Điện Biên: Khởi công xây dựng cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm

Hướng tới kỷ niệm 69 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, ngày 13/3, TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) long trọng khởi công xây dựng cầu Thanh Bình.

Cầu bắc qua dòng sông lịch sử trên đất Điện Biên Phủ

Cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm là cây cầu nối hai bờ sông Nậm Rốm - dòng sông lịch sử, văn hoá ở trung tâm thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

 Công trình cầu Thanh Bình được xây dựng theo quy mô dài 93m, chiều rộng cho xe chạy 20m, chiều rộng dành riêng người đi bộ 10 mét, dải phân cách giữa 2 mét. Kiến trúc trên cầu gồm 3 vòm, chiều dài mỗi vòm 30 mét… Thời gian thi công xây dựng hoàn thành 6 tháng kể từ ngày khởi công. Tổng mức đầu tư công trình cầu Thanh Bình là 100 tỷ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố Điện Biên Phủ.

Điện Biên: Khởi công xây dựng cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm   - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ phát biểu tại Lễ khởi công. Ảnh: Vinh Duy

Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 tỉnh Điện Biên là đơn vị trúng thầu thi công công trình.

Ông Nguyễn Quang Hưng, Chủ tịch Uỷ ban Nhân dân thành phố Điện Biên Phủ, khẳng định: Việc đầu tư xây dựng cầu Thanh Bình là hết sức cần thiết, ý nghĩa, đáp ứng niềm mong mỏi của nhân dân thành phố Điện Biên Phủ cùng du khách. Bởi cầu Thanh Bình cũ được xây dựng gần 30 năm; quy mô thiết kế cầu cũ không đáp ứng sự gia tăng nhanh chóng các phương tiện, gây nhiều hạn chế trong đi lại, giao thương của nhân dân. Đáng quan tâm là tình trạng hư hỏng nghiêm trọng, dầm cầu xuất hiện nhiều vết nứt; các trụ cầu T2, T3 bị xói lở nghiêm trọng, không đảm bảo an toàn nếu tiếp tục khai thác sử dụng.

Điện Biên: Khởi công xây dựng cầu Thanh Bình bắc qua sông Nậm Rốm   - Ảnh 2.

Đại diện nhà đầu tư, nhà thầu thi công và đại biểu động thổ khởi công xây dựng cầu Thanh Bình. Ảnh: Vinh Duy

 Ông Nguyễn Quang Hưng đề nghị nhà thầu thi công công trình phải tập trung máy móc, nhân lực khẩn trương thi công công trình; nhà thầu thi công phải coi trọng đảm bảo an toàn cho người, phương tiện lưu thông. Do việc thi công cầu phải tạm dừng lưu thông 6 tháng, ông Nguyễn Quang Hưng cũng mong muốn nhân dân trên địa bàn chia sẻ, chủ động khắc phục và di chuyển theo các tuyến giao thông hiện hành. 

Đại diện nhà thầu thi công công trình, ông Bùi Anh Tuấn, Phó Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và Xây dựng số 6 Điện Biên, cam kết: tuân thủ tuyệt đối các yêu cầu kĩ thuật; huy động máy móc thiết bị đảm bảo tiến độ và đảm bảo an toàn trong quá trình thi công.


Vinh Duy