Cây này nghe tên lạnh cả gáy, xưa cho lợn ăn nay thành đặc sản, có tiền chưa chắc đã mua được, nấu thành đủ món ngon
Loại rau dại này giờ đã trở thành đặc sản trong nhiều hàng quán, không dễ mà mua được.
Báo điện tử của Trung ương Hội Nông dân Việt Nam
Tổng biên tập: Nguyễn Văn Hoài
Phó Tổng Biên tập: Phan Huy Hà (Thường trực), Lưu Phan, Đỗ Thị
Sâm, Hoàng Sơn
Giấy phép hoạt động báo điện tử số 115/GP-BTTTT do Bộ TT-TT cấp ngày 01/3/2022 và giấy phép sửa đổi, bổ sung số 55/GP-BVHTTDL do Bộ VHTTDL cấp ngày 11/6/2025
Bản quyền thuộc về Báo điện tử Dân Việt.
Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản .
Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Sáng 24/9, Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam (EuroCham) và Cục Xúc tiến thương mại (Vietrade - Bộ Công Thương) phối hợp tổ chức họp báo công bố chi tiết về Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh năm 2024 (GEFE 2024), diễn ra từ ngày 21 - 23/10 tại TP. Hồ Chí Minh.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Bruno Jaspaert – tân Chủ tịch EuroCham, Tổng Giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp Deep C (Đình Vũ, Hải Phòng) cho biết: "Tôi sống ở Hải Phòng và lần đầu tiên chứng kiến cơn bão Yagi đi qua thật khủng khiếp. Cơn bão nhắc nhở chúng ta rằng biến đổi khí hậu không còn là mối đe dọa xa vời, mà là một cuộc khủng hoảng cấp bách đòi hỏi hành động chung tay tức thời. Đó cũng là lý do chúng tôi nhận thấy cần tiếp tục theo đuổi sản xuất xanh, phát triển bền vững cũng như cùng các đối tác tổ chức GEFE 2024 với chủ đề Kiến tạo tương lai xanh".

Ông Bruno Jaspaert – tân Chủ tịch EuroCham phát biểu tại buổi họp báo.
Là doanh nhân gốc Bỉ, ông Bruno Jaspaert phụ trách thị trường Việt Nam từ năm 2018 và với tư cách nhà đầu tư đến từ châu Âu, ông Bruno cho biết doanh nghiệp không chỉ đầu tư, kiếm lợi nhuận ở Việt Nam mà phải mang lại lợi ích bền vững cho cộng đồng. Đó cũng là lí do trong khuôn khổ GEFE 2024 sẽ tổ chức ngày hội sinh viên với sự tham gia của 2.000 người.
"GEFE mong muốn gửi gắm những thông điệp về kinh tế xanh cho các em sinh viên - thế hệ tương lai của đất nước, để họ nhận thức rõ hơn về vai trò, cũng như nhận định rõ tương lai, thách thức về biến đổi khí hậu… GEFE 2024 được kỳ vọng mang lại sự khác biệt, cùng cộng đồng doanh nghiệp EU tìm cách hỗ trợ Việt Nam phát triển bền vững bằng nhiều cách thay vì chỉ có quan hệ song phương" - ông Bruno Jaspaert.
Đại sứ phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, ông Julian Guerrier cho rằng, GEFE 2024 sẽ là cơ hội tuyệt vời để các đại diện cấp cao của cộng đồng doanh nghiệp EU và Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm phát triển bền vững.
Tại Việt Nam, các doanh nghiệp châu Âu đang được hỗ trợ đầu tư, sản xuất kinh doanh bởi các hiệp định thương mại, điển hình là Hiệp định thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA) không chỉ đem lại sự tăng trưởng khoảng 4% cho cả doanh nghiệp hai bên, mà các doanh nghiệp châu Âu cũng đã và đang mang đến việc làm, công nghệ, phát triển bền vững, bảo vệ môi trường...

Ông Julian Guerrier, Đại sứ phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam khẳng định, EU sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam trong giai đoạn chuyển đổi tới một tương lai xanh hơn – Việt Nam có tiềmnăng lớn để đạt được điều đó.
"Các doanh nghiệp châu Âu có nhiều kinh nghiệm phát triển kinh tế và đang tiếp tục đi đầu thế giới nhằm đảm bảo mục tiêu phát triển bền vững, cắt giảm khí thải cho châu Âu tới năm 2050. Chúng ta cùng nhận thức rằng, chuyển đổi xanh là thách thức của toàn cầu, vì vậy EU sẽ đồng hành cùng các đối tác thương mại trên toàn cầu, trong đó có Việt Nam để đạt mục tiêu giảm phát thải bằng 0 như đã cam kết tại COP 26, cũng như hỗ trợ Việt Nam trong định hướng trở thành nước phát triển vào năm 2045 - ông Julian Guerrier khẳng định.
Phát biểu tại buổi họp báo, ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, sau hơn 30 năm kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao, quan hệ Việt Nam và EU đã có những bước phát triển nhanh chóng cả về chiều rộng và chiều sâu; vững chắc trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, thương mại, đầu tư, hợp tác phát triển, cũng như giáo dục, khoa học công nghệ... Tính đến tháng 8/2024, EU là đối tác thương mại lớn thứ 4 của Việt Nam, trong khi Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của EU trong khối ASEAN.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, sẽ cùng các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành cùng doanh nghiệp EU trong tiến trình xanh hoá nền kinh tế. Ảnh: Minh Huệ
Đặc biệt, theo ông Phú, Hiệp định EVFTA đã thúc đẩy, tạo động lực để các nhà đầu tư EU tiếp cận và mở rộng đầu tư ở Việt Nam, góp phần đưa EU lên vị trí thứ 6 trong số các nhà đầu tư FDI nhiều nhất vào Việt Nam với 2.450 dự án, tổng số vốn đầu tư hơn 28 tỷ euro.
Đại diện Vietrade khẳng định sẽ cùng các doanh nghiệp Việt Nam đồng hành với doanh nghiệp EU trong tiến trình xanh hoá nền kinh tế. Theo đó, tại diễn đàn sẽ có khoảng 10 sự kiện, với sự tham gia sâu của các chuyên gia Bộ Công Thương trong các lĩnh vực năng lượng tái tạo, tiêu dùng, thị trường trong nước và xuất nhập khẩu, góp ý về dự thảo nghị định phát triển điện mặt trời mái nhà quy mô lớn…
"GEFE 2024 sẽ có 1 khu gian hàng của Việt Nam, với sự tham gia của nhiều doanh nghiệp tiêu biểu đang sử dụng công nghệ tiên tiến nhằm tạo ra sản phẩm hữu cơ, sản phẩm xanh nhằm thể hiện sự sẵn sàng của mình trong việc đồng hành cùng doanh nghiệp EU trong sản xuất xanh. Bên cạnh đó, đồng hành cùng doanh nghiệp, chúng tôi cũng tổ chức nhiều phiên xúc tiến thương mại nhằm hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm của doanh nghiệp" - ông Phú thông tin.

Tổ hợp thương mại dịch vụ THISO Mall Sala - nơi diễn ra sự kiện Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh.
Ông Nguyễn Phan Đính, Phó Chủ tịch Tiểu ban Tăng trưởng Xanh của EuroCham kiêm Trưởng ban Năng lượng Tái tạo và Hiệu quả Năng lượng cho biết: Dự kiến sẽ có hơn 200 doanh nghiệp, nhà triển lãm tham gia, trong đó, Việt Nam có 24 doanh nghiệp, riêng Hà Lan là 50 doanh nghiệp, cùng với 13 gian hàng quốc gia và các gian hàng của doanh nghiệp Starup.
Về phần diễn đàn, sẽ có một phiên toàn thể cùng khoảng 30 hội nghị, hội thảo với 150 diễn giả, xoay quanh 10 chủ đề tham luận: Năng lượng tái tạo và hiệu quả năng lượng; Tài chính bền vững; Khử carbon trong sản xuất và thương mại; Xây dựng và công trình xanh; Kinh tế tuần hoàn; Giải pháp thoát khỏi khủng hoảng nước; Thực phẩm và nông nghiệp bền vững; Du lịch bền vững; Số hoá và công nghệ mới…

Các đại biểu, cơ quan báo chí tại buổi họp báo.
Cũng tại buổi họp báo, ông Christoph Prommersberger, Phó Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam cho biết, Hà Lan đang là nhà đầu tư lớn nhất của EU tại Việt Nam với số vốn lên tới hơn 14 tỷ USD. Do đó, Hà Lan có mối quan tâm đặc biệt đến thúc đẩy tăng trưởng thương mại giữa EU và Việt Nam, đảm bảo tương lai tăng trưởng và phát triển bền vững.
"EU là châu lục đang dẫn đầu toàn cầu trong chuyển đổi xanh, với những quy định mới đòi hỏi phải sản xuất xanh hơn, sạch hơn, phát thải thấp.
Các doanh nghiệp Việt Nam muốn xuất khẩu hàng hóa sang EU sẽ phải đáp ứng yêu cầu mới của thị trường và để làm được điều đó thì việc đầu tư vào giảm phát thải, nông nghiệp xanh, đáp ứng các tiêu chuẩn mới là điều kiện tiên quyết. Kể cả các doanh nghiệp thứ cấp cũng phải thực hiện yêu cầu này. Do đó, chúng tôi kỳ vọng GEFE 2024 sẽ mang đến các giải pháp sản xuất xanh, sạch, bền vững cho doanh nghiệp" - Phó Đại sứ Vương quốc Hà Lan tại Việt Nam nói.
Trả lời câu hỏi của báo chí về giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi xanh, ông Vũ Bá Phú cho biết: "Từ vài năm trước chúng tôi đã nhận thức được rằng, nếu không chuyển đổi xanh, chú trọng phát triển bền vững thì chỉ vài năm nữa, đến năm 2027-2028 dù có hàng hoá tốt thì chúng ta sẽ không thể xuất khẩu được vào các thị trường tốt có giá trị cao như EU, Nhật Bản, Hoa Kỳ...".
Ông Phú cho biết, phía Bộ Công Thương đã đặt ra yêu cầu phải nâng cao nhận thức, năng lực của cộng đồng doanh nghiệp về chuyển đổi xanh, phát triển bền vững; Hoàn thiện thể chế, chính sách về kiểm soát phát thải, khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp thực hành, triển khai các kế hoạch chuyển đổi xanh và thể hiện trách nhiệm với xã hội. Việc này sẽ được diễn ra thường xuyên, liên tục cho tới cả tương lai.
Diễn đàn và Triển lãm Kinh tế Xanh năm 2024 (GEFE 2024) nhằm thúc đẩy các chính sách phát triển bền vững, kế hoạch quốc gia về chuyển đổi năng lượng, quản lý rủi ro khí hậu nhằm thực hiện Chiến lược quốc gia về Tăng trưởng Xanh giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến 2050. Sự kiện diễn ra từ ngày 21-23/10 tại Trung tâm Hội nghị Sala's THISO Skyhall, TP. Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh.
Trong nhịp chuyển mình của kinh tế nông thôn, phụ nữ xã Hưng Hà, tỉnh Hưng Yên mới (trước sáp nhập, Hưng Hà là một phần diện tích của huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình) đang khẳng định vai trò ngày càng rõ nét bằng sự cần cù, sáng tạo và bản lĩnh vượt khó. Tiêu biểu là mô hình chế biến cùi bưởi, vỏ bưởi; mô hình nuôi cấy thành công, chế biến đông trùng hạ thảo...
Loại rau dại này giờ đã trở thành đặc sản trong nhiều hàng quán, không dễ mà mua được.
Giáo sư trẻ nhất trong Quân đội năm 2025 là Đại tá Nguyễn Trung Kiên. Hiện Đại tá Nguyễn Trung Kiên đang công tác tại Cục Quân Y, Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật. Đại tá Nguyễn Trung Kiên là một trong những tân Giáo sư thuộc Hội đồng Giáo sư ngành Y.
Trong cuộc trò chuyện nhân dịp "Quán Kỳ Nam" ra mắt, Liên Bỉnh Phát khẳng định anh muốn khán giả nhớ đến mình bằng công việc, nhưng không giấu giếm người đồng hành trong cuộc sống.
Phó Ngoại trưởng Mỹ Christopher Landau thẳng thừng tuyên bố Washington không thể giả vờ làm đối tác với các thành viên NATO - tức các nước thuộc Liên minh châu Âu - trong khi những quốc gia này lại cho phép bộ máy quan liêu “không được bầu chọn, phi dân chủ và không đại diện” ở Brussels theo đuổi “một chính sách tự sát về mặt văn minh".
Nhờ sự hài hước và cách nhìn tích cực, bức ảnh được lan tỏa đã khiến nhiều phụ huynh cảm thấy được “xoa dịu” trong hành trình nuôi con đầy bất ngờ mỗi ngày.
Khánh Hòa bước vào giai đoạn chuẩn bị đầu tư mới khi rà soát 3 dự án trọng điểm đủ điều kiện khởi công, trong đó khu đô thị ven vịnh Cam Ranh gần 1.250 ha nổi lên với quy mô dân số hơn 230.000 người.
Ngày 7/12, đám cưới thế kỷ của con gái tỉ phú vua hàng hiệu Jonathan Hạnh Nguyễn, Tiên Nguyễn thu hút sự chú ý.
Giá vàng hôm nay trưa 7/12, vàng SJC và nhẫn chưa thể tăng trở lại, cách xa đỉnh. Nhà vàng có dấu hiệu khan hàng nên giảm lượng bán ra, còn người mua lại xếp hàng dài.
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Đảng ủy phường Ba Đình và phường Ngọc Hà.
Mặc dù lươn không bùn dễ nuôi, nhưng tận dụng được không gian hẹp, thị trường tiêu thụ rộng mở, giá bán tương đối ổn định, nên vài năm gần đây, nhiều hộ ở thành phố Cần Thơ lựa chọn mô hình nuôi lươn không bùn để phát triển kinh tế gia đình.
Nhà thầu huy động máy móc, nhân lực tích cực triển khai Dự án Xây dựng tuyến mương Việt Hưng - Cầu Bây và hồ điều hòa Cự Khối (phường Long Biên).
Đội tuyển bóng chày nam Việt Nam đã có chiến thắng quan trọng tại vòng bảng SEA Games 33 khi vượt qua Malaysia với tỷ số 5-2 trong trận đấu diễn ra chiều 6/12 tại Bangkok (Thái Lan). Đây là thắng lợi đầu tiên của đội sau khi để thua chủ nhà Thái Lan ở trận ra quân, đồng thời tạo đà tâm lý thuận lợi trước chặng đường còn lại.
Cận kề Giáng sinh, các quán cà phê Hà Nội không ngần ngại chi hàng trăm triệu đồng để "thay áo mới" lộng lẫy. Đầu tư mạnh tay vào bối cảnh tuyết trắng, lò sưởi và cây thông khổng lồ, các quán này đã tạo nên sức hút khó cưỡng đối với các bạn trẻ.
Vừa qua, tại tỉnh Hà Tĩnh, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh tổ chức thả hơn 80.000 con cá giống gồm cá trắm đen, cá lăng, cá chép, cá mè trắng... nhằm tái tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản tại khu vực đập Đá Hàn, xã Hương Bình (tỉnh Hà Tĩnh).
Ca khúc "Gửi nắng cho em" của nhạc sĩ Phạm Tuyên từng được Nghệ sĩ Ưu tú Kiều Hưng thể hiện đầu tiên, phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.
Một phụ nữ Trung Quốc họ Lý vừa nhận được mắt búp bê thủ công mà bà đặt mua trực tuyến từ năm 2015. Vào ngày 27/11, bà nhận hàng và được người bán tặng kèm một cặp mắt búp bê miễn phí. Tuy nhiên, hiện tại bà Lý không biết làm gì với cặp mắt búp bê này.
Cựu lãnh đạo phụ trách ngoại giao của Liên minh châu Âu Federica Mogherini sẽ nhận án tù vì tội gian lận, và mọi âm mưu tham nhũng trong Liên minh Châu Âu sẽ bị vạch trần, tiến sĩ khoa học chính trị kiêm giáo sư tại Viện Hàn lâm Khoa học Nga Alexander Gusev nói với Sputnik.
Ngày 7/12, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra thực tế, thăm và động viên nhân dân xã Hàm Thuận(huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận trước đây), là một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng do ngập lụt những ngày qua.
Tôi im đúng ba giây, rồi bật cười như điên. Không phải vì anh khoe tài sản, mà vì anh nói như đang đọc danh sách hàng hóa trong kho.
Chưa đến năm 2026 nhưng nhiều người đã râm ran bàn tán về một năm Bính Ngọ đầy biến động được mệnh danh là năm "Song Hỏa".
Đang trong giờ học thì bé trai 8 tuổi bỗng nhiên đổ gục xuống bàn, yếu nửa người trái, dấu hiệu của đột quỵ. Rất may em được đưa đi bệnh viện kịp thời.
Theo Tờ trình của Bộ Tài chính, việc kê khai thuế giúp người nộp thuế được trao quyền chủ động khi thực hiện nghĩa vụ của mình với Nhà nước.
Thủ tướng Chính phủ nghiêm khắc phê bình 22 bộ, ngành, cơ quan trung ương và 12 địa phương giải ngân thấp dưới mức trung bình cả nước.
Tại Lễ trao giải VinFuture 2025, Á hậu Phương Nhi gây chú ý khi xuất hiện với nhan sắc ngọt ngào. Điều đặc biệt chiếc túi cô cầm phom dáng hình quả trứng được công chúng chú ý.
TP.HCM đang đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững, trong đó trọng tâm là tổ chức lại sản xuất thông qua các chuỗi liên kết giá trị.
Tây Ninh đang dần khẳng định vị thế mới trên bản đồ du lịch Việt Nam bằng việc phát huy hiệu quả những tiềm năng sẵn có như: núi Bà Đen, hồ Dầu Tiếng cùng hệ thống di tích lịch sử, văn hóa phong phú.
Từ ngày 16/1/2026, người bán không lập hóa đơn với số lượng từ 50 số trở lên sẽ bị phạt tối đa 80 triệu đồng, theo Nghị định mới của Chính phủ.
Phần Lan đã ghi nhận số lượng phá sản kỷ lục, và hơn 10 ngàn người đã mất việc làm, không chỉ ở các khu vực giáp biên giới với Nga. RIA Novosti đưa tin về nguồn gốc của cuộc khủng hoảng và kế hoạch của Helsinki nhằm khắc phục hậu quả của nó.
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại Hội nghị Thủ tướng Chính phủ đối thoại với nông dân Việt Nam năm 2024, các bộ ngành, địa phương đã ban hành nhiều chính sách, chương trình quan trọng phục vụ "tam nông", tạo nền tảng quan trọng để nông nghiệp, nông thôn tiếp tục đạt được nhiều thành tựu. Năm 2025, kỷ lục mới trong xuất khẩu nông lâm thủy sản đã được thiết lập, khi 11 tháng năm 2025, con số xuất khẩu đã đạt 64,01 tỷ USD, vượt con số của cả năm 2024.
Lấy cảm hứng từ huyền thoại hoa súng trên dòng sông Ngô Đồng, (tỉnh Ninh Bình) chương trình “Sắc hồng Tam Cốc 2025” được thiết kế như một bản tình ca sống động giữa thiên nhiên và con người.