Diễn biến toàn bộ quá trình ông Trump nhiễm Covid-19 phải nhập viện

Nguyễn Thái - New York Times Thứ hai, ngày 05/10/2020 14:55 PM (GMT+7)
Tờ New York Times đã tổng hợp lại toàn bộ diễn biến quá trình ông Trump nhiễm Covid-19 phải nhập viện điều trị, giúp độc giả có cái nhìn toàn cảnh về vụ việc gây chấn động thế giới những ngày qua. 
Bình luận 0

img

Tổng thống Trump chào những người ủng hộ ở thành phố Minneapolis, bang Minnesota hồi tuần trước. Ảnh: NYT

Khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tiếp tục được điều trị tại Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed, các bác sĩ và quan chức cấp cao của Nhà Trắng đã đưa ra nhiều thông tin cập nhật đầy mâu thuẫn về tình trạng, phương pháp điều trị cho ông chủ Nhà Trắng và thời điểm ông Trump biết bị nhiễm Covid-19. 

Tờ New York Times hôm 4/10 đã đưa ra một thống kê diễn biến toàn bộ quá trình ông Trump nhiễm Covid-19 phải nhập viện theo thời gian (giờ địa phương), căn cứ vào tuyên bố của Nhà Trắng, họp báo, báo chí và các bài đăng của ông Trump trên Twitter. 

Ngày 30/9 (Thứ 4)

img

Tại một cuộc vận động tranh cử ở thành phố Duluth, bang Minnesota, Mỹ, hôm 30/9, Hope Hicks (phải), nữ trợ lý thân cận của ông Trump, bắt đầu có các triệu chứng của Covid-19. Ảnh: Courant

Ông Trump và nhóm của mình tới bang Minnesota, Mỹ, để tham dự một đại hội kéo dài khoảng 45 phút, bằng một nửa thời lượng các bài tranh cử điển hình của ông Trump. 

Trong suốt sự kiện này, Hope Hicks, một trong những trợ lý thân cận nhất với Tổng thống Mỹ, bắt đầu có các triệu chứng liên quan tới Covid-19. 

Trên đường trở về bằng chuyên cơ, ông Trump nghỉ ngơi giữ sức trong khi một số cố vấn của ông nói về tình trạng của nữ trợ lý Hicks, người được cách ly ở khu vực riêng biệt trong chuyên cơ. 

Ngày 1/10 (Thứ 5)

img

Ông Trump trở về Nhà Trắng sau một buổi gây quỹ tại câu lạc bộ golf ở thị trấn Bedminster, bang New Jersey, Mỹ. Ảnh: NYT

Tin tức về việc nữ trợ lý Hicks dương tính với Covid-19 được đưa ra khi ông Trump rời Nhà Trắng bằng trực thăng lúc 13h để tới một cuộc gây quỹ tại câu lạc bộ golf của mình tại thị trấn Bedminster, bang New Jersey, Mỹ. 

Tại sự kiện, ông Trump xuất hiện trước hàng trăm người ủng hộ, cả trong nhà và ngoài trời. Một người tại sự kiện cho biết ông Trump có tiếp xúc với khoảng 100 người và trông có vẻ mỏi mệt. 

Trong một cuộc gọi với các cử tri ở bang Iowa và cuộc phỏng vấn cùng Sean Hannit của hãng Fox News, giọng của Tổng thống Mỹ dường như bị khàn. 

Đêm hôm đó, ông Trump và phu nhân Melania có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid-19, các quan chức Mỹ cho hay. Sau đó, ông Trump có các triệu chứng như ho nhẹ, ngạt mũi và mệt mỏi. 

Ngày 2/10 (Thứ 6)

img

Tổng thống Trump tuyên bố dương tính với Covid-19 trên Twitter hôm 2/10. Ảnh minh họa: EPA

Gần 1h, ông Trump tuyên bố trên Twitter rằng ông và bà Melania có kết quả dương tính với Covid-19. 

Sáng hôm đó, ông Trump bị sốt cao và mức độ bão hòa oxy giảm xuống chỉ còn dưới 94%, theo Sean Conley, bác sĩ riêng của ông Trump tại Nhà Trắng. Ông Conley khuyến cáo tổng thống nên được sử dụng oxy bổ sung. 

"Ông ấy [ông Trump] khá quả quyết khi cho rằng không cần tới oxy bổ sung. Ông ấy không bị thở dốc mà chỉ cảm thấy mệt và hơi sốt", bác sĩ Conley nói. 

Tuy nhiên, Tổng thống Mỹ vẫn phải dùng tới oxy bổ sung. Sau một phút sử dụng, mức độ bão hòa oxy của ông Trump đã tăng lên ở mức hơn 95%, theo bác sĩ Conley. Tổng thống Mỹ được cung cấp oxy bổ sung trong vòng một tiếng tại Nhà Trắng. 

Tối cùng ngày, ông Trump được đưa tới Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed để được đánh giá và theo dõi kỹ lưỡng hơn. 

img

Ông Trump tới Trung tâm Y tế Quân sự Walter Reed. Ảnh: NYT

Tổng thống Mỹ được tiêm một liều thuốc chứa kháng thể đang được thử nghiệm. Ông Trump cũng uống thêm kẽm, vitamin D, aspirin... Ông chủ Nhà Trắng còn được tiêm thêm một liều remdesivir, loại thuốc kháng virus được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ phê duyệt khẩn cấp như một liệu pháp điều trị Covid-19. 

Ông Trump bị bệnh tim dạng nhẹ, giống nhiều nam giới ở độ tuổi 70 như ông. Người đứng đầu nước Mỹ cũng dùng một loại thuốc để điều trị chứng cholesterol cao và aspirin để ngăn ngừa các cơn đau tim. Theo báo cáo sức khỏe của Tổng thống Mỹ, công bố hồi tháng 6, ông Trump được cho là ở ngưỡng béo phì. 

Ngày 3/10 (Thứ 7)

Oxy trong máu của ông Trump giảm xuống lần thứ 2, ở mức 93%. Một số chuyên gia cho rằng đây là dấu hiệu tiềm ẩn của việc bệnh có thể chuyển biến nặng. Không rõ tổng thống có được dùng oxy bổ sung hay không. 

Ông Trump được cho uống steroid dexamethasone, loại thuốc dùng để chữa các bệnh viêm khớp, Lupus ban đỏ hoặc ung thư. Một nghiên cứu của các nhà khoa học tại Đại học Oxford cho thấy loại thuốc này làm giảm 1/5 số ca nhiễm Covid-19 tử vong khi bệnh nhân phải thở oxy. 

Tổng thống Mỹ được tiêm liều remdesivir thứ hai và không có bất kỳ tác dụng phụ nào, theo các bác sĩ. 

img

Sean Conley, bác sĩ riêng của ông Trump hôm 3/10 chia sẻ tín hiệu khả quan về tình hình sức khỏe của Tổng thống Trump. Ảnh: NYT

Bác sĩ Conley cho biết, đêm hôm đó, ông Trump "không còn sốt và không cần dùng oxy bổ sung". 

"Khi vẫn chưa hết nguy cơ, các bác sĩ vẫn rất thận trọng", bác sĩ Conley nói thêm. 

Mark Meadows, Chánh văn phòng Nhà Trắng, đã đưa ra một tuyên bố ít tích cực hơn về sức khỏe của tổng thống, gây ra sự hoài nghi về thông tin được đưa ra trước đó bởi bác sĩ Conley. 

"Các chỉ số quan trọng của tổng thống trong 24 giờ qua là rất đáng lo ngại và 48 giờ tới sẽ rất quan trọng để theo dõi và chăm sóc cho ông ấy", ông Meadows nói.

Trong một video dài 4 phút trên Twitter, ông Trump nói "bắt đầu cảm thấy khá hơn" và cảm ơn những người ủng hộ, các lãnh đạo trên thế giới cũng như nhân viên y tế tại Walter Reed. 

Ngày 4/10 (Chủ nhật)

img

Ông Trump trên ô tô tạm rời khu Walter Reed để chào và cảm ơn người ủng hộ dù vẫn đang phải điều trị Covid-19. Ảnh: Getty Images

Bác sĩ Conley cho biết trong một cuộc họp báo, lượng oxy trong máu của ông Trump được cải thiện lên mức 98%. Các bác sĩ khuyên ông Trump nên cố gắng ăn uống và vận động càng nhiều càng tốt. 

Đội ngũ y tế của Tổng thống Mỹ nhận định về khả năng ông Trump có thể được xuất viện, quay trở về Nhà Trắng sớm nhất là vào ngày 5/10. Các bác sĩ đang theo dõi bất kỳ thương tổn nào trong phổi của ông Trump để tìm dấu hiệu của viêm phổi. 

Ông chủ Nhà Trắng thậm chí còn đi ô tô ra ngoài khu vực Trung tâm Walter Reed để cảm ơn đám đông người ủng hộ đã có mặt kể từ khi ông được đưa tới đây, dù hành động này của Tổng thống Mỹ nhận nhiều chỉ trích. 

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem