Thứ bảy, ngày 04/07/2026 07:15 GMT+7

Diện mạo các tuyến phố vùng lõi Hoàn Kiếm "tiên phong" thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7

Phạm Hưng Thứ bảy, ngày 04/07/2026 07:15 GMT+7
Từ ngày 1/7, các tuyến phố thuộc không gian đi bộ Hồ Gươm, chợ đêm phố cổ và phụ cận chính thức được tổ chức thí điểm thành "Vùng phát thải thấp". Đây là bước đi chiến lược của Thủ đô nhằm cải thiện chất lượng không khí.

Các tuyến phố vùng lõi Hoàn Kiếm "tiên phong" thí điểm vùng phát thải thấp từ ngày 1/7

Theo đề án, giai đoạn 1 từ ngày 1/7 đến 31/12/2026, khu vực 1 của đề án vùng phát thải thấp gồm 12 tuyến phố quen thuộc, phần lớn nằm trong không gian đi bộ Hồ Gươm và khu vực chợ đêm phố cổ gồm: Tràng Tiền, Hàng Khay, Lê Thái Tổ, Lý Thái Tổ, Hàng Đào, Hàng Ngang, Hàng Buồm, Mã Mây, Hàng Bạc, Hàng Mắm, Nguyễn Hữu Huân và Ngô Quyền.
Trong ảnh, biển báo Vùng phát thải thấp và các biển cấm phương tiện theo khung giờ đã được lắp đặt tại khu vực áp dụng quy định.
Theo ghi nhận, đặc điểm chung của các tuyến phố này là tập trung đông khách du lịch quốc tế, mật độ phương tiện giao thông luôn ở mức cao, đặc biệt dịp cuối tuần.
Phố Hàng Đào - một trong những tuyến phố thuộc Khu vực 1 của vùng phát thải thấp.
Phố Hàng Buồm cũng nằm trong danh sách 11 tuyến phố áp dụng quy định mới.

Ở giai đoạn 1, thành phố mong muốn hình thành mô hình và tổ chức hoạt động bước đầu vùng phát thải thấp, nâng cao nhận thức, mức độ sẵn sàng tham gia của người dân, tổ chức, doanh nghiệp và thu thập dữ liệu phục vụ đánh giá hiệu quả.

Các quy định hạn chế phương tiện được áp dụng theo hướng tuyên truyền, vận động, khuyến khích chuyển đổi. Song song với đó, thành phố hoàn thiện các cơ chế, chính sách, hạ tầng cho việc triển khai khu vực phát thải thấp từ giai đoạn 2. Hình ảnh góc phố Hàng Mắm giao Nguyễn Hữu Huân nằm trong khu vực vùng phát thải thấp.
Phố Tràng Tiền, con phố mua sắm sầm uất, tập trung các thương hiệu thời trang xa xỉ nằm trong vùng phát thải thấp.
Khu vực phố Hàng Khay - Lê Thái Tổ xung quanh hồ Gươm nằm trong khu vực vùng phát thải thấp từ ngày 1/7.
Đáng chú ý, so với dự thảo ban đầu, phố Ngô Quyền được bổ sung là tuyến phố thứ 12 vùng phát thải thấp.
Tại khu vực 1, thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp của khu phố đi bộ: Cấm toàn bộ xe môtô, xe gắn máy, ôtô các loại từ 19h đến 24h các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hàng tuần. Xe ưu tiên và phương tiện có giấy phép lưu thông được phép hoạt động 24h/24h. 
Khu vực 2 gồm các tuyến phố vùng phụ cận như: Hàng Đậu, Phùng Hưng, Tràng Thi, Hàng Khay, Tràng Tiền, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Hà Nội cấm ô tô trên 16 chỗ sử dụng nhiên liệu hóa thạch (trừ xe buýt và xe đưa đón học sinh) hoạt động trong giờ cao điểm 6h-9h và 16h-19h30 hàng ngày. Các phương tiện này cũng không được dừng, đỗ trên các tuyến đường bao trong thời gian hạn chế. 
Dù việc thay đổi thói quen di chuyển chắc chắn sẽ mang lại những xáo trộn nhất định trong thời gian đầu, nhưng sự ủng hộ và sẵn sàng thích ứng của người dân tại 11 tuyến phố này sẽ là bước đệm vững chắc để Hà Nội tiếp tục mở rộng Vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 trong những năm tiếp theo.

Giai đoạn 2 từ ngày 1/1 đến 31/12/2027, thành phố mở rộng khu vực thí điểm tại khu vực 3, gồm phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam, được bao quanh bởi 14 tuyến phố: Nguyễn Du, Hàn Thuyên, Trần Hưng Đạo, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Hàng Đậu, Cửa Đông, Lý Nam Đế, Tôn Thất Thiệp, Điện Biên Phủ, Hàng Bông, Cửa Nam và Lê Duẩn.
Giai đoạn 3 từ ngày 1/1/2028 đến 31/12/2029, thành phố mở rộng vùng phát thải thấp ra toàn bộ vành đai 1 (Khu vực 4) và duy trì thực hiện từ ngày 1/1/2030 trở đi. Vành đai 1 gồm 9 phường, được bao quanh bởi các tuyến phố: Hoàng Cầu, Đê La Thành, Ô Chợ Dừa, Xã Đàn, Đại Cồ Việt, Trần Khát Chân, Nguyễn Khoái, Trần Khánh Dư, Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật, Yên Phụ, Nghi Tàm, Âu Cơ, An Dương Vương, Lạc Long Quân, Bưởi và Cầu Giấy.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.