Điện Ngọc 1 - điểm sáng HTX kiểu mới ở xứ Quảng

Trần Hậu – Đại Nghĩa Thứ sáu, ngày 17/11/2017 19:30 PM (GMT+7)
Ông Phạm Kiệt – Giám đốc HTX nông nghiệp Điện Ngọc I (thị xã Điện Bàn) cho biết, với vai trò làm “bà đỡ” cho bà con nông dân, các dịch vụ chủ yếu của HTX là tổ chức hướng dẫn sản xuất, khuyến nông; sản xuất và tiêu thụ giống lúa, dịch vụ thủy lợi; cung ứng vật tư; bảo vệ thực vật, thu hoạch…
Bình luận 0

Hiện nay, HTX Điện Ngọc I đảm nhận 135ha đất lúa tập trung ở 4 khối phố Viêm Trung, Ngân Hà, Ngân Giang, Ngân Câu, trong đó có 25ha lúa giống, với các dịch vụ như: bảo vệ thực vật, thủy nông, điều hành sức kéo và thu hoạch. Để hoạt động hiệu quả, đơn vị thành lập hẳn một đội ngũ kỹ thuật chịu trách nhiệm theo dõi thường xuyên và kịp thời xử lý dịch hại, nhờ vậy hạn chế được tình trạng mất mùa do sâu bệnh phá hoại, năng suất lúa bình quân đạt 65 tạ/ha năm 2017, tăng 5 tạ so với năm 2016.

img

Nhờ kinh doanh đã ngành nghề, trong đó lĩnh vực xăng dầu đã giúp cho HTX Nông nghiệp Điện Ngọc I ngày càng phát triển. Ảnh: Đ.N

“Với chừng đó diện tích, hàng năm chúng tôi thu phí các dịch vụ của bà con khoảng 170 triệu đồng, nguồn thu không đủ bù chi, nhưng HTX luôn lấy nguồn từ các hoạt động kinh doanh khác để bù đắp chi phí, để HTX thực sự là chỗ dựa vững chắc cho các thành viên và là “bà đỡ” cho kinh tế hộ sản xuất nông nghiệp” –ông Kiệt khẳng định.

Theo ông Kiệt, thị xã Điện Bàn nói chung và xã Điện Ngọc nói riêng là địa phương có tốc độ đô thị hóa diễn ra khá nhanh. Vì thế, nếu chỉ ưu tiên đầu tư các dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp thuần túy thì HTX Điện Ngọc I khó có thể trụ vững. “Hiện nay, ngoài các dịch vụ nông nghiệp, HTX còn kinh doanh xăng dầu, kinh doanh điện năng. Hàng năm HTX bán khoảng 1,5 triệu lít xăng dầu, doanh thu từ 20 - 22 tỷ đồng, lãi 350 triệu đồng là nguồn thu chính của HTX” – ông Kiệt nói.

 Ngoài ra, lĩnh vực điện năng cũng đem lại nguồn thu đáng kể cho đơn vị, mỗi năm HTX dành trên 500 triệu đồng để đầu tư, nâng cấp hệ thống lưới điện… Thời gian qua, HTX đã đầu tư 13km đường dây hạ thế để truyền tải điện, 1km điện đường từ khối phố Viêm Trung đi cầu Sắt, bình quân mỗi năm HTX cung cấp 3,8 triệu kWh điện, cho 1.830 khách hàng. Bên cạnh đó, HTX còn sản xuất nước uống đóng chai mang nhãn hiệu Ngân Hà, cho thuê mặt bằng làm bãi cát sạn, cho thuê nhà xưởng làm cơ sở in hoa trên vải và gia công mắm ruốc…

Ông Kiệt cho biết thêm, với nguồn vốn vài chục triệu đồng từ ngày mới thành lập (năm 1978), đến nay tổng tài sản của HTX Điện Ngọc I là trên 7 tỷ đồng, doanh thu năm 2016 đạt 26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 547 triệu đồng, HTX giải quyết thường xuyên cho 35 lao động tại địa phương, với mức thu nhập từ 4 -4,5 triệu đồng/người/tháng.

Ôông Trịnh Văn Lượng – Phó Chủ tịch UBND phường Điện Ngọc cho biết, HTX Điện Ngọc I không chỉ là đơn vị sản xuất kinh doanh hiệu quả mà còn tham gia tích cực các hoạt động an sinh xã hội tại địa phương như: Tài trợ điện năng cho 4 nhà văn hóa; hỗ trợ trẻ em nghèo, mồ côi, người khuyết tật và phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem