• Múa trống Sadăm (Chhayyăm) là điệu múa theo phong tục không thể thiếu trong bất kỳ lễ hội nào của đồng bào Khmer. Múa Chhayyăm có thể diễn ra ở mọi nơi, từ sân khấu, sân chùa hay sân nhà vào những dịp lễ hội và không giới hạn người tham gia.
  • Múa trống Sadăm (Chhayyăm) là điệu múa theo phong tục không thể thiếu trong bất kỳ lễ hội nào của đồng bào Khmer. Múa Chhayyăm có thể diễn ra ở mọi nơi, từ sân khấu, sân chùa hay sân nhà vào những dịp lễ hội và không giới hạn người tham gia.
  • Đã thành thông lệ, hàng năm kể từ Rằm tháng Giêng, sau những ngày vui Tết, dân làng Ngọc Tân ở Đoan Hùng, Phú Thọ lại nô nức tổ chức “Lễ hội xuống đồng”.
  • Tiến tới kỷ niệm 60 năm chiến thắng Ðiện Biên Phủ (7.5.1954 - 7.5.2014), từ ngày 13- 15.3.2014 (tức ngày 13 đến15 tháng 2 năm Giáp Ngọ), tại Ðiện Biên sẽ diễn ra Tuần văn hóa - du lịch Ðiện Biên 2014...
  • Làng văn hóa dân tộc thiểu số Bhơ Hôồng 1, xã Sông Kôn, huyện Đông Giang (Quảng Nam) được biết đến như một điểm du lịch cộng đồng hấp dẫn, không thể bỏ qua trong mỗi chuyến về miền Tây đất Quảng.
  • Hội thi “Giọng hát hay - điệu múa đẹp năm 2013” do Công đoàn Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV GAS tổ chức vừa hoàn thành 2 buổi thi tốt đẹp, được Ban Giám khảo đánh giá tốt về chất lượng và hiệu quả tuyên truyền.
  • Sông Mê Kông là con sông lớn thứ 12 trên thế giới, bắt nguồn từ vùng núi cao tỉnh Thanh Hải, băng qua Tây Tạng theo suốt chiều dài tỉnh Vân Nam (Trung Quốc), chảy qua các nước Myanma, Thái Lan, Lào, Campuchia và đổ ra Biển Đông ở Việt Nam.
  • Theo UBND huyện Đồng Văn, từ ngày 31.8 đến 2.9, tại chợ phố cổ Đồng Văn, (Đồng Văn, Hà Giang), sẽ diễn ra lễ hội khèn Mông với nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc.
  • Nhắc đến dân tộc Thái, nhiều người nghĩ ngay đến miền Tây Bắc hoang sơ và hiếu khách với những chiếc khăn Piêu rực rỡ của những cô gái Thái duyên dáng, những điệu múa xòe, nhảy sạp trong lễ hội hoa ban độc đáo.
  • Hội hoa chuối của người Xa Phó, Lào Cai được tổ chức vào ngày 9.9 hằng năm để cầu mùa màng tốt tươi, gia súc, gia cầm phát triển, nhà nhà ấm no, hạnh phúc.