Diễn biến 'nóng' vụ 3 người một nhà bị thảm sát ở Bình Dương

D.V tổng hợp Thứ sáu, ngày 03/05/2019 19:16 PM (GMT+7)
Theo Cơ quan điều tra, Luận có mâu thuẫn với nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, ở cùng khu phố Tân Ba, Bình Dương) do Luận thường hay qua nhà Nhi uống cà phê và coi phim sex, nên Nhi xua đuổi.
Bình luận 0

Hiện trường vụ thảm sát 3 người trong một gia đình ở Bình Dương. Clip Thanh Niên

Chiều 3.5, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Dương đã quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với Trần Trọng Luận (34 tuổi, ngụ Bình Dương) để điều tra vụ thảm sát 3 người.

img

Khởi tố bị can Trần Trọng Luận

Theo Cơ quan điều tra, Luận có mâu thuẫn với nạn nhân Trần Thị Quỳnh Nhi (17 tuổi, ở cùng khu phố Tân Ba, Bình Dương) do Luận thường hay qua nhà Nhi uống cà phê và coi phim sex, nên Nhi xua đuổi.  

Tối 23.4, sau khi đi đánh bạc thua và có ý định tự tử nên Luận nảy sinh ý định sát hại Nhi để trả thù trước khi tự tử. Để thực hiện, Luận chuẩn bị dao, mã tấu, dây kẽm…

Sau đó, Luận tiếp tục tìm nạn nhân Nhi đang ngủ ở phòng khách và ra tay sát hại bằng 20 nhát dao. Sau khi gây án, Luận trở về nhà uống khoảng 50 viên thuốc cảm để tự tử nhưng không chết. Luận được Cơ quan điều tra triệu tập, đấu tranh lấy lời khai.Trước khi đột nhập vào nhà, Luận lấy dây kẽm cột cửa 5 phòng trọ giáp nhà nạn nhân để tránh bị phát hiện.

Sau đó, Luận đột nhập từ trên mái tôn xuống nhà thì bị bà Đào Thị Thu Cúc (54 tuổi, mẹ của Nhi) phát hiện nên ra tay sát hại bà Cúc ngay tại phòng ngủ.

Phát hiện vụ việc, cháu Nguyễn Thị Bảo Trân (8 tuổi, cháu ngoại bà Cúc) đang ngủ cùng phòng bỏ chạy, la hét thì bị Luận đuổi theo sát hại.

Đến khoảng 3 giờ ngày 25.4, Luận bắt đầu khai nhận hành vi sát hại các nạn nhân.

Như Dân Việt đã thông tin, 3 người trong một gia đình bị kẻ thủ ác khóa cửa ngoài, giết chết tại một con hẻm thuộc phường Thái Hoà, thị xã Tân Uyên, tỉnh Bình Dương vào rạng sáng 24.4.2019.

Thi thể các nạn nhân nằm nhiều nơi trong nhà, trên người chảy nhiều máu.

Thông tin ban đầu được biết, vào khoảng 7 giờ cùng ngày, người thân của bà Cúc tìm đến nhà tại một con hẻm nối từ đường ĐT743 vào, thấy cửa mở toang nhưng gọi nhiều lần không thấy ai trả lời.

Lúc này, người này vào bên trong nhà phát hiện bà Cúc cùng hai bé gái nằm gục bên vũng máu, lại gần kiểm tra các nạn nhân đã chết.

Nạn nhân tử vong được xác định gồm bà Đào Thị Thu Cúc, 54 tuổi. Hai cháu ngoại gồm bé gái Nguyễn Thị Bảo N. 8 tuổi và Trần Thị Quỳnh N. 17 tuổi.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem