dd/mm/yyyy

Điện Biên: Nhiều giải pháp phòng chống bạo lực học đường

Chiều nay (21/9) Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên tổ chức Hội nghị trực tuyến về Công tác phòng chống bạo lực học đường năm 2022.

Điện Biên đồng bộ các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường

Đây là Hội nghị trực tiếp với sự tham gia của các phòng Giáo dục Đào tạo huyện, thị và hơn 500 điểm cầu là các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Đoạt, Giám đốc Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên nói: Trong công tác Phòng chống bạo lực học đường, Sở đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống bạo lực học đường.

Điện Biên: Phòng chống bạo lực học đường, cần nhiều giải pháp đồng bộ và rứt khoát   - Ảnh 1.

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Điện Biên đã tích cực triển khai các giải pháp đồng bộ nhằm phòng, chống bạo lực học đường năm 2022. Ảnh: Vinh Duy

Tích cực triển khai và làm tốt công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên và phụ huynh học sinh thực hiện công tác phòng chống bạo lực học đường nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, kỹ năng về bảo vệ trẻ em và phòng, chống bạo lực.

Sở GDĐT đã phối hợp với Học viện Phụ nữ Việt Nam chọn 08 trường THPT trên địa bàn huyện Điện Biên, thành phố Điện Biên phủ tham gia chương trình truyền thông trong đó có trường THPT Phan Đình Giót, THPT Thanh Nưa, PT DTNT tỉnh, PT DTNT THPT huyện Điện Biên, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, THPT thành phố, THPT huyện Điện Biên, THPT Thanh Chăn để tổ chức các hoạt động truyền thông kiến thức giới, giới tính; Phòng chống bạo lực hẹn hò; Phòng chống bạo lực học đường; Phòng chống xâm hại trẻ em; xâm hại tình dục trẻ em; Phòng chống quấy rối tình dục; lạm dụng tình dục.

Cung cấp các chương trình giáo dục kỹ năng sống cho học sinh: cách ứng xử, xử lý mâu thuẫn, kiềm chế,...; Tổ chức các hoạt động ngoài giờ, các chương trình truyền thông, các câu lạc bộ, tạo sân chơi lành mạnh... cho học sinh. Tăng cường mối quan hệ thầy trò và mối quan hệ giữa học sinh và học sinh. Tư vấn tâm lý cho các đối tượng học sinh gây ra bạo lực và bị bạo lực.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức tập huấn triển khai sâu, rộng đến các nhà trường, giáo viên trong cơ sở giáo dục modul phòng, chống bạo lực học đường thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục và đào tạo. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ, quyền hạn cho các thành viên trong nhà trường triển khai đầy đủ, nghiêm túc các nội dung thuộc hệ thống cơ sở dữ liệu ngành giáo dục theo phân cấp; quan tâm xây dựng và củng cố, nâng cao hiệu quả, phát huy vai trò của công tác tư vấn tâm lý cho học sinh.

Đối với trẻ em, học sinh bị bạo lực, xâm hại tình dục trong cơ sở giáo dục có các hình thức, biện pháp nhằm hỗ trợ, can thiệp kịp thời.

Chủ động phối hợp chặt chẽ với ngành Lao động - Thương binh và Xã hội, ngành Công an và các cơ quan, đoàn thể ở địa phương kịp thời có phương án ứng phó với các tình huống; xử lí nghiêm các sự vụ bạo lực học đường.

Ngành Giáo dục tỉnh Điện Biên chung tay ngăn chặn bạo lực học đường

Tại Hội nghị, bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Điện Biên Phủ báo cáo tóm tắt về công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn: Thực hiện nội dung xây dựng học đường an toàn. Phối hợp các cơ quan chức năng tổ chức các buổi tuyên truyền về bạo lực học đường đến toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh. Phòng giáo dục thành phố đưa ra giải pháp nắm bắt tâm lý học sinh khi có các biểu hiện xảy ra bạo lực sẽ có biện pháp mạnh, rứt khoát đối với nhóm học sinh

Điện Biên: Phòng chống bạo lực học đường, cần nhiều giải pháp đồng bộ và rứt khoát   - Ảnh 3.

Bà Lê Thị Hồng, Trưởng phòng Giáo dục thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên) báo cáo tham luận về công tác phòng, chống bạo lực học đường trên địa bàn. Ảnh: Vinh Duy

Các đại biểu tham dự Hội nghị đã đề ra nhiều giải pháp, kiến nghị về công tác phòng chống bạo lực học đường, vai trò của ngành giáo dục trong hệ thống bảo vệ trẻ em; các giải pháp xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực học đường; xây dựng mô hình phối hợp gia đình- nhà trường- xã hội trong giáo dục phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em...

Tại Hội nghị đã giúp các cơ quan, ban ngành và địa phương hiểu rõ hơn và sâu sát hơn trong việc định hướng thực hiện và các giải pháp cụ thể cũng như các mặt hạn chế trong quá trình triển khai giảm thiểu tối đa tình trạng bạo lực học đường đang trở thành vấn đề gây nhức nhối trong xã hội hiện nay.

 

Vinh Duy