điện khí
-
Petrovietnam và các đối tác đã ký các hợp đồng liên quan và triển khai chuỗi dự án khí điện Lô B - Ô Môn có quy mô lớn thứ hai tại Việt Nam vào ngày 30/10.
-
Theo chuyên gia phân tích của VnDirect, thủy điện đã ra khỏi giai đoạn thuận lợi, nhường chỗ cho các nguồn điện khác. Điện khí sẽ là thành mũi nhọn chính trong giai đoạn 2021-2030 với tăng trưởng kép đạt 26%. Còn điện năng lượng tái tạo là nguồn điện chính trong dài hạn, chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu nguồn điện năm 2050.
-
Không ít ý kiến tranh luận về điện khí tự nhiên hóa lỏng LNG, cho rằng loại hình sản xuất điện này phát thải khí nhà kính ít hơn 50% so với than đá; cũng có nhiều thuận lợi trong sản xuất và cung ứng. Tuy nhiên, rủi ro thách thức từ điện khí LNG cũng không phải là ít…
-
Thủ Tướng Chính phủ đã chính thức phê duyệt Quy hoạch điện VIII, mở ra một chương mới cho ngành điện Việt Nam. Nhiều doanh nghiệp sẽ được lợi từ quy hoạch này.
-
Theo dự báo, tỉnh Quảng Trị có công suất tiềm năng về năng lượng lên tới 14.000 MW, nhưng hiện tại mới hoàn thành công tác xây lắp 1.008,5MW, dư địa phát triển còn rất lớn.
-
Việc dự án LNG Quảng Ninh khởi động vào ngày 24/10 một lần nữa khẳng định vị thế tiên phong của Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam (PV Power) trong lĩnh vực điện khí tại Việt Nam, hướng tới giai đoạn phát triển “xanh” và bền vững.
-
Rất nhiều địa phương đề nghị điện khí, điện mặt trời, điện gió… mang tính phong trào, theo Phó chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
-
Để đạt mục tiêu đến năm 2015 về cơ bản các xã trên toàn quốc có điện đến trung tâm xã và đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện là cả một gánh nặng về vốn...
-
Ngày 26.4, Bộ Công Thương đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết 15 năm điện khí hóa nông thôn.
-
Việt Nam đang nằm trong nhóm đầu của châu Á về điện khí hóa nông thôn, góp phần xóa đói giảm nghèo...