điệp viên Mỹ
-
Nhóm truyền thông Insider đưa tin, căn bệnh bí ẩn "hội chứng Havana" xảy ra với các nhà ngoại giao và điệp viên Mỹ trên khắp thế giới có thể liên quan đến vũ khí năng lượng mà các thành viên của đơn vị phá hoại tình báo quân đội Nga sử dụng.
-
Sau Big Joe, người ta thiết kế bổ sung thêm phiên bản Little Joe. Đây là một loại súng cao su làm theo kiểu súng cầm tay.
-
Nữ điệp viên Mỹ Belle Boyd lưu truyền danh tiếng trong cuộc Nội chiến Mỹ. Bà trở thành điệp viên có biệt danh "Cleopatra" trước năm 18 tuổi. Với nhan sắc quyến rũ, Boyd dùng mỹ nhân kế để thu thập các bí mật quân sự.
-
Trong thời Chiến tranh Lạnh, nhân viên Marti Peterson của Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) đến Moscow, Liên Xô. Tại đây, điệp viên Mỹ gửi tin tình báo về nước bằng "hộp thư chết". Nhờ cách này, Peterson hoạt động hiệu quả mà không bị phát hiện.
-
Iran vừa phát hiện một mạng lưới gián điệp mạng của Mỹ do CIA điều hành và đã bắt giữ một số điệp viên ở vài quốc gia, ông Ali Shamkhani, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran cho biết.
-
Thời Chiến tranh Lạnh, trong giới doanh thương của London, Anh quốc, Gordon Arnold Lonsdale nổi tiếng là một doanh nhân thành đạt, sở hữu vài công ty và cũng nổi tiếng là người hào hoa có lắm nhân tình. Nhưng đó chỉ là vỏ bọc hoàn hảo của sĩ quan tình báo Liên Xô có tên thật là Konon Molody.
-
Sự kiện Trân Châu Cảng diễn ra ngày 7.12.1941 thật ra còn trầm trọng hơn những gì mà phần đông người Mỹ hình dung. Vụ người Nhật Bản tấn công Trân Châu Cảng là kết quả của kế hoạch mang tên "Chiến dịch Tuyết" được thực thi bởi một người Mỹ - nhân vật có ảnh hưởng nhất trong chính quyền Tổng thống Franklin Roosevelt, đồng thời lại là một điệp viên có cảm tình với Liên Xô.
-
Donald Nichols đến bán đảo Triều Tiên năm 1946, tức ngay lúc bắt đầu cuộc Chiến tranh lạnh. Năm 1950, lãnh đạo CHDCND Triều Tiên Kim Il Sung phát động cuộc chiến tranh tấn công miền nam với sự hỗ trợ từ Liên Xô và Trung Quốc.