dd/mm/yyyy

Điện Biên: Niềm vui trong những ngôi nhà mới ở Mường Nhé

Từ ngày 17/2-7/5, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên được giao trực tiếp hỗ trợ làm nhà cho các hộ nông dân khó khăn bản Cà Là Pá 1 (xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé). 16 ngôi nhà đã được hoàn thành với phương châm “Nhà nước hỗ trợ - nhân dân làm nhà” và nguyên tắc “Cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình làm nhà”.

Mường Nhé nằm ở phía Tây Bắc của tỉnh Điện Biên, là điểm cực Tây của Việt Nam, là ngã ba biên giới có đường biên dài giữa Việt Nam, Lào và Trung Quốc. Mường Nhé có vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh biên giới của tỉnh và quốc gia.

Mường Nhé là huyện vùng cao nghèo nhất trong 62 huyện nghèo của cả nước. Toàn bộ 16 xã của huyện Mường Nhé đều thuộc diện xã đặc biệt khó khăn nằm trong chương trình 135 giai đoạn II. Mường Nhé cũng là huyện còn nhiều gia đình nhà ở tạm bợ hoặc chưa có nhà.

Thực hiện Kế hoạch của Bộ Công an, UBMTTQ Việt Nam và kế hoạch số 87/KH-TU ngày 04/10/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên, Quyết định số 1290/QĐ-UBND ngày 17/12/2019 của UBND tỉnh Điện Biên về việc làm 1.000 ngôi nhà cho nhân dân và nông dân các dân tộc, Hội Nông dân tỉnh Điện Biên được giao trực tiếp hỗ trợ làm mới 16 nhà cho nông dân bản Cà Là Pá 1, xã Leng Su Sìn.

Điện Biên: Niềm vui có nhà mới của 16 hộ nghèo huyện Nậm Pồ - Ảnh 1.

16 chủ hộ ký nhận biên bản bàn giao nhà mới.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã cử 5 đồng chí cán bộ ( Trong đó 1 đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân tỉnh làm Trưởng Ban chỉ đạo) xuống vận động hội viên, nông dân và nhân dân giúp các hộ khó khăn vận chuyển nguyên vật liệu, san nền, dựng nhà với hơn 700 ngày công, trên 200 lượt cán bộ, hội viên, nông dân tham gia. Kết quả đã triển khai làm mới xong 16 ngôi nhà, đạt 100% kế hoạch đề ra, hoàn chỉnh và bàn giao cho người dân sử dụng.

Đến thăm ngôi nhà mới khang trang của gia đình chị Vàng Thị Dua, được chị chia sẻ: "Trận mưa đá kèm dông lốc vừa qua, nhà tôi đã bị thủng mái rất nhiều. Ngôi nhà làm tạm bằng gỗ và tre từ khi ra ở riêng đến nay đã nhiều năm. Mỗi khi mùa mưa đến là lo lắng không yên, mùa đông thì cũng không đủ che được giá lạnh lùa vào lạnh lắm. Nay gia đình tôi được xây ngôi nhà mới rồi, tốt lắm. Nếu không có căn nhà mới này thì mỗi khi mưa gió, tôi không biết gia đình ăn thế nào, ngủ thế nào, giờ thì tôi yên tâm rồi".

Ngôi nhà mới của gia đình chị Dua được làm với 36m2  có nền bê tông, mái lợp tôn, vách chắc chắn. Tuy chưa rộng lắm nhưng cũng đã giúp cho gia đình chị yên tâm mỗi khi mưa gió.

Điện Biên: Niềm vui có nhà mới của 16 hộ nghèo huyện Nậm Pồ - Ảnh 2.

Ngôi nhà cũ của gia đình chị Vàng Thị Dua.

Điện Biên: Niềm vui có nhà mới của 16 hộ nghèo huyện Nậm Pồ - Ảnh 3.

Hội Nông dân tỉnh Điện Biên trao nhà mới cho gia đình chị Vàng Thị Dua.

Còn đối với gia đình anh Sùng A Mìn thì  năm 2020 là một năm đáng nhớ. Bởi lẽ năm nay anh và gia đình không còn phải sống trong căn nhà gỗ dột nát, hễ mưa gió là trong nhà cũng giống như ngoài sân. Nhà mới được khởi công từ tháng 2, đến tháng 4 hoàn thành. Ngày được bàn giao nhà mới, gia đình anh chỉ biết cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương đã quan tâm giúp anh có một ngôi nhà chắc chắn không sợ mưa gió. Đặc biệt là bé Sùng A Hùng con trai anh học lớp 1 nhưng cũng đã rất vui sướng khi có nhà mới, A Hùng nói: "Cháu thích nhà mới lắm, không lo mưa nước chảy vào nhà nữa, nhà mới quét cũng nhanh và sạch lắm". 

Đến thăm những ngôi nhà mới vững chãi, khang trang, thật khó có thể kể hết niềm vui mừng của các hộ gia đình. Tâm trạng phấn chấn, với những nụ cười tươi, rằng từ đây dứt bỏ được cảnh lo âu về ngôi nhà dột nát có thể sụp đổ bất cứ lúc nào, không còn cảnh phải xếp xô, chậu hứng nước cũng như không lo mưa đá, gió làm thủng, bay mất mái nữa. 

Nhìn căn nhà vững chãi chắc chắn, chúng tôi cũng vui lây niềm vui nhà mới của bà con nông dân. Không chỉ những hộ gia đình được hỗ trợ làm nhà mà cả bản cũng vui lây với niềm vui của các gia đình có nhà mới, ai cũng nói có nhà rồi, yên tâm rồi từ nay chăm chỉ làm ăn để vươn lên thoát nghèo.

Sau khi bàn giao nhà cho hội viên nông dân và nhân dân, bà Cao Thị Tuyết Lan, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Điện Biên đã động viên các hộ gia đình giữ gìn, bảo vệ ngôi nhà của mình; yên tâm ổn định cuộc sống, tin tưởng và thực hiện tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đồng thời, đề nghị các hộ tích cực tham gia phát triển kinh tế gia đình vươn lên thoát nghèo, không để kẻ xấu lợi dụng kích động, gây chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc. góp phần thúc đẩy sự phát triển KT-XH, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Thu Hường - Nguyễn Tuyết